Tại Singapore, ngày 20.2, Công ty Sân bay Quốc tế Changi (CAI) và Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) đã ký hợp đồng quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ phi hàng không và hỗ trợ phát triển đường bay quốc tế của Sân bay Quốc tế Cam Ranh.
Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CXR) là sân bay quốc tế sôi động thứ tư tại Việt Nam, phục vụ các du khách quốc tế đến với thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) - một điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam. Sân bay này do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT.
Trong vòng 5 năm tới, CAI sẽ hợp tác với CRTC đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, nâng cao trải nghiệm của hành khách tại Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh.
Nhà ga hành khách Quốc tế Cam Ranh do CRTC sở hữu và khai thác, hiện đang hợp tác với hơn 30 hãng hàng không và kết nối với hơn 80 điểm đến trên khắp thế giới. Thỏa thuận này tạo điều kiện để sân bay mở rộng mạng lưới kết nối với các sân bay, hãng hàng không lớn toàn cầu và thu hút nhiều đối tác quốc tế, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của CRTC.
Tại lễ ký, CEO CAI Eugene Gan nói rằng rất hứng thú khi được mang kinh nghiệm tích lũy suốt nhiều năm để cùng CRTC nâng cao trải nghiệm hành khách tại sân bay quốc tế Cam Ranh.
CAI là nhà đầu tư, quản lý, tư vấn phát triển sân bay hàng đầu trên thị trường hàng không thế giới. Công ty này có kinh nghiệm làm việc với hơn 60 sân bay tại 20 quốc gia, trong đó tiêu biểu nhất là sân bay Changi.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết, sân bay quốc tế Changi là một trong những sân bay hàng đầu thế giới được biết đến với chất lượng dịch vụ hoàn hảo.
"Sự hợp tác giữa Sân bay Quốc tế Changi (CAI) và Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) đánh dấu một cột mốc quan trọng, mang đến nhiều yếu tố để nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa công nghệ hiện đại tiên tiến vào thực tiễn và giúp CRTC nhanh chóng kết nối với các hãng hàng không và sân bay trên thế giới.
Mô hình hợp tác quản lý thành công giữa CRTC và CAI sẽ là mô hình hợp tác đầu tiên mà CAI triển khai tại Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho cả hai bên trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không và hiện thực hóa tầm nhìn của IPPG về hợp tác chiến lược tại Việt Nam và các nước khác”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.
Ông Hong Dijun - Tổng Giám đốc của Legacy cho hay, sau quá trình nghiên cứu kỹ tại khu vực, Legacy Group đã nhận định Việt Nam là một thị trường trọng điểm, chiến lược tại khu vực châu Á.
"Chúng tôi đặt quyết tâm đóng góp vào quá trình tăng trưởng nhanh của Việt Nam và sẽ có kế hoạch công bố 4 dự án hạ tầng quy mô lớn vào cuối năm nay, với tổng giá trị đầu tư lên đến hơn 2 tỉ USD", ông Hong Dijun chia sẻ.