Nhiều công ty ở Bình Dương sản xuất trở lại, công nhân đi làm được lì xì

ĐÌNH TỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết), công nhân lao động đi làm trở lại ngày đầu năm mới được lì xì.

Theo ghi nhận, ngày 15.2 tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Tại khu công nghiệp Đại Đăng (thành phố Thủ Dầu Một), Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (3.400 lao động) đã tổ chức sản xuất trở lại.

Ông Lý Văn Cả - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam - cho biết, công nhân được nghỉ từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết. Sáng nay, công ty đã hoạt động, hàng nghìn công nhân đã trở lại làm việc. Không khí sản xuất đầu năm mới rất phấn khởi, ngày đầu tiên đi làm đã có trên 70% công nhân lao động đến nhà máy. Những công nhân lao động đi làm ngày làm việc đầu năm được công ty lì xì.

Những công nhân đi làm ngày đầu năm được lì xì. Ảnh: Đình Trọng
Những công nhân đi làm ngày đầu năm được lì xì. Ảnh: Đình Trọng

Tại Khu công nghiệp VSIP I (thành phố Thuận An), nhiều doanh nghiệp cũng đã tổ chức sản xuất trở lại. Trong đó, Công ty TNHH Compass II (có khoảng 700 lao động) đã tổ chức sản xuất từ mùng 5 Tết.

Ông Nguyễn Duy Phương - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Compass II cho biết, năm mới không khí cũng rất rộn ràng, công ty tổ chức sản xuất sớm. Ngày đầu công nhân đi làm đủ 8 tiếng sẽ được lì xì 350.000 đồng chuyển vào tài khoản.

Trong khi đó, ở Công ty TNHH Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) cũng có hàng trăm công nhân lao động đến nhà máy để làm việc trở lại. Chủ tịch CĐCS công ty cho biết, công ty sẽ chính thức đi làm đầy đủ vào ngày 19.2.

Đa số các công ty ở Bình Dương sẽ đồng loạt sản xuất trở lại vào ngày 19.2. Ảnh: Đình Trọng
Đa số công ty ở Bình Dương sẽ đồng loạt sản xuất trở lại vào ngày 19.2. Ảnh:CĐCC

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay đa số các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm từ ngày 5.2 - 15.2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Ngoài ra, có một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động có thời gian nghỉ Tết trên 10 ngày. Hiện nhiều doanh nghiệp đã tổ chức sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Sở đang tổng hợp số liệu.

Về nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2024, theo dự báo, có khoảng 8.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60.000 lao động.

Hiện tại đa số các doanh nghiệp vừa và lớn đang có nhu cầu tuyển dụng trở lại nên số lượng tuyển dụng tương đối lớn. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo sản xuất thực phẩm, đồ uống, dệt may - da giày, in ấn, sản xuất sửa chữa lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp - điện điện tử, sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, hóa chất, nhựa... cần tuyển dụng khoảng 48.000 lao động.

Tại Công ty TNHH SX TM Lợi Hào Việt Nam có 1090/1572 đi làm ngày 15.2, những lao động đi làm được lì xì 200.000 đồng/người. Ảnh:CĐCC
Tại Công ty TNHH SX TM Lợi Hào Việt Nam (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có 1.090/1.572 công nhân đi làm ngày 15.2, những lao động đi làm được lì xì 200.000 đồng/người. Ảnh:CĐCC
Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương (Thị xã Bến Cát) phát lì xì cho công nhân viên đi làm trong năm mới. Ảnh: CĐCC
Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương (thị xã Bến Cát) phát lì xì cho công nhân viên đi làm trong năm mới. Ảnh: CĐCC
ĐÌNH TỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ăn Tết xa quê

ĐÌNH TRỌNG |

Công việc bấp bênh, thu nhập không đều, nhiều công nhân lao động tiếp tục ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê. Dù buồn, nhưng phương án này giảm bớt chi phí đi lại, để dịp năm mới đỡ vất vả hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Nhà máy sáng đèn đến 28 Tết, công nhân nghỉ muộn nhưng niềm vui ngập tràn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, hàng nghìn công nhân lao động ở Công ty TNHH Giày Kim Xương vẫn làm việc cho đến hết ngày 7.2 (28 Tết). Công nhân lao động phấn khởi khi có được việc làm, được tăng ca, thu nhập ổn định.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Phát triển du lịch lễ hội chùa Hương bền vững, thân thiện

Huyền Chi - Hoàng Huê |

Lễ hội chùa Hương 2024 khai hội vào ngày 15.2.2024 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Lễ hội được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Phương lần đầu chia sẻ về mối tình 11 năm

NHÓM PV |

Năm 2024 đã đến với nhiều hi vọng dành cho thể thao Việt Nam. Chương trình Góc nhìn thể thao đầu tiên của năm 2024, số 150 có mời tới trường quay nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương của tuyển karate Việt Nam để cùng chia sẻ về những dự định và mục tiêu của cô trong năm mới.

Ukraina sắp mất thành phố chiến lược ở Donbass

Thanh Hà |

Giao tranh giữa Nga và Ukraina quanh thành phố Avdeevka “đặc biệt căng thẳng”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh.

Công nhân ăn Tết xa quê

ĐÌNH TRỌNG |

Công việc bấp bênh, thu nhập không đều, nhiều công nhân lao động tiếp tục ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê. Dù buồn, nhưng phương án này giảm bớt chi phí đi lại, để dịp năm mới đỡ vất vả hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Nhà máy sáng đèn đến 28 Tết, công nhân nghỉ muộn nhưng niềm vui ngập tràn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, hàng nghìn công nhân lao động ở Công ty TNHH Giày Kim Xương vẫn làm việc cho đến hết ngày 7.2 (28 Tết). Công nhân lao động phấn khởi khi có được việc làm, được tăng ca, thu nhập ổn định.