Đưa nhà tuyển dụng về tận bản làng để kết nối với lao động

Hữu Huỳnh |

Nhiều người dân vùng cao có nhu cầu tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm, đưa nhà tuyển dụng về tận bản làng, kết nối với lao động nông thôn.

Mở rộng cơ hội việc làm ra các địa phương lân cận

Tháng 3.2024, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra sôi động.

Anh Lò Văn Dũng (22 tuổi, dân tộc Thái ở xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn) mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào cuối năm 2023. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, anh tranh thủ tìm hiểu trên các hội, nhóm, tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân để sớm tìm được việc làm.

Qua giới thiệu, anh Dũng đã đến các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên của địa phương để được tư vấn về việc học nghề dành cho bộ đội xuất ngũ…

Trong khi đó, theo anh Ma Ba Zin (23 tuổi, ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng), anh tốt nghiệp cao đẳng ngành điện công nghiệp và vừa được tư vấn thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp các khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Hải Dương với chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

“Tôi khá bất ngờ bởi có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên sẽ cân nhắc kỹ, đặc biệt là các chế độ phúc lợi của công ty kèm theo như tăng lương định kỳ hay hỗ trợ ăn, ở để đưa ra quyết định phù hợp với bản thân”, nam thanh niên người dân tộc Tày chia sẻ.

Qua trò chuyện, hầu hết người lao động đến đây (phần đông là người đồng bào dân tộc thiểu số) đều hy vọng tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định sau Tết.

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

Theo tìm hiểu, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đang liên kết với 30 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương để giúp người dân tùy vào nhu cầu, trình độ có cơ hội đi làm việc trong nước và nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Ông Lưu Công Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai - cho biết, với quy mô dân số trẻ, lượng người trong độ tuổi lao động cao, trung bình mỗi năm cung cấp thêm từ 7.000 - 8.000 lao động mới nhiều doanh nghiệp quan tâm, tìm về địa phương tuyển dụng lao động.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trung tâm đã tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động về tận thôn, bản, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động nông thôn, vùng cao đã được đào tạo qua các lớp dạy nghề có cấp chứng chỉ. Đặc biệt, đã có hơn 20 doanh nghiệp, trong đó có nhiều công ty lớn ở Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và Bình Dương đã “đặt hàng” tại Lào Cai khoảng 3.000 lao động.

Con số này chưa dừng lại bởi nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại các khu công nghiệp Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên có liên kết, hợp tác lâu dài với ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục liên hệ để tuyển dụng nhân lực, phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và khỏa lấp các vị trí do tình trạng “nhảy việc” xảy ra.

Tại các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Lào Cai, phòng lao động, thương binh và xã hội cũng kịp thời thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên giao dịch việc làm; đưa các công ty, doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng trực tiếp ngay tại cơ sở.

“Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể. Các đơn vị tuyển dụng đã về từng địa phương để nắm bắt nhu cầu, không để thời điểm “vàng” qua đi một cách lãng phí” - ông Lưu Công Hoàn nhấn mạnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn; đa dạng hóa hình thức kết nối cung - cầu lao động; phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 14.500 lao động trong năm 2024.

Hữu Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ tuyển dụng 20.000 lao động qua các phiên giao dịch việc làm 2024

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong năm nay, thành phố dự kiến tổ chức 230 phiên giao dịch việc làm và tuyển dụng 20.000 lao động qua các phiên này.

Kinh nghiệm thoả thuận nâng lương hiệu quả với nhà tuyển dụng

Mạnh Cường |

Dù là lúc phỏng vấn hay sau quá trình làm việc, nếu biết cách và khéo léo, người lao động đều có thể thoả thuận nâng lương thành công với nhà tuyển dụng.

Công nghệ thông tin lọt top 2 nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất Việt Nam

HẠNH AN |

Công nghệ thông tin (IT) đang nằm trong nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao thứ hai tại Việt Nam, song mức lương trong lĩnh vực này có sự chênh lệch đáng kể.

Bộ Tư pháp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm công chức

Cẩm Hà |

Bộ Tư pháp bắt đầu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2024 với chỉ tiêu tuyển dụng là 18 người.

Techcombank 3 năm liên tiếp dẫn đầu "Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất"

Hồng Thắm |

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục dẫn đầu “Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán” trong 3 năm liên tiếp, theo kết quả khảo sát được CareerViet (trước đây là CareerBuilder Việt Nam) công bố tháng 2.2024.

Tăng nhu cầu tuyển dụng lao động trong các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa thông tin chi tiết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đợt 2 tháng 2.

Công ty có lương cơ bản cao dễ thu hút tuyển dụng

Bảo Hân |

Nhiều người lao động khi đi tìm kiếm việc làm thường quan tâm nhất đến thông tin về mức lương cơ bản và giờ làm thêm. Các công ty trả mức lương cơ bản cao thường sẽ dễ thu hút công nhân hơn, bởi công nhân sẽ có tổng thu nhập cao hơn ở những nơi trả lương cơ bản thấp.

Chủ tịch Hà Nội ra quyết định xử phạt người phụ nữ "dính cồn" ở phố Trần Cung

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi vi phạm nồng độ cồn, chị L.H.T xảy ra va chạm giao thông với anh N.V.A. Chính quyền thành phố đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ trên.

Hà Nội sẽ tuyển dụng 20.000 lao động qua các phiên giao dịch việc làm 2024

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong năm nay, thành phố dự kiến tổ chức 230 phiên giao dịch việc làm và tuyển dụng 20.000 lao động qua các phiên này.

Kinh nghiệm thoả thuận nâng lương hiệu quả với nhà tuyển dụng

Mạnh Cường |

Dù là lúc phỏng vấn hay sau quá trình làm việc, nếu biết cách và khéo léo, người lao động đều có thể thoả thuận nâng lương thành công với nhà tuyển dụng.

Công nghệ thông tin lọt top 2 nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất Việt Nam

HẠNH AN |

Công nghệ thông tin (IT) đang nằm trong nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao thứ hai tại Việt Nam, song mức lương trong lĩnh vực này có sự chênh lệch đáng kể.

Bộ Tư pháp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm công chức

Cẩm Hà |

Bộ Tư pháp bắt đầu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2024 với chỉ tiêu tuyển dụng là 18 người.

Techcombank 3 năm liên tiếp dẫn đầu "Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất"

Hồng Thắm |

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục dẫn đầu “Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán” trong 3 năm liên tiếp, theo kết quả khảo sát được CareerViet (trước đây là CareerBuilder Việt Nam) công bố tháng 2.2024.

Tăng nhu cầu tuyển dụng lao động trong các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa thông tin chi tiết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đợt 2 tháng 2.

Công ty có lương cơ bản cao dễ thu hút tuyển dụng

Bảo Hân |

Nhiều người lao động khi đi tìm kiếm việc làm thường quan tâm nhất đến thông tin về mức lương cơ bản và giờ làm thêm. Các công ty trả mức lương cơ bản cao thường sẽ dễ thu hút công nhân hơn, bởi công nhân sẽ có tổng thu nhập cao hơn ở những nơi trả lương cơ bản thấp.