Dự báo 2 kịch bản thị trường lao động Hà Nội trong thời gian tới

ANH THƯ |

Hà Nội - Kịch bản thị trường lao động tại thủ đô trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của gói hỗ trợ, kích thích kinh tế.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong 9 tháng năm 2021, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 116.000 lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã đẩy mạnh chắp nối việc làm, tư vấn - giới thiệu công việc làm, thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động theo hình thức gián tiếp và trực tuyến.

Đã có 425 lượt đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng với 6.846 chỉ tiêu trong tháng 9. Có hàng trăm lao động đã được nhận hồ sơ, tuyển dụng thông qua phỏng vấn online.

Đánh giá về thị trường lao động trong thời gian tới, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, với nhiều dấu hiệu khả quan về tốc độ tiêm chủng, tình hình kiểm soát dịch bệnh, thị trường lao động Hà Nội sẽ có tốc độ phục hồi trong những tháng cuối năm.

Mặt khác, để chuẩn bị cho hàng hoá phục vụ cuối năm, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp ngày càng cao trong tháng tới.

Ông Thành cho biết, kịch bản thị trường lao động trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của gói hỗ trợ, kích thích kinh tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị này đã đưa ra dự báo 2 kịch bản dành cho thị trường lao động, việc làm của Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Thành cho biết, kịch bản thứ nhất được đưa ra khi dự báo tình hình dịch bệnh còn xuất hiện một số ca F0 mới nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, nhanh chóng khoanh vùng cách ly kịp thời. Số lượng ca F0 giảm dần, chủ yếu trong khu cách ly và phong tỏa, trung bình mỗi ngày ít hơn 10 ca nhiễm mới. Bên cạnh đó, kinh tế dần dần phục hồi trở lại, tuy nhiên, tốc độ phục hồi chậm.

Trong bối cảnh này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khoảng 500-700 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký mới khoảng 1.300-1.500 doanh nghiệp. Dự báo thị trường lao động với tỉ lệ thất nghiệp ở mức trung bình 2-2,2%, tình trạng thiếu việc làm được cải thiện.

Số lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 như giảm giờ làm, ngừng việc, giảm thu nhập khoảng 700-900 lao động. Số lao động bị thất nghiệp khoảng 4.000-5.000 lao động.

Với kịch bản thứ hai, dự báo về dịch bệnh chưa thể kiểm soát, số ca mắc mới trong cộng đồng ngày càng tăng. Xuất hiện các F0 ngoài cộng đồng. Với tình huống này, dự báo về tình hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khoảng 1.000-1.200 doanh nghiệp. Dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2,7%-3%, tình trạng thiếu việc làm tăng.

Bên cạnh đó, số lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 như giảm giờ làm, ngừng việc, giảm thu nhập khoảng 1,6-1,8 triệu lao động. Số lao động bị thất nghiệp khoảng 9-11 nghìn lao động.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục triển khai công tác thu nhập việc làm trống, cập nhật thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động vào cơ sở dữ liệu cung cầu lao động.

Đồng thời, sẽ tổng hợp phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin thị trường lao động và tăng cường kết nối online giữa các doanh nghiệp và người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất gói tín dụng 30.000 tỉ đồng: Cơ hội cho người lao động có nhà ở

Cao Nguyên |

Nhu cầu nhà ở của công nhân ngày càng nhiều trong khi đó nguồn vốn phát triển loại hình này đang có hạn chế. Mới đây, Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỉ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, góp phần đảm bảo “mục tiêu kép”.

Khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc

VƯƠNG TRẦN |

Tiếp xúc trực tuyến với cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có kế hoạch, giải pháp để các cơ quan phối hợp tốt trong việc khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc, giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân thông suốt trên cơ sở quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, của Trung ương.

Thị trường lao động: Gần 400.000 người từ 15-24 tuổi thất nghiệp quý II

QUỲNH CHI |

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất gói tín dụng 30.000 tỉ đồng: Cơ hội cho người lao động có nhà ở

Cao Nguyên |

Nhu cầu nhà ở của công nhân ngày càng nhiều trong khi đó nguồn vốn phát triển loại hình này đang có hạn chế. Mới đây, Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỉ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, góp phần đảm bảo “mục tiêu kép”.

Khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc

VƯƠNG TRẦN |

Tiếp xúc trực tuyến với cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có kế hoạch, giải pháp để các cơ quan phối hợp tốt trong việc khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc, giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân thông suốt trên cơ sở quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, của Trung ương.

Thị trường lao động: Gần 400.000 người từ 15-24 tuổi thất nghiệp quý II

QUỲNH CHI |

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước.