8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 60.000 lao động năm 2024

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2024, tại Bình Dương có khoảng 8.000 doanh nghiệp cần tuyển dụng khoảng 60.000 lao động. Ngành LĐTBXH Bình Dương đã và đang triển khai các biện pháp để kết nối cung - cầu lao động.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, qua rà soát nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn trong tỉnh năm 2024, có khoảng 8.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60.000 lao động.

Hiện tại đa số các doanh nghiệp vừa và lớn đang có nhu cầu tuyển dụng trở lại nên số lượng tuyển dụng tương đối lớn. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo sản xuất thực phẩm, đồ uống, dệt may-da giày, in ấn, sản xuất sửa chữa lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp - điện điện tử, sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, hóa chất, nhựa... cần tuyển dụng khoảng 48.000 lao động.

Các ngành chế tạo khác cần tuyển dụng khoảng 6.000 lao động. Vận tải kho bãi cần tuyển dụng 300 lao động, dịch vụ ăn uống, lưu trú cần tuyển dụng khoảng 1.000 lao động. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cần tuyển dụng hơn 2.000 lao động.

Năm 2024, 8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 64.000 lao động. Ảnh: Đình Trọng
Năm 2024, 8.000 doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển khoảng 60.000 lao động. Ảnh: Đình Trọng

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thu thập thông tin việc làm trống của doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn để tuyên truyền đến người lao động. Tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến kết nối cung cầu lao động. Tổ chức phỏng vấn online hàng ngày, hỗ trợ lao động đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp có cơ hội tiếp cận ngay với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khảo sát nắm tình hình duy trì việc làm, hỗ trợ tư vấn kịp thời cho những doanh nghiệp cắt giảm lao động.

Người lao động đi tìm việc làm. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động đi tìm việc làm. Ảnh: Đình Trọng

Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các đơn vị tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm qua các ứng dụng để người lao động có thể tiếp cận được với việc làm nhanh chóng, thuận lợi, nhất là lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu về việc làm...

Theo ghi nhận, năm nay tại Bình Dương có khoảng 450.000 lao động không về quê ở lại Bình Dương ăn Tết. Trong đó, có khoảng 6.000 lao động làm việc xuyên Tết. Từ mùng 6 Tết, các doanh nghiệp ở Bình Dương sẽ hoạt động sản xuất trở lại.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng lao động TPHCM tăng trong những tháng đầu năm 2024

HẠ MÂY |

Trong những tháng đầu năm 2024, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân tại TPHCM tăng cao. Do đó, nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm cho các lao động có xu hướng tăng.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi trong năm 2024

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, năm 2024, chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi góp phần gia tăng quyền lợi của hàng triệu người dân, người lao động.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Ngày Tết chiêm bái văn minh trong chùa Côn Sơn ở Hải Dương

Lê Tuyến |

Đầu năm mới, chùa Côn Sơn ở phường Cộng Hòa (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đón hàng nghìn du khách thập phương vãn cảnh chùa và cầu bình an.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng 37%

THÙY TRANG |

Ngày 13.2, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 402.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỉ đồng.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng lao động TPHCM tăng trong những tháng đầu năm 2024

HẠ MÂY |

Trong những tháng đầu năm 2024, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân tại TPHCM tăng cao. Do đó, nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm cho các lao động có xu hướng tăng.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.