Thông tin mới vụ hàng chục công nhân Đồng Nai không được chốt sổ bảo hiểm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về việc chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nợ bảo hiểm, không chốt bảo hiểm cho người lao động khiến hàng chục công nhân phải kêu cứu khắp nơi để đòi quyền lợi liên quan.

Theo đó, chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing Việt Nam (gọi tắt là Công ty KNA) đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) cho 127 lao động từ tháng 8.2019, tổng quỹ lương hơn 657 triệu đồng. 

Tính đến tháng 2.2021, Công ty KNA đã đóng hết tiền của các loại bảo hiểm cho NLĐ, nhưng từ tháng 3.2021, Công ty KNA bắt đầu nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của NLĐ.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 31.10.2022, LĐLĐ huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Phòng LĐTBXH, Công an huyện và UBND xã Thiện Tân làm việc với đại diện Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing Việt Nam, nắm bắt tình hình nợ lương và các chế độ bảo hiểm liên quan đến NLĐ.

Theo đó, công ty nợ lương của 91 công nhân với số tiền trên 291 triệu đồng và chưa giải quyết hồ sơ thôi việc cho 103 lao động. Kết quả buổi làm việc, LĐLĐ huyện và các cơ quan ban ngành liên quan đã lập biên bản và yêu cầu phía công ty đến ngày 15.11.2022 phải chi trả đủ lương và giải quyết hồ sơ thôi việc cho NLĐ. Tuy nhiên, đến thời điểm trên, khi cơ quan chức năng tiếp tục làm việc thì đại diện công ty không có mặt, cũng chưa thực hiện chi trả lương và các chế độ liên quan cho NLĐ.

Ngày 2.2.2023, hàng chục công nhân chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing Việt Nam đã đi kêu cứu khắp nơi trong đó có Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vì không được chốt sổ bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ khi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc sẽ không được giải quyết quyền lợi.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, sau khi xảy ra sự việc, ngày 7.2.2023, Công ty KNA chuyển trả số tiền 1,3 tỉ đồng cho bảo hiểm nhưng còn nợ số tiền hơn 757 triệu đồng. 

Đến ngày 13.2.2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Công ty KNA và công ty này cam kết nộp trước số tiền 550 triệu đồng và số tiền nợ còn lại sẽ chuyển trả mỗi tháng 20 triệu đồng cho tới khi hết nợ.

Hiện nay, BHXH tỉnh Đồng Nai hiện đang tiếp nhận hồ sơ và chốt sổ cho NLĐ đã nghỉ việc theo đúng quy định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Hơn 600 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên 600 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hơn 600 đơn vị, doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 600 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn: Quyền lợi về bảo hiểm xã hội của hàng trăm nghìn người lao động bị "đóng băng"

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Đình Quảng (Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN) cho rằng, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đã diễn ra nhiều năm nay và “chưa có hồi kết”. Đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các DN chậm đóng BHXH có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Hàng chục công nhân ở Đồng Nai kêu cứu vì không được chốt sổ bảo hiểm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày qua, khoảng 55 công nhân chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing (Việt Nam) đóng chân tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã đi kêu cứu khắp nơi vì không được chốt sổ bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ khi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc sẽ không được giải quyết quyền lợi.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Nguyên nhân vụ bị hại mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trưa ngày 24.2, đại diện UBND phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đã thông tin thêm về nguyên nhân vụ việc bị hại mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật.

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn |

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Bình Dương: Hơn 600 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên 600 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hơn 600 đơn vị, doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 600 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn: Quyền lợi về bảo hiểm xã hội của hàng trăm nghìn người lao động bị "đóng băng"

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Đình Quảng (Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN) cho rằng, tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đã diễn ra nhiều năm nay và “chưa có hồi kết”. Đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các DN chậm đóng BHXH có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Hàng chục công nhân ở Đồng Nai kêu cứu vì không được chốt sổ bảo hiểm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày qua, khoảng 55 công nhân chi nhánh Công ty TNHH KNA Apparel Sourcing (Việt Nam) đóng chân tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã đi kêu cứu khắp nơi vì không được chốt sổ bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ khi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình làm việc sẽ không được giải quyết quyền lợi.