Dịp 30.4, 1.5, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày

ANH THƯ |

Ngày Chiến thắng (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5) năm nay, người lao động có thể được nghỉ lên đến 5 ngày.

Theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019, ngày Chiến thắng người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 30.4; ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1.5; ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10.3 âm lịch).

Với dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10.3 Âm lịch) và ngày Chiến thắng (ngày 30.4 Dương lịch); ngày Quốc tế lao động rơi vào cuối tuần và liền kề nhau, do đó, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc của tuần kế tiếp.

Như vậy, dịp này, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29.4.2023 đến hết thứ Tư ngày 3.5.2023, hoặc nghỉ 4 ngày trong trường hợp theo chế độ một ngày nghỉ hằng tuần.

Người lao động đi làm vào ngày nghỉ 30.4, 1.5 được xem là làm thêm giờ và được tính tiền lương theo quy định như sau:

Người lao động được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động đi làm vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật thì được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả thêm các khoản sau đây: Ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Bên cạnh đó, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường nến không làm thêm giờ vào ban ngày hoặc đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ nếu có làm thêm giờ vào ban ngày.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bài tập Tết "dễ thở", nhiều học trò thảnh thơi ngày nghỉ lễ

Vân Trang |

Kỳ nghỉ Tết năm Quý Mão 2023, mỗi trường học, mỗi lớp học, các thầy cô sẽ có cách thức giao bài tập Tết khác nhau cả về số lượng, hình thức. Song, đa số thầy cô đều cho rằng, Tết là dịp để học trò cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình.

Lo con uể oải sau kỳ nghỉ lễ, phụ huynh rèn con từ trong Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Trên thực tế, việc học sinh phát sinh tâm lý uể oải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là điều khó tránh khỏi. Theo chuyên gia tâm lý các phụ huynh nên có lịch trình hợp lý để học sinh làm quen dần cho tới khi đi học trở lại. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

Chi tiết 19 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2023

Phương Anh |

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Trường hợp các ngày nghỉ lễ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Năm 2023, tổng số ngày nghỉ của người lao động là 19 ngày.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.

Bài tập Tết "dễ thở", nhiều học trò thảnh thơi ngày nghỉ lễ

Vân Trang |

Kỳ nghỉ Tết năm Quý Mão 2023, mỗi trường học, mỗi lớp học, các thầy cô sẽ có cách thức giao bài tập Tết khác nhau cả về số lượng, hình thức. Song, đa số thầy cô đều cho rằng, Tết là dịp để học trò cảm nhận không khí đầm ấm của gia đình.

Lo con uể oải sau kỳ nghỉ lễ, phụ huynh rèn con từ trong Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Trên thực tế, việc học sinh phát sinh tâm lý uể oải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là điều khó tránh khỏi. Theo chuyên gia tâm lý các phụ huynh nên có lịch trình hợp lý để học sinh làm quen dần cho tới khi đi học trở lại. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

Chi tiết 19 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2023

Phương Anh |

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Trường hợp các ngày nghỉ lễ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Năm 2023, tổng số ngày nghỉ của người lao động là 19 ngày.