HẢI PHÒNG:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế công đoàn

ĐẶNG LUÂN |

Hải Phòng là một trong những địa phương có số lượng lao động nhập cư lớn (chiếm 24% trên tổng số lao động) và phát triển qua từng năm. Nhu cầu nhà ở của người lao động ngày càng trở nên bức thiết bởi lẽ đến nay, thành phố chưa có thiết chế công đoàn, số lượng doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động còn rất ít…

Nỗi buồn cảnh công nhân ở trọ

Trở về phòng trọ tại thôn 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng sau một ngày làm việc vất vả, anh Nguyễn Văn Thiệp - công nhân Cty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam - không giấu được tiếng thở dài. “Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về muốn được nghỉ ngơi nhưng mấy ngày nay thời tiết khắc nghiệt, phòng trọ không khác gì “xông hơi”” - anh Thiệp chia sẻ.

Khó chịu, bí bách là vậy, nhưng năm nay là năm thứ 13 anh Thiệp gắn bó với căn nhà trọ này. Mong muốn lớn nhất của anh là có nơi ở rộng rãi, thoáng mát để đón vợ con đang ở quê Thái Bình ra Hải Phòng đoàn tụ.

Trong phòng trọ nhỏ hẹp 15m2 tại thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, chị Lê Thị Xuyền (quê ở Thái Nguyên) đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Trước đây, vợ chồng chị Xuyền đều là công nhân Khu công nghiệp Nomura nhưng nửa năm nay, do chưa tìm được nơi gửi trẻ cho con nên chị Xuyền phải xin nghỉ việc, kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Chị Xuyền cho biết, tiền thuê nhà chỉ 450.000 đồng/tháng nhưng những chi phí khác như điện, nước tính theo giá dịch vụ tương đối cao (tiền điện 3.500 đồng/số, nước 14.000 đồng/m3). Mấy tháng cao điểm mùa hè này, gia đình chị Xuyền trả tiền điện, nước cao gấp đôi tiền phòng...

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, hiện có khoảng hơn 15.200 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số gần 507.000 CNLĐ, tỉ lệ lao động nhập cư chiếm 24%, số lao động có nhu cầu về nhà ở chiếm hơn 11%. Thành phố chưa có thiết chế công đoàn tại các khu công nghiêp, một số doanh nghiệp xây nhà ở bán trả góp cho CNLĐ hoặc cho công nhân thuê nhưng số lượng không nhiều. Phần lớn lao động nhập cư phải tự thuê phòng trọ để ở với chất lượng thấp, chủ yếu là nhà cấp 4, diện tích chật hẹp, không bảo đảm vệ sinh môi trường…

Gỡ khó trong xây dựng thiết chế công đoàn

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng Đào Trọng Trung, trước nhu cầu nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết của người lao động, năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có chủ trương bố trí mặt bằng 4,5ha tại Khu công nghiệp Tràng Duệ để xây dựng thiết chế công đoàn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết đầu tư giai đoạn 1 dự án này với tổng kinh phí 310 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án chưa triển khai do vướng mắc thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng…

Vừa qua, UBND thành phố có văn bản số 3570/UBND-XD2 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và giải phóng mặt bằng khu đất 4,5ha tại Khu D - Khu dân cư đô thị Tràng Duệ, huyện An Dương phục vụ xây dựng thiết chế công đoàn. Theo đó, UBND TP.Hải Phòng đồng ý chủ trương thực hiện dự án từ nguồn đầu tư công ngân sách thành phố; giao cho UBND huyện An Dương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Liên đoàn Lao động TP đang tích cực, khẩn trương phối hợp với các ngành tiến hành các thủ tục để dự án sớm được khởi công.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tiếp tục chủ động đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, đầu tư thiết chế công đoàn, có chính sách hỗ trợ nhà ở, đi lại, tiền gửi trẻ… cho công nhân đang thuê trọ. Đồng thời, các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật tại doanh nghiệp, trong đó, tập trung giám sát chính sách liên quan đến vấn đề tăng ca, làm thêm giờ, tiền lương, chế độ BHXH, tạo điều kiện CNLĐ làm việc, có cuộc sống tốt hơn, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, thành phố.

ĐẶNG LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế Công đoàn

HÀ ANH - TẤT THẢO |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai. Trong sáng 29.7, hội nghị đã chia các tổ để các đồng chí uỷ viên thảo luận, góp ý vào các tờ trình: “Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính Công đoàn (CĐ)”; “Chương trình của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về Nâng cao phúc lợi và lợi ích đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2019 - 2023”; “Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án thiết chế công đoàn

T.L.Đ |

Chiều ngày 5.7.2019, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  và đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn để chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án thiết chế Công đoàn theo quyết định 655 của Thủ tướng Chính phủ.

Đắk Lắk: Xây khu đô thị nên kèm khu thiết chế công đoàn cho NLĐ

Hữu Long |

Việc đầu tư xây dựng khu đô thị trong cụm công nghiệp Tân An là phù hợp, nhưng cần xem xét, đầu tư khu thiết chế công đoàn cho người lao động.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế Công đoàn

HÀ ANH - TẤT THẢO |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai. Trong sáng 29.7, hội nghị đã chia các tổ để các đồng chí uỷ viên thảo luận, góp ý vào các tờ trình: “Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính Công đoàn (CĐ)”; “Chương trình của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về Nâng cao phúc lợi và lợi ích đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2019 - 2023”; “Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án thiết chế công đoàn

T.L.Đ |

Chiều ngày 5.7.2019, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  và đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn để chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án thiết chế Công đoàn theo quyết định 655 của Thủ tướng Chính phủ.

Đắk Lắk: Xây khu đô thị nên kèm khu thiết chế công đoàn cho NLĐ

Hữu Long |

Việc đầu tư xây dựng khu đô thị trong cụm công nghiệp Tân An là phù hợp, nhưng cần xem xét, đầu tư khu thiết chế công đoàn cho người lao động.