Giám đốc "vắng mặt" khiến hàng trăm công nhân lâm cảnh bị nợ lương

Phương Hạnh |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng – công nhân Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young) có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết - ngày 1.10, công nhân đang làm việc thì bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu công nhân phải dừng hoạt động sau đó đóng cửa công ty.

Xoay xở, chạy vạy vì bị nợ lương

Công nhân công ty TNHH Tae Young bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội nhiều tháng nay.

Theo chị Hằng, bắt đầu từ tháng 6.2021, công ty chỉ chi trả 20-30% lương. Trước khi công ty này yêu cầu nghỉ việc, chị Hằng bị nợ lương tháng 7 đến tháng 9.2021.

Lương của chị Hằng gần 7 triệu đồng/tháng, công việc bắt đầu 7g30 đến 18g30. Chị Hằng và nhiều công nhân khác đã phản ánh đến công ty nhưng chưa có kết quả. "Công ty bảo đợi, thấy lâu quá nên công nhân mới phải đòi quyền lợi" - chị Hằng nói.

 
Tập thể công nhân Công ty Tae Young bức xúc vì bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, tập thể công nhân Công ty Tae Young đã gửi đơn kiến nghị về việc bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền.

Là một trong những công nhân bị nợ lương, chị Nguyễn Thị Quàng - bị công ty nợ 50% lương tháng 8 và toàn bộ lương tháng 9 đã phải đi vay nợ gần 8 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Chị Quàng làm mẹ đơn thân từ khi con mới lọt lòng, căn nhà hai mẹ con đang sống cũng phải ở nhờ nhà hàng xóm. 6 năm làm công nhân, chị Quàng không dám đăng ký đóng bảo hiểm xã hội vì sợ rằng số tiền nhận lại chẳng được là bao vì đồng lương ít ỏi...

 
Bảng lương của một nữ công nhân trong tháng 5.2021.

Còn chị Khuất Thị Hoa (sinh năm 1990), tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty được 3 năm 5 tháng.

Sau khi bị công ty nợ lương, chị Hoa đến Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tây, Hà Nội để kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm thì phát hiện từ tháng 1.2021 đến tháng 7.2021, công ty không hề đóng bảo hiểm cho chị. Dù vậy, công ty vẫn trừ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Nan giải trong việc đòi quyền lợi

Trao đổi với Lao Động, bà Hoàng Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội cho biết, ngày 4.10, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội nhận được thông tin từ Ban chấp hành Công ty Tae Young báo cáo về việc doanh nghiệp này buộc phải đóng cửa và cho toàn bộ công nhân lao động nghỉ việc.

Lý do đưa ra là công ty nợ tiền thuê nhà xưởng, mặt bằng.

 
Công ty khoá cửa không hoạt động vì nợ tiền mặt bằng, thuê xưởng. Chủ doanh nghiệp cũng không có mặt tại Việt Nam.

Tiếp đó, Công đoàn ngành đã có buổi làm việc với CĐCS, bộ phận nhân sự của công ty để giải quyết vấn đề nợ lương từ tháng 7.2021 – 9.2021 và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2021 - 9.2021 cho công nhân.

Tại buổi làm việc với Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, bà Hoàng Diệu Thuý – Phụ trách nhân sự của công ty cho biết, hiện tại doanh nghiệp này có 120 công nhân lao động.

Ngày 30.9, công ty phải tạm dừng hoạt động. Đại diện nhân sự và công đoàn của doanh nghiệp đã liên hệ trực tuyến với Giám đốc công ty để trao đổi tình hình.

Qua điện thoại, vị Giám đốc thông tin rằng công ty gặp khó khăn do tình hình sản xuất thua lỗ kéo dài, có thể sẽ phải giải thể doanh nghiệp. Nhưng vị này lại không có mặt ở Việt Nam để giải quyết vụ việc.

Theo bà Thuý, tính đến hết tháng 9.2021, công ty nợ 470 triệu đồng tiền lương của công nhân, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội khoảng 800 triệu đồng. Hiện doanh nghiệp đóng cửa không được sản xuất do nợ tiền thuê đất.

"Về việc nợ bảo hiểm xã hội, đại diện doanh nghiệp đang làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội để công nhân được hưởng chế độ theo quy định" - bà Thuý thông tin.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội cũng cho hay, đây là vụ việc nan giải vì Giám đốc công ty là người Hàn Quốc nhưng nay không có mặt ở Việt Nam. "Ông ấy đã về nước từ tháng 11.2020 và không uỷ quyền cho người khác để giải quyết các vụ việc" - bà Hồng cho biết.

 
Công nhân mong mỏi nhận được số tiền lương bị nợ.

Vì vậy, Công đoàn ngành đã yêu cầu người đứng đầu công ty phải quay lại Việt Nam hoặc uỷ quyền cho người có liên quan để giải quyết tiền lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Ngoài ra,  Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội cũng đã báo cáo vụ việc này lên LĐLĐ TP. Hà Nội, chờ xử lý của cơ quan chức năng về quản lý nhà nước người lao động và doanh nghiệp.

Phương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân gấp rút thi công cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm tại Hà Nội

ĐỨC THIỆN - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Sau thời gian thi công khẩn trương, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3 đã dần hoàn thiện kịp tiến độ đề ra.

Bức xúc vì nợ lương, công nhân vệ sinh môi trường tìm đến công ty để đòi

Tạ Quang |

Hàng chục công nhân vệ sinh môi trường ở TP.Cần Thơ bị công ty chậm lương hơn 2 tháng, nhiều công nhân bức xúc đã tìm đến công ty đòi tiền lương nhưng cửa bị khóa chặt.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân gấp rút thi công cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm tại Hà Nội

ĐỨC THIỆN - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Sau thời gian thi công khẩn trương, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3 đã dần hoàn thiện kịp tiến độ đề ra.

Bức xúc vì nợ lương, công nhân vệ sinh môi trường tìm đến công ty để đòi

Tạ Quang |

Hàng chục công nhân vệ sinh môi trường ở TP.Cần Thơ bị công ty chậm lương hơn 2 tháng, nhiều công nhân bức xúc đã tìm đến công ty đòi tiền lương nhưng cửa bị khóa chặt.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.