Dấu ấn bảo vệ quyền lợi người lao động trên đất Chín rồng

Trúc Linh |

Những ngày đầu tháng 8.2023, phóng viên Báo Lao Động tại Văn phòng đại diện Đồng bằng sông Cửu Long ấm lòng khi nhận được phản hồi tích cực từ người lao động sau các bài viết phản ánh về tình trạng doanh nghiệp nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cơ hội mới cho công nhân Tiền Giang

Cuối tháng 7.2023, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc Công ty Cổ phần Châu Âu (Lô 69, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân, với tổng số tiền hơn 15,7 tỉ đồng, thời gian đóng chậm là 32 tháng.

Chị Trần Thị Yến (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ, tháng 4.2022 chị chính thức nghỉ việc để tìm "cơ hội mới", nhưng chưa được công ty chốt sổ BHXH dù tháng nào cũng trừ tiền. Vì vậy, chị rất khó xin việc do vướng mắc các chế độ liên quan.

Cũng làm việc tại Công ty Cổ phần Châu Âu, chị Lê Thị Ngọc Phương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho hay: "Chúng tôi chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nhưng đã hơn 1 năm qua công ty vẫn nợ BHXH. Chỉ mong cơ quan chức năng can thiệp để công nhân được hưởng chế độ theo quy định".

Ngày 4.8, một số người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Châu Âu thông tin với phóng viên Báo Lao Động, doanh nghiệp này đã thanh toán tiền nợ BHXH cho họ.

Chị Yến cho biết “Công nhân chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn thời gian qua, Báo Lao Động đã liên tục đăng thông tin phản ánh để bảo vệ quyền lợi cho người lao động”.

Theo BHXH tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Châu Âu là doanh nghiệp có số tiền đóng chậm BHXH, BHYT, BHTN cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2023. Đợt này, Công ty đã nộp tổng số tiền hơn 384 triệu đồng để thanh toán nợ BHXH đối với 15 người lao động.

6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 81 đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền là hơn 45,5 tỉ đồng. Căn cứ vào danh sách nợ, trong 6 tháng cuối năm, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra 73 đơn vị.

“Riêng đối với các doanh nghiệp vi phạm không khắc phục mà tiếp tục nợ, cơ quan BHXH sẽ tổng hợp, củng cố hồ sơ để kiến nghị Công an tỉnh khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự” - ông Võ Oanh Liệt - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang - cho biết.

Niềm vui của người lao động đất Tây Đô

Cũng trong đầu tháng 8.2023, sau bài viết phản ánh của Báo Lao Động, công nhân Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vui mừng khi được thực hiện biên bản hòa giải tranh chấp lao động giữa công nhân nghỉ việc và công ty; đồng thời chờ nhận đủ được lương, chốt bảo hiểm xã hội.

Anh Thạch Minh Phước (1994, TP Cần Thơ) cho biết: Tại phòng LĐTBXH quận Ô Môn, công ty cam kết: Về lương, sẽ chi trả hoàn tất phần lương còn thiếu của tháng 5 vào ngày 31.7.2023, hiện, các công nhân đã nhận đủ lương tháng 5; Đối với lương tháng 6 và tháng 7, công ty sẽ trả vào ngày 15.8.2023.

Về BHXH, đối với công nhân nghỉ việc từ tháng 6, công ty cam kết thanh toán, chốt sổ ngày 15.8.2023; đối với công nhân nghỉ việc từ tháng 7, cam kết thanh toán và chốt sổ ngày 20.8 để kịp hoàn tất hồ sơ, nhận quyền lợi theo luật không quá 90 ngày. Một số công nhân nghỉ việc quá thời hạn lãnh bảo hiểm thất nghiệp, công ty cũng hứa sẽ đền bù cho công nhân 3 tháng thất nghiệp ngày 15.8.2023. Cam kết trên có sự thống nhất của Hội đồng hòa giải viên quận Ô Môn.

“Sau khoảng thời gian khó khăn, không biết làm cách nào để đòi lại quyền lợi cho chính mình, tôi đại diện anh, chị em Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý “cầu cứu” Báo Lao Động để được sự giúp đỡ. Nay chúng tôi đã nhận được phần nào quyền lợi của mình, đó là tín hiệu đáng mừng. Hiện chúng tôi tiếp tục chờ đợi công ty thực hiện đúng cam kết để chúng tôi ổn định cuộc sống” - anh Phước hồ hởi chia sẻ.

Cũng nhận được một phần quyền lợi của mình, chị Nguyễn Thị Hường (1976, TP Cần Thơ) cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi vì được bảo vệ cũng như được lắng nghe nỗi khổ tâm, bức xúc. Tôi hy vọng sắp tới sớm được công ty chốt BHXH để vợ chồng tôi dễ tìm việc mới, lo cho các con ăn học”.

Trước đó, hàng chục công nhân tại Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý bức xúc về việc bị nợ lương, nợ BHXH. Cụ thể, công ty chỉ trả một phần lương tháng 5, nợ lương tháng 6 và 7. Về BHXH, sau nghỉ việc, nhiều công nhân phát hiện công ty đã nợ bảo hiểm, có người bị nợ lên đến 2 năm. Trong khi hàng tháng, công ty đều trừ khoản tiền BHXH dựa trên lương cơ bản là 10,5%.

Trúc Linh
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phức tạp, Chính phủ rất quan tâm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến rất phức tạp, Chính phủ rất quan tâm giải quyết vấn đề này. Do đó, những chỗ cấp bách phải làm ngay, nếu không làm nhanh thì những chỗ xoáy lớn gây sạt lở thì sẽ sạt lở nặng nề hơn.

Cảng biển Trần Đề và kỳ vọng xoá điểm nghẽn logistics cho Đồng bằng sông Cửu Long

Phương Anh |

Cảng biển Trần Đề (Sóc Trăng) được Chính phủ quy hoạch trở thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL). Đây không chỉ là kỳ vọng của tỉnh Sóc Trăng nói riêng mà cho cả vùng ĐBCSL nói chung trong việc khơi thông điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, gỡ nút thắt trong hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xây dựng Cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Phương Anh |

Sóc Trăng - Sáng ngày 7.8, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội thảo về đầu tư Cảng biển Trần Đề.

Công nhân ở Cần Thơ nhiều lần bị công ty thất hứa chốt bảo hiểm xã hội

PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 16.8, trao đổi với phóng viên, công nhân cho biết, công ty vẫn chưa thực hiện chốt BHXH theo đúng cam kết.

Bệnh viện ở TPHCM cân nhắc chưa nâng giá dịch vụ, khám chữa bệnh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau khi Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành, nhiều bệnh viện tại thành phố đang triển khai kế hoạch điều chỉnh giá, nhưng có những bệnh viện cân nhắc chưa tăng vội giai đoạn này.

Vụ án Việt Á có những nhóm đối tượng được phân hoá, miễn trách nhiệm hình sự

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, trong vụ án Việt Á, có những đối tượng được phân hoá trách nhiệm, có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cả trách nhiệm dân sự.

Du lịch Bình Định “gì cũng có nhưng không có cái gì đặc sắc”

Xuân Nhàn |

Đó là nhận xét của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, ngày 16.8, về kết quả thực hiện chương trình hành động “Phát triển du lịch Bình Định thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2020 – 2025”.

Sửa Luật Đấu giá tài sản có ngăn được bỏ cọc đấu giá đất?

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 16.8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phức tạp, Chính phủ rất quan tâm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến rất phức tạp, Chính phủ rất quan tâm giải quyết vấn đề này. Do đó, những chỗ cấp bách phải làm ngay, nếu không làm nhanh thì những chỗ xoáy lớn gây sạt lở thì sẽ sạt lở nặng nề hơn.

Cảng biển Trần Đề và kỳ vọng xoá điểm nghẽn logistics cho Đồng bằng sông Cửu Long

Phương Anh |

Cảng biển Trần Đề (Sóc Trăng) được Chính phủ quy hoạch trở thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCSL). Đây không chỉ là kỳ vọng của tỉnh Sóc Trăng nói riêng mà cho cả vùng ĐBCSL nói chung trong việc khơi thông điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, gỡ nút thắt trong hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xây dựng Cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Phương Anh |

Sóc Trăng - Sáng ngày 7.8, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội thảo về đầu tư Cảng biển Trần Đề.