Để người lao động có nhiều hơn việc làm bền vững

Quế Chi |

Sáng 8.11, Tổng LĐLĐVN phối hợp CĐ Công nghiệp và sản xuất toàn cầu (IndustriALL) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về việc làm bấp bênh và kinh nghiệm của quốc tế.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, Giám đốc dự án IndustriALL Fons Vannieuwenhuyse chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại biểu đại diện các ban Tổng LĐLĐVN, 5 LĐLĐ địa phương và 11 CĐ ngành trung ương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá đây là hội thảo rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chủ động hội nhập quốc tế, tham gia các Hiệp định Tự do Thương mại thế hệ mới; tham gia ngày càng tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu (tiên phong là ngành dệt - may, da - giày).

“Việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là tất yếu, giúp NLĐ có thêm nhiều việc làm, nhất là việc làm bền vững, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia, nhưng cũng đứng trước thách thức rất lớn, đó là nguy cơ việc làm bấp bênh” - Phó Chủ tịch cho biết.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Theo Phó Chủ tịch, trong quá trình Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, tổ chức CĐ có vị trí hết sức quan trọng. CĐ không chỉ tham gia đàm phán để có những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ; tuyên truyền vận động cho NLĐ mà còn đón nhận thời cơ và vượt qua những thách thức, biến khó khăn thành cơ hội phát triển để NLĐ có nhiều hơn việc làm bền vững.

Giám đốc dự án IndustriALL Fons Vannieuwenhuyse cho biết, việc làm bấp bênh không chỉ là vấn đề riêng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc qua giác. Hiện số lượng NLĐ đang bị mất đi việc làm tiêu chuẩn ngày càng gia tăng. Dự án về việc làm bấp bênh nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa việc làm tiêu chuẩn, từ đó giảm bớt việc làm bấp bênh, ngắn hạn; điều kiện làm việc của NLĐ được tốt hơn. Vai trò của tổ chức CĐ rất quan trọng trong thúc đẩy công ăn việc làm, điều kiện làm việc cho NLĐ. 

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm về việc làm bấp bênh ở Việt Nam cũng như quốc tế; các kế hoạch hành động để giảm thiểu việc làm bấp bênh đối với NLĐ. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội việc làm cho người lao động sau CPTPP: Kết nối là quan trọng nhất

Quỳnh Chi |

Sau khi Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhiều lĩnh vực của đời sống sẽ chịu tác động trực tiếp. Trong đó, vấn đề việc làm của người lao động cũng được quan tâm đặc biệt. Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng, để tạo việc làm, kết nối cung - cầu cả trong và ngoài nước sẽ là khâu quan trọng nhất.

Thanh Hóa: Hơn 20.000 cơ hội việc làm cho người lao động

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Ngày 3.3, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018”.

Doanh nghiệp khó khăn được hỗ trợ kinh phí duy trì việc làm cho người lao động

Nam Dương |

Bạn đọc số điện thoại 01279631XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói trường hợp công ty gặp khó khăn thì sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao tay nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ) đúng không?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cơ hội việc làm cho người lao động sau CPTPP: Kết nối là quan trọng nhất

Quỳnh Chi |

Sau khi Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhiều lĩnh vực của đời sống sẽ chịu tác động trực tiếp. Trong đó, vấn đề việc làm của người lao động cũng được quan tâm đặc biệt. Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho rằng, để tạo việc làm, kết nối cung - cầu cả trong và ngoài nước sẽ là khâu quan trọng nhất.

Thanh Hóa: Hơn 20.000 cơ hội việc làm cho người lao động

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Ngày 3.3, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018”.

Doanh nghiệp khó khăn được hỗ trợ kinh phí duy trì việc làm cho người lao động

Nam Dương |

Bạn đọc số điện thoại 01279631XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói trường hợp công ty gặp khó khăn thì sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao tay nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ) đúng không?