Ép người lao động nghỉ việc để thực hiện tái cơ cấu

VŨ HẢI |

Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của người lao động (NLĐ) về việc Cty CP Bao bì Việt Nam (1283 Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) không tuân thủ Luật Lao động khi thực hiện tái cơ cấu lại Cty. Mặt khác, Cty còn ra những quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật để ép NLĐ nghỉ việc.

NLĐ bị o ép đủ đường

Phản ánh tới Báo Lao Động bà T.T.Đ.T cho biết, Cty CP Bao bì Việt Nam tiền thân là Cty có vốn Nhà nước (đã thoái hết vốn Nhà nước vào năm 2014). Ngày 16.11.2018, Cty tổ chức đại hội đồng cổ đông, thông qua phương án tổ chức lại Cty nhằm tách 2 xí nghiệp của Cty thành 2 đơn vị hoàn toàn độc lập từ hoạt động kinh doanh đến cơ cấu cổ đông. Hiện tại, toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân sự, dây chuyền công nghệ sản xuất, sản phẩm, khách hàng… của 2 xí nghiệp đã được chuyển cho các pháp nhân mới. Mục tiêu của phương án tái cơ cấu Cty đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi thực hiện phương án tổ chức lại Cty, Cty CP Bao bì Việt Nam đã không thực hiện lập phương án sử dụng lao động theo luật định mà chỉ gửi thông báo về việc Cty có thể không tiếp tục bố trí được việc làm cho NLĐ.

Quyền lợi NLĐ được hưởng trong trường hợp nghỉ việc do Cty thực hiện tái cơ cấu chỉ gửi riêng cho 15 người, trong khi tổng số lao động của Cty là gần 400 người.

Ngày 24.12.2018, Cty chỉ triệu tập một số NLĐ thông báo chốt thời gian nhận đơn đăng ký nhận phụ cấp nghỉ việc, trong đó có nội dung đăng ký chấm dứt HĐLĐ, chậm nhất vào 17h cùng ngày. Sau thời điểm đó, NLĐ bị nghỉ việc sẽ không được nhận tiền phụ cấp là 150 triệu đồng/người cũng như trợ cấp mất việc làm. Do thông tin không được công bố công khai, nên danh sách NLĐ có đơn đăng ký nhận phụ cấp nghỉ việc niêm yết tại bộ phận văn phòng Cty chỉ có 14 người. Ngày 15 và 21.1.2019, Cty đã thực hiện chi trả khoản phụ cấp cho 16 người (trong đó có tổng giám đốc) với số tiền là 150 triệu đồng/người, tuy nhiên những người nhận trợ cấp vẫn làm việc bình thường tại Cty. Bà T và gần 400 NLĐ khác trong Cty không được chi trả số tiền trợ cấp này với lý do không có đơn đăng ký nhận phụ cấp nghỉ việc.

Ngày 16.1.2019, Cty đột ngột ra quyết định bãi miễn chức vụ kế toán trưởng Cty của bà T mà không nêu rõ lý do để bổ nhiệm chức vụ này cho một thành viên trong ban kiểm soát, đang giữ chức Phó TGĐ Cty.

“Khi bãi miễn chức vụ kế toán trưởng, Cty không tạo điều kiện để tôi thực hiện bàn giao công việc cho người kế nhiệm theo luật định mà Cty còn ra nhiều quyết định để o ép tôi. Đặc biệt, Cty ra quyết định điều động tôi làm những công việc khác với HĐLĐ, hạ lương và tổ chức cuộc họp xét kỷ luật vắng mặt tôi... để gây mọi sức ép, buộc tôi phải nghỉ việc” - bà T nói.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

PV đã đến Cty tìm hiểu thông tin để làm rõ sự việc. Mặc dù, PV nhiều lần liên hệ với ông Lê Gia Như - cán bộ phụ trách phòng Tổ chức-Hành chính Cty - cũng như lãnh đạo Cty, song không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ phía Cty.

Trước sự việc tại Cty CP Bao bì Việt Nam, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội - nhận định: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động để đảm bảo quyền lợi của NLĐ khi làm việc tại doanh nghiệp mình. Theo thông tin bà T.T.Đ.T cung cấp, Cty CP Bao bì Việt Nam đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động. Cụ thể: NSDLĐ không lập và thực hiện phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu doanh nghiệp đã vi phạm quy định tại Điều 44 Luật Lao động về nghĩa vụ của NSDLĐ trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Và việc điều động NLĐ sang làm các công việc khác HĐLĐ với mức lương thấp mà không nêu rõ lý do cũng như thời gian làm việc tại vị trí mới là vi phạm quy định tại Điều 31 Luật Lao động về chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ đã xâm phạm tới quyền lợi của NLĐ.

Hiện tại, với nhiều xáo trộn về cơ cấu, tổ chức, cũng như liên tục có những thay đổi về nhân sự và áp lực công việc, bà T cùng nhiều NLĐ khác đã vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và luôn cảm thấy bất an khi bị buộc phải thực thi các công việc theo quyết định của Cty. Theo tìm hiểu của PV, có nhiều NLĐ đã phải chọn cách nghỉ việc.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Nghệ An trao quà và tổ chức thay dầu xe máy miễn phí cho CN

TRẦN TUẤN |

Sáng 7.5, tại trụ sở Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ thay dầu xe máy miễn phí cho đoàn viên” và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động

LĐLĐ tỉnh Lai Châu hỗ trợ gia đình giáo viên bị hỏa hoạn

Hải Đăng |

LĐLĐ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã trao hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Lai Châu và LĐLĐ huyện Sìn Hồ cho 2 giáo viên Trường THCS Nậm Cuổi bị thiệt hại tài sản do hỏa hoạn.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tặng 28 suất quà động viên người lao động khó khăn

Thùy Dương - HĐ |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và tặng quà người lao động khó khăn tại một số doanh nghiệp.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

LĐLĐ Nghệ An trao quà và tổ chức thay dầu xe máy miễn phí cho CN

TRẦN TUẤN |

Sáng 7.5, tại trụ sở Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ thay dầu xe máy miễn phí cho đoàn viên” và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động

LĐLĐ tỉnh Lai Châu hỗ trợ gia đình giáo viên bị hỏa hoạn

Hải Đăng |

LĐLĐ huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã trao hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Lai Châu và LĐLĐ huyện Sìn Hồ cho 2 giáo viên Trường THCS Nậm Cuổi bị thiệt hại tài sản do hỏa hoạn.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tặng 28 suất quà động viên người lao động khó khăn

Thùy Dương - HĐ |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và tặng quà người lao động khó khăn tại một số doanh nghiệp.