Công nhân thuỷ nông Hà Nội bị nợ lương kéo dài: DN phải đi vay để trả lương

Việt Lâm - Tất Thảo |

Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hơn 870 cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) đang bị nợ lương gần 3 tháng, dẫn đến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã gặp ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Cty sông Đáy. Ông Kính khẳng định, việc nợ lương là có và nguyên nhân là do sự lúng túng của các ngành chức năng của TP.Hà Nội.

Do sự lúng túng của các ngành chức năng

Ông Kính cho biết, do vụ xuân năm 2021 mới chỉ được ký hợp đồng nguyên tắc, chưa có quyết định đặt hàng chính thức từ phía cơ quan chức năng của UBND TP.Hà Nội nên công ty không được tạm ứng kinh phí để hoạt động, dẫn đến công ty không chủ động trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

“Hiện công ty đang nợ lương người lao động, nợ tiền điện, tiền bảo hiểm, không có kinh phí để tu sửa thường xuyên các công trình xuống cấp bị hư hỏng trầm trọng cần phải khắc phục sửa chữa ngay nhưng chưa có kinh phí và chưa được sự chấp thuận của UBND thành phố với tổng kinh phí là trên 69 tỉ đồng. Trong đó tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội của người lao động và các khoản trích nộp là hơn 28,2 tỉ đồng” - ông Kính cho hay.

Theo lãnh đạo Công ty sông Đáy, cả 4 công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội (Công ty sông Đáy, Công ty sông Nhuệ, Công ty sông Tích, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội) hiện đang gặp khó khăn do chưa có quyết định đặt hàng của UBND TP.Hà Nội, dẫn đến việc chậm lương của người lao động.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc đặt hàng đã được UBND TP.Hà Nội giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì thực hiện.

“Từ năm 2016 đến nay, các công ty liên tục xảy ra chậm lương của người lao động. Theo tính toán của tôi, hiện nay đã có khoảng gần 3.400 người của 4 công ty bị ảnh hưởng của việc chậm quyết định đặt hàng từ các cơ quan chức năng của UBND TP.Hà Nội. Chúng tôi đã có nhiều kiến nghị, đề xuất lên các sở, ngành, UBND thành phố… tuy nhiên do bất cập từ cơ chế chính sách, các cơ quan chức năng lúng túng trong việc tính toán định mức, các chế độ liên quan nên dẫn đến việc chậm chễ” - ông Kính có ý kiến.

Lương công nhân ngày càng giảm

Sau khi chứng kiến sự vất vả, nguy hiểm của anh chị em công nhân, trong buổi làm việc với lãnh đạo Công ty sông Đáy, chúng tôi nêu vấn đề: Để giải quyết dứt điểm việc nợ lương của người lao động và công việc của họ liên tục tiếp xúc với độc hại, nguy hiểm, lãnh đạo công ty có những giải pháp gì?

Ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Công ty sông Đáy cho biết, trong các tháng từ 1-4.2021, công ty đã sử dụng mọi khoản tích luỹ, đối ứng, kể cả vay ngân hàng, bên ngoài để trả lương cho người lao động duy trì cuộc sống.

“Thời gian qua, việc chậm lương của người lao động, chúng tôi rất chua xót, bởi lương của người lao động ngày càng giảm. Trước năm 2016, lương trung bình người lao động tại Công ty là trên 7 triệu đồng/tháng… do thay đổi cơ chế, chính sách, lương trung bình của họ chỉ còn gần 5 triệu đồng, những người mới vào còn thấp hơn lương tối thiểu vùng. Đặc biệt, công ty đã đề nghị tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan chức năng phải có ý kiến việc bổ sung nghề “quản lý duy trì công trình thuỷ lợi” vào danh mục nghề độc hại để anh chị em có thêm phụ cấp, nhưng không được” - ông Kính trao đổi.

“Có nhiều thời điểm như những dịp lễ, tết, công nhân của chúng tôi ngâm mình cả ngày dưới nước vẫn không dọn hết rác sinh hoạt của người dân thải ra. Việc gặp xác động vật chết hay giẫm phải mảnh chai, lọ, chum, vại là chuyện bình thường. Ngoài ra, khi vận hành máy nếu không chú ý rất dễ bị điện giật; đi đêm gặp lưu manh… Nhiều người đã phải bỏ nghề vì không chịu được khổ và lương thấp. Đặc biệt là đội ngũ công nhân có tay nghề, nhiều người đã làm chế độ nghỉ hưu sớm hoặc bỏ nghề. Hiện nay, công ty đang thiếu lực lượng tay nghề cao” - ông Kính cho biết.

Theo lãnh đạo công ty, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và việc chậm lương, trong khi đó công việc rất vất vả, nên tâm lý của người lao động rất bức xúc, nếu không giải quyết dứt điểm thì tình hình sẽ rất “căng”.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Anh Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) - cho biết: Chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội về tình trạng khó khăn của các công ty khai thác công trình thủy lợi. Nếu sớm, trong tuần này, mọi việc sẽ được xem xét, giải quyết.

Việt Lâm - Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Công ty CP Nam Hà Nội đã thanh toán nợ lương hơn 4 tỉ đồng cho công nhân

Tùng Giang |

Theo báo cáo nhanh của Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, đơn vị này vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân môi trường với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Tùng Giang |

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, trong tháng 7, đơn vị này sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền lương còn nợ cho công nhân môi trường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Công ty CP Nam Hà Nội đã thanh toán nợ lương hơn 4 tỉ đồng cho công nhân

Tùng Giang |

Theo báo cáo nhanh của Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, đơn vị này vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân môi trường với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Tùng Giang |

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, trong tháng 7, đơn vị này sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền lương còn nợ cho công nhân môi trường.