Doanh nghiệp có đơn hàng sớm, công nhân hăng hái sản xuất

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết), công nhân lao động đi làm trở lại ngày đầu năm với không khí phấn khởi. Theo dự báo, đơn hàng sẽ trở lại nhiều hơn với các doanh nghiệp ở Bình Dương trong quý I/2024, nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch tuyển dụng lao động dịp đầu năm.

Đi làm ngày đầu năm được lì xì

Theo ghi nhận, ngày 15.2 tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Tại Khu công nghiệp Đại Đăng (thành phố Thủ Dầu Một), Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (3.400 lao động) đã tổ chức sản xuất trở lại.

Ông Lý Văn Cả - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam - cho biết, công nhân được nghỉ từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết. Sáng mùng 6 Tết, công ty đã hoạt động sản xuất, hàng nghìn công nhân đã trở lại làm việc. Không khí sản xuất đầu năm mới rất phấn khởi, ngày đầu tiên đi làm đã có trên 70% công nhân lao động đến nhà máy. Những công nhân lao động đi làm ngày làm việc đầu năm được công ty lì xì.

“Cảm ơn công nhân lao động đã phối hợp ở lại làm việc cho đến ngày 28 Tết và trở lại dịp đầu năm để kịp thời xuất hàng cho công ty. Niềm tin của khách hàng với công ty tiếp tục được duy trì và công ty có thêm nhiều đơn hàng, người lao động mới có việc làm ổn định” - ông Cả chia sẻ.

Về chăm lo Tết cho công nhân lao động, ông Lý Văn Cả cho biết, tất cả công nhân đều được nhận thưởng tháng lương 13. Lương thưởng Tết, công ty trả đầy đủ 100%. Về phía công đoàn cơ sở cũng tặng quà Tết cho NLĐ...

Tại Khu công nghiệp VSIP I (thành phố Thuận An), nhiều doanh nghiệp cũng đã tổ chức sản xuất trở lại. Trong đó, Công ty TNHH Compass II (có khoảng 700 lao động) đã tổ chức sản xuất từ mùng 5 Tết.

Ông Nguyễn Duy Phương - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Compass II - cho biết, năm mới không khí cũng rất rộn ràng, công ty tổ chức sản xuất sớm. Ngày đầu công nhân đi làm đủ 8 tiếng sẽ được lì xì 350.000 đồng chuyển vào tài khoản.

Trong khi đó, ở Công ty TNHH Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) cũng có hàng trăm công nhân lao động đến nhà máy để làm việc trở lại. Chủ tịch CĐCS công ty cho biết, công ty sẽ chính thức đi làm đầy đủ vào ngày 19.2.

Tại thành phố Tân Uyên, trong ngày đầu làm việc, Công ty TNHH SX TM Lợi Hào Việt Nam đã có 1.090/1.572 công nhân đến nhà máy, những lao động đi làm được lì xì 200.000 đồng/người. LĐLĐ thành phố Tân Uyên cho biết, các doanh nghiệp đang mở cửa sản xuất trở lại.

Đơn hàng trở lại, doanh nghiệp tuyển thêm lao động

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2023 kinh tế xã hội của tỉnh giữ được sự ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,95% so với năm 2022, trong đó công nghiệp chế biến tăng 6,1%. Yếu tố này giúp tạo việc làm ổn định cho trên 1 triệu lao động. Đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ, dệt may, da giày... ở Bình Dương có đơn hàng trở lại.

Qua ghi nhận, đầu năm 2024, ở các khu công nghiệp VSIP, Đại Đăng, Sóng Thần, Mỹ Phước... nhiều doanh nghiệp treo bảng tuyển dụng. Số lượng tuyển dụng lao động từ 50-300 lao động; một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử có nhu cầu tuyển dụng từ 300-500 lao động.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay đa số các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm từ ngày 5-15.2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Ngoài ra, có một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động có thời gian nghỉ Tết trên 10 ngày. Ngày 15.2, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Về nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2024, theo dự báo, có khoảng 8.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60.000 lao động.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công ty ở Bình Dương sản xuất trở lại, công nhân đi làm được lì xì

ĐÌNH TỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết), công nhân lao động đi làm trở lại ngày đầu năm mới được lì xì.

Phố đi bộ ven sông Sài Gòn của tỉnh Bình Dương thu hút du khách

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chỉnh trang không gian ven sông Sài Gòn tạo thành công viên phố đi bộ tuyệt đẹp. Nơi đây trở thành điểm đến vui chơi hấp dẫn đối với người dân và công nhân lao động.

415 người bị thương do tai nạn giao thông phải nhập viện ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong dịp Tết 2024, có 415 người bị thương do tai nạn giao thông phải đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Ngoài ra, nhiều người vẫn vi phạm và bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Bổ nhiệm, chỉ định, chuẩn y nhân sự ở Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 12.2 - 6.2), các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội, TPHCM đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định, phê chuẩn nhân sự.

Ca sĩ Đoan Trang: Mỗi giai đoạn trong đời, chúng ta đều có giá trị riêng

hào hoa (thực hiện) |

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp, Đoan Trang từng được biết đến với vẻ đẹp hoang dã, được ví như cô gái Digan với làn da nâu, mặc váy bohemian sặc sỡ hát tình ca. Giai đoạn sung sức, Đoan Trang hoạt động năng nổ với nhiều bản hit như: "Tóc hát", "Bâng khuâng", "Quạt giấy"...

Madam Pang và giấc mơ World Cup với bóng đá Thái Lan

TAM NGUYÊN |

Một trong những thông tin đáng chú ý dịp Tết Giáp Thìn là Liên đoàn bóng đá Thái Lan có tân Chủ tịch, một nhân tố rất mới nhưng cũng rất quen - Madam Pang.

Lì xì… 2.000 đồng

Mỹ Linh |

Tôi đi Móng Cái đầu xuân Giáp Thìn, cũng có ý là trải nghiệm cung đường cao tốc từ Hà Nội đến Móng Cái - cung đường được cho là đẹp nhất hiện nay.

Cháy lớn ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang khống chế ngọn lửa tại một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh, bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhiều công ty ở Bình Dương sản xuất trở lại, công nhân đi làm được lì xì

ĐÌNH TỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết), công nhân lao động đi làm trở lại ngày đầu năm mới được lì xì.

Phố đi bộ ven sông Sài Gòn của tỉnh Bình Dương thu hút du khách

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để chỉnh trang không gian ven sông Sài Gòn tạo thành công viên phố đi bộ tuyệt đẹp. Nơi đây trở thành điểm đến vui chơi hấp dẫn đối với người dân và công nhân lao động.

415 người bị thương do tai nạn giao thông phải nhập viện ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong dịp Tết 2024, có 415 người bị thương do tai nạn giao thông phải đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Ngoài ra, nhiều người vẫn vi phạm và bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.