Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, hơn 2.000 công nhân đã quay lại làm việc

TRUNG DU |

Thái Bình - Tổ chức công đoàn ở hai huyện Đông Hưng, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) kết hợp cùng các cơ quan chức năng của hai địa phương đã kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết nhanh chóng hai vụ việc công nhân ngành da giày tự phát ngừng việc, yêu cầu tăng lương cơ bản và phụ cấp liên quan.

Từ hôm qua (19.2), trên mạng xã hội tại tỉnh Thái Bình xuất hiện một số hình ảnh về việc một nhóm công nhân Công ty TNHH Giày da Phúc Mậu (đặt tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) và Công ty TNHH Giày dép Thái Thụy (đặt tại xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) ngừng làm việc, tập trung đông người trước trụ sở nhà máy của công ty.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết

Sáng nay (20.2), trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Đinh Thị Hoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) xác nhận, có sự việc khoảng 200 công nhân lao động (CNLĐ) Công ty TNHH Giày da Phúc Mậu (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) ngừng việc tự phát, tập trung đông người vào sáng qua (19.2).

"Sự việc diễn ra chỉ trong một lúc buổi sáng, khoảng từ 7h30 đến 8h. Công nhân có ý kiến đề nghị được tăng lương cơ bản, tăng tiền suất ăn ca và tăng tiền phụ cấp, hỗ trợ xăng xe đi lại. Ngay khi nắm bắt thông tin, tổ chức công đoàn chúng tôi phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo công ty, công đoàn cơ sở để xem xét, lắng nghe nguyện vọng của CNLĐ.

Đến chiều cùng ngày thì công ty đã ra thông báo, đồng ý tăng lương cơ bản từ 4,2 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng, tăng tiền ăn ca từ 18.000 đồng lên 20.000 đồng và tăng tiền hỗ trợ xăng xe từ 130.000 đồng lên 170.000 đồng/tháng cho công nhân", bà Đinh Thị Hoa cho biết.

Công nhân Công ty TNHH Giày da Phúc Mậu tự phát ngừng việc, tập trung đông người trước cửa nhà máy trong khoảng hơn 30 phút sáng qua (19.2) và đại đa số đã trở lại làm việc bình thường vào sáng nay (20.2). Ảnh: Người dân cung cấp
Công nhân Công ty TNHH Giày da Phúc Mậu tự phát ngừng việc, tập trung đông người trước cửa nhà máy trong khoảng hơn 30 phút sáng qua (19.2) và đại đa số đã trở lại làm việc bình thường vào sáng nay (20.2). Ảnh: Người dân cung cấp

Vẫn theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hưng, đến sáng nay (20.2), đại đa số CNLĐ đã quay trở lại làm việc bình thường, đồng ý với phương án công ty đưa ra. Còn số ít CNLĐ vẫn mong muốn được tăng tiền hỗ trợ xăng xe đi lại từ 170.000 đồng lên 200.000 đồng/người/tháng.

"Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc thêm với phía lãnh đạo công ty, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở công ty để đánh giá, xem xét. Nếu đề nghị, nguyện vọng của công nhân là chính đáng, căn cứ tình hình thực tế, chúng tôi sẽ đề nghị công ty xem xét, đáp ứng cho CNLĐ. Ở vụ việc này, chúng tôi ở đây và các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ngành liên quan cũng đã nắm bắt thông tin từ trước đó và dự đoán được tình hình.

Thế nên, ngay khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã chủ động phối kết hợp để sớm ổn định tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn", bà Hoa cho biết thêm.

Lắng nghe nguyện vọng của công nhân để kịp thời điều chỉnh

Tại huyện Thái Thụy, cũng trong sáng nay (20.2), trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hữu Khuyến - Chủ tịch LĐLĐ huyện - cho biết: "Vào buổi chiều qua (19.2), có 1.995 CNLĐ Công ty TNHH Giày dép Thái Thụy đặt tại xã Sơn Hà tự phát ngừng việc, yêu cầu tăng lương và phụ cấp. Ngay khi nắm bắt sự việc, chúng tôi cùng với đại diện các ngành chức năng có liên quan của huyện đã có mặt kịp thời, nhanh chóng nắm bắt tình hình, làm việc với phía doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết. Đến cuối chiều qua thì công ty đã ra thông báo thay đổi một số nội dung về lương, phụ cấp cho công nhân.

Đến sáng nay, tôi cũng vừa xuống công ty nắm bắt tình hình thì thấy rằng, đại đa số công nhân đã quay trở lại phân xưởng làm việc bình thường. 1.831 CNLĐ đã có mặt làm việc, còn 164 công nhân vắng mặt chưa rõ lý do, trong đó nhiều người có thể xin nghỉ ốm, nghỉ giỗ, đám cưới, hiện nay, các tổ đang rà soát, tổng hợp lý do cụ thể".

a
Sáng nay (20.2), đại đa số công nhân Công ty TNHH Giày dép Thái Thụy cũng đã quay trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Trung Du

Theo thông báo mới nhất của lãnh đạo Công ty TNHH Giày dép Thái Thụy, từ ngày 1.3 tới đây, lương cơ bản của CNLĐ sẽ được công ty tăng từ 4,1 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng/người/tháng; tiền suất ăn ca cho công nhân cũng được tăng từ 18.000 đồng lên 20.000 đồng.

Sự việc diễn ra chiều qua (19.2), công ty đồng ý cho công nhân nghỉ và vẫn được tính lương.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bị khất lương, hàng chục công nhân ở Vĩnh Long ngừng việc

HOÀNG LỘC |

Hàng chục công nhân làm việc tại một công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) bức xúc, ngừng việc vì bị đơn vị quản lý nợ lương nhiều tháng qua.

Thái Bình: Công nhân Công ty TNHH Phúc Mậu đã trở lại làm việc bình thường

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 14.2, hơn 1.400 công nhân, người lao động Công ty TNHH Da giày Phúc Mậu ở cả trụ sở chính tại xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) và cơ sở 2 tại xã Tây Lương (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã quay trở lại các phân xưởng để làm việc, sản xuất bình thường sau một số ngày tự phát ngừng việc để yêu cầu công ty tăng lương.

Thái Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu công ty tăng lương

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc.

Thời điểm không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng nhận định do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ sắp chuyển mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

9 trung tâm đăng kiểm TPHCM nguy cơ tạm dừng do chưa hoàn tất kiểm định thiết bị

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - 9/18 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM nguy cơ phải tạm dừng hoạt động do chưa hoàn tất kiểm định các thiết bị phân tích khí xả, đo độ ồn sử dụng trong đăng kiểm.

Sân bay của tỉ phú Jonathan Hạnh Nguyễn hợp tác cùng Changi Airports

Anh Tuấn |

Sân bay Cam Ranh sẽ hợp tác chiến lược với sân bay Changi (Singapore) hướng tới triển khai check-in tự động, đăng ký nhập cảnh qua di động, sử dụng trí tuệ nhân tạo để vận chuyển hành lý.

Long trọng nghi lễ rước nước ở chùa Tam Chúc

Nhóm PV |

Nghi lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là nghi lễ chính thức khai hội xuân chùa Tam Chúc ngày 21.2.2024.

Sẽ cưỡng chế tài sản nếu Xuyên Việt Oil không nộp tiền Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước. Đại diện Vụ Thị trường trong nước của Bộ này cho biết, nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản.

Bị khất lương, hàng chục công nhân ở Vĩnh Long ngừng việc

HOÀNG LỘC |

Hàng chục công nhân làm việc tại một công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) bức xúc, ngừng việc vì bị đơn vị quản lý nợ lương nhiều tháng qua.

Thái Bình: Công nhân Công ty TNHH Phúc Mậu đã trở lại làm việc bình thường

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 14.2, hơn 1.400 công nhân, người lao động Công ty TNHH Da giày Phúc Mậu ở cả trụ sở chính tại xã Phú Lương (huyện Đông Hưng) và cơ sở 2 tại xã Tây Lương (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã quay trở lại các phân xưởng để làm việc, sản xuất bình thường sau một số ngày tự phát ngừng việc để yêu cầu công ty tăng lương.

Thái Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu công ty tăng lương

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày vừa qua, theo ghi nhận của PV Lao Động, đã có hàng trăm công nhân, người lao động Công ty TNHH Phúc Mậu (doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày) ở Thái Bình tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu ban lãnh đạo công ty tăng lương và một số phụ cấp liên quan; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý trong công ty phải có văn hóa hơn trong điều hành công việc.