Đồng Nai: 19 doanh nghiệp nợ BHXH 16 tháng đến 10 năm với hơn 140 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 31.1.2023, trên địa bàn tỉnh có 19 đơn vị, doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm kéo dài gồm: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của gần 900 lao động với số tiền hơn 140 tỉ đồng.

Đây là những doanh nghiệp nợ số tiền lớn, thời gian dài, thuộc diện nợ khó đòi.

19 đơn vị, doanh nghiệp nêu trên có thời gian nợ bảo hiểm thấp nhất là 16 tháng, cao nhất hơn 10 năm, số tiền nợ từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng.

Điển hình như: Công ty CP Lilama 45-1 nợ 76 tháng với số tiền trên 41 tỉ đồng, Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam nợ 42 tháng với hơn 30 tỉ đồng, Công ty CP Lilama 45-4 nợ 99 tháng với trên 18 tỉ đồng. ­

­Ngoài ra, một số đơn vị như Trường tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã nợ bảo hiểm 125 tháng với số tiền gần 3 tỉ đồng, Công ty TNHH xây dựng Thành Lân nợ hơn 900 triệu đồng, thời gian hơn 100 tháng.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp nợ bảo hiểm, tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp nợ với số tiền ít, thời gian dưới 6 tháng. Đối với những doanh nghiệp này, sau khi ngành bảo hiểm đôn đốc, nhắc nhở đã nhanh chóng thanh toán nợ.

Tuy nhiên, qua sàng lọc, có 19 doanh nghiệp được đưa vào diện nợ bảo hiểm khó đòi do họ nợ số tiền lớn, thời gian rất dài, ngành bảo hiểm đã triển khai các giải pháp, nhiều lần làm việc, đôn đốc nhưng doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục nợ.

Nguyên do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, bị thua lỗ, hoạt động cầm chừng...

Thống kê của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cũng cho thấy, tính đến hết 31.1.2023, số nợ bảo hiểm của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là gần 800 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là ngành công an nhằm đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục nợ; chuyển hồ sơ để cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận, trục lợi, trốn đóng các khoản bảo hiểm.

Đồng thời, tăng cường thanh kiểm tra, nắm tình hình nhằm phát hiện sớm doanh nghiệp vi phạm, từ đó có giải pháp ngăn chặn, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi; vụ việc phức tạp liên quan đến bảo hiểm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm: Người lao động giám sát qua ứng dụng VSSID

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31.1.2023, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp đơn vị là gần 800 tỉ đồng. Trong đó, sàng lọc 19 đơn vị doanh nghiệp thuộc diện nợ khó với tổng số tiền nợ hơn 140 tỉ đồng. Do đó, người lao động cần giám sát việc doanh nghiệp trích nộp các loại bảo hiểm cho mình thông qua ứng dụng VSSID, tránh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm…

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Trước ngày khoá sim, thời điểm nở rộ các cuộc gọi lừa đảo

Anh Vũ |

Lợi dụng thông tin các thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư có thể bị khoá sim một chiều từ ngày 31.3, nhiều đối tượng đã giả mạo Cục Viễn thông để gọi điện thoại lừa đảo hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Người mua nhà ngán lãi vay, nhiều dự án tung chiêu kích cầu

Gia Miêu |

Nhiều chủ đầu tư bất động sản đang tung ra các chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu lớn cho khách hàng… nhằm đưa người có nhu cầu thật quay trở lại với thị trường trong bối cảnh lãi vay mua nhà đang neo cao.

Kinh nghiệm chặn nội dung xấu, độc trên TikTok ở Singapore, Trung Quốc

Thanh Hà |

Singapore có bộ quy tắc Internet mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Twitter chặn nội dung độc hại, trong khi Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt về nội dung chia sẻ, số giờ truy cập.

Ghép thận từ người chết não: Tôi luôn cầu nguyện và cảm ơn người hiến tạng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ ca ghép thận đầu tiên cách đây 30 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghép được trên 1.100 ca có tỉ lệ thành công cao, tương đương với các nước trên thế giới.

Hình ảnh “Làng Vũ Đại ngày ấy” sống mòn ở Hãng phim truyện Việt Nam

Hào Hoa (Ảnh: Nguyễn Thành Bình) |

“Làng Vũ Đại ngày ấy” là tên bộ phim kinh điển do đạo diễn – NSND Phạm Văn Khoa thực hiện, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Ở “Làng Vũ Đại ngày ấy” sự xơ xác, bế tắc đã biến số phận mỗi con người trở nên sống mòn.

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm: Người lao động giám sát qua ứng dụng VSSID

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31.1.2023, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp đơn vị là gần 800 tỉ đồng. Trong đó, sàng lọc 19 đơn vị doanh nghiệp thuộc diện nợ khó với tổng số tiền nợ hơn 140 tỉ đồng. Do đó, người lao động cần giám sát việc doanh nghiệp trích nộp các loại bảo hiểm cho mình thông qua ứng dụng VSSID, tránh tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm…

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.