Thảo luận tổ tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII):

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế Công đoàn

HÀ ANH - TẤT THẢO |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai. Trong sáng 29.7, hội nghị đã chia các tổ để các đồng chí uỷ viên thảo luận, góp ý vào các tờ trình: “Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính Công đoàn (CĐ)”; “Chương trình của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về Nâng cao phúc lợi và lợi ích đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2019 - 2023”; “Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”…

Phải có biện pháp bảo vệ chủ tịch CĐCS hiệu quả

Tại tổ 1, góp ý cho Tờ trình “Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, đồng chí Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho rằng, các chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước hiện nay “sợ nhất” là bị mất việc, qua đó mất thu nhập, dẫn tới ảnh hưởng đến đời sống gia đình nên nhiều đồng chí không nhiệt tình, hăng hái bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ). Bởi nếu đối đầu với chủ doanh nghiệp (DN) - người bố trí công việc, trả lương cho mình - đồng nghĩa cán bộ CĐ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để có lực lượng chủ tịch CĐCS nhiệt huyết, dám đấu tranh để bảo vệ quyền lợi ĐV, NLĐ… theo đồng chí Trương Văn Hiền, tổ chức CĐ cần phải có biện pháp bảo vệ họ hiệu quả, qua đó tạo được lòng tin trong họ. Ngoài ra, tổ chức CĐ cũng cần có mức phụ cấp ưu đãi nhằm nâng cao thu nhập cho chủ tịch CĐCS…

Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch CĐ Các KCN TPHCM - cho rằng, do chủ tịch CĐCS hưởng lương từ DN, tổ chức CĐ chỉ hỗ trợ phụ cấp, nên nhiều đồng chí dè chừng, không hết lòng bảo vệ NLĐ. Do đó, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách, nâng mức phụ cấp cho cán bộ CĐCS, khi đó cán bộ CĐ sẽ nâng cao sự nhiệt tình.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - đề nghị Tổng LĐLĐVN cần hỗ trợ, tăng cường tổ chức những buổi tập huấn cho các đơn vị về việc cấp thẻ đoàn viên để các đơn vị nắm rõ được quy trình, tạo điều kiện cho triển khai hiệu quả trong thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII). Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 (khoá XII). Ảnh: S.T

Đoàn viên mong mỏi có thiết chế CĐ

Với tờ trình chương trình của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao phúc lợi và lợi ích cho ĐV và NLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền cho rằng, Tổng LĐLĐVN cần đẩy mạnh việc xây dựng các thiết chế CĐ để phục vụ ĐV, NLĐ.

“Việc này phải có quyết tâm cao, bởi với tốc độ như hiện nay còn chậm. Tiền Giang - một trong hai địa phương, thực hiện thí điểm xây dựng Thiết chế CĐ - hiện nay chỉ có 3 căn hộ mẫu…” - đồng chí Trương Văn Hiền cho biết.

Cùng quan điểm với đồng chí Trương Văn Hiền, đồng chí Phạm Thái Dương - Chủ tịch CĐ Khu Công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi) - cho hay, ĐV, NLĐ rất mong mỏi được ở, sử dụng những cơ sở, vật chất của các Thiết chế CĐ. Vì vậy, Tổng LĐLĐVN cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế CĐ để phục vụ CNLĐ; kèm với thiết chế là các siêu thị có bán những sản phẩm của DN đã ký thoả thuận hợp tác Chương trình phúc lợi ĐV với tổ chức CĐ. Nếu thực hiện được như trên, CĐ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ĐV, NLĐ, qua đó thu hút NLĐ tham gia tổ chức CĐ.

Theo đồng chí Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, hiện nay, tỉnh này đã bố trí mặt bằng để xây dựng Thiết chế CĐ. ĐV và NLĐ đang rất mong muốn có được một khu thiết chế như ở tỉnh Hà Nam đang xây dựng. Do đó, đề nghị Tổng LĐLĐVN đẩy mạnh, đẩy mạnh thực hiện triển khai xây dựng thiết chế CĐ tại các địa phương…

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - đề nghị cần thúc đẩy việc cấp thẻ mới cho ĐV CĐ để họ được hưởng các lợi ích từ chương trình phúc lợi cho ĐV; tạo sự khác biệt đối với ĐV CĐ.

Bên cạnh đó, trong vấn đề thí điểm các hoạt động kinh tế của CĐ, cần mở rộng đối tượng, xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc, áp dụng cơ chế thị trường trong vận hành; tìm được người đứng đầu giỏi tại các đơn vị để việc triển khai các hoạt động này mang lại hiệu quả. Về vấn đề xây dựng thiết chế CĐ, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh đề nghị Tổng LĐLĐVN cần nghiên cứu có văn bản gửi lãnh đạo các tỉnh, thành phố cả nước để có sự chỉ đạo thống nhất về đất, cơ sở vật chất dành cho tổ chức CĐ…

Dự phiên thảo luận tại tổ 1, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành đưa ra tại tổ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, các ý kiến đều tập trung vào đúng vấn đề, có chiều sâu; tổ thư ký cần ghi lại để Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, tiếp thu…

Trước nhiều ý kiến của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành về vấn đề cần đẩy nhanh xây dựng Thiết chế CĐ, đồng chí Nguyễn Đình Khang nói rằng, mỗi cá nhân đồng chí Uỷ viên, với cương vị của mình hãy là “cầu nối” giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Khi có “cầu nối” Tổng LĐLĐVN và chính quyền địa phương sẽ tiếp xúc, làm việc để đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục, phương pháp thực hiện. Qua đó, tiến trình hoàn thành hồ sơ và tiến độ xây dựng sẽ được đẩy nhanh, nhằm sớm đưa Thiết chế CĐ vào phục vụ ĐV, NLĐ.

HÀ ANH - TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Hà Anh - Quế Chi |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong buổi chiều 29.7, hội nghị đã diễn ra với các nội dung: Báo cáo công khai tài chính, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến phát biểu tại hội trường và các tổ thảo luận, thông qua Nghị quyết hội nghị. 

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn

Hà Anh - Tất Thảo |

Ngày 29.7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai.

Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Đình Khang bàn giao công việc

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 28.7, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dưới sự chứng kiến của tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng các ban, các đơn vị trực thuộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi bàn giao công việc giữa đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Hà Anh - Quế Chi |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong buổi chiều 29.7, hội nghị đã diễn ra với các nội dung: Báo cáo công khai tài chính, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến phát biểu tại hội trường và các tổ thảo luận, thông qua Nghị quyết hội nghị. 

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế Công đoàn

Hà Anh - Tất Thảo |

Ngày 29.7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ hai.

Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Đình Khang bàn giao công việc

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 28.7, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dưới sự chứng kiến của tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng các ban, các đơn vị trực thuộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi bàn giao công việc giữa đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.