Vụ án Việt Á có những nhóm đối tượng được phân hoá, miễn trách nhiệm hình sự

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, trong vụ án Việt Á, có những đối tượng được phân hoá trách nhiệm, có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và cả trách nhiệm dân sự.

Chiều nay (16.8), Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả phiên họp 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đặng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng chủ trì buổi họp.

Báo chí đặt câu hỏi về tiến độ điều tra các vụ án lớn đặc biệt là vụ Việt Á, chủ trương phân hoá xử lý các đối tượng trong vụ Việt Á như thế nào?

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đã chỉ đạo phấn đấu điều tra, hoàn thành kết thúc các vụ án trong năm 2023. Từ nay tới cuối năm, phấn đấu đủ điều kiện truy tố, xét xử đối với 8 vụ án.

Về chùm án Việt Á, ông Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ án được xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những vi phạm xảy ra trong chùm án đã được các cơ quan điều tra trung ương, địa phương, quân đội tích cực điều tra làm rõ. Theo đó, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 33 vụ án/111 bị can với 6 tội danh.

Theo ông Yên, các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra, đến cuối năm xét xử chùm án Việt Á. Hiện nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử.

Ông Yên cho rằng, vụ án diễn ra trong bối cảnh chống dịch đặc biệt, các sai phạm xảy ra vì mục tiêu chống dịch liên quan đến nhiều con người từ trung ương cho đến địa phương, doanh nghiệp ngoài khối nhà nước. Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC có chủ trương phân loại xử lý đối tượng, khoa học, nhân văn, nhân ái, nhân tình nhưng cũng nghiêm minh.

Theo đó, chỉ nghiêm trị người có chức vụ quyền hạn lợi dụng để chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, đem lại lợi ích bất hợp pháp cho Việt Á. Đây là những người chủ mưu cầm đầu đã chiếm số tiền lớn và cần phải nghiêm trị. Nhóm này là tham nhũng tiêu cực và hiện nhóm này đã được làm rõ.

Các nhóm đối tượng thứ 2, thứ 3, thứ 4 là được phân hoá, có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là nhóm thứ yếu, phụ thuộc, và thực hiện theo mệnh lệnh, không có động cơ vụ lợi và không vụ lợi.

Họ là những người tuyến đầu, vi phạm trong đấu thầu khi cần kit test xét nghiệm ngay để phục vụ cho người dân, chỉ làm vì việc chung. Hậu quả thiệt hại trong đấu thầu là có do làm tắt.

Theo ông Yên, hầu hết các đơn vị, địa phương đấu thầu trong bối cảnh chống dịch không thể thực hiện trình tự, thủ tục quy trình theo luật định về đấu thầu. Có vi phạm và gây ra hậu quả lớn theo quy định của pháp luật hiện hành, có hành vi sai phạm gây hậu quả thì phải xử lý, tuy nhiên, rõ ràng, cả ngành y tế không muốn loại bỏ đối tượng này.

Do vậy, Ban chỉ đạo đã thống nhất chủ trương quyết định tha miễn và thiệt hại của nhóm này xác định cho nhóm những kẻ chủ mưu, cầm đầu.

"Những đối tượng thuộc phân loại xử lý, được xem xét tha hoặc miễn trách nhiệm hình sự và không phải chịu trách nhiệm dân sự" - ông Yên nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh

Vương Trần |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố xét xử các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Sở Y tế Quảng Ninh và Công ty AIC, giai đoạn II vụ án xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…

Kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý trong đó có 23 sĩ quan cấp tướng

Vương Trần |

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 17 Uỷ viên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (tăng gần 2 lần so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII).

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Sáng 16.8.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo.

Giờ thứ 9: Nuôi chim tu hú - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống luôn luôn là một vòng xoáy và đem đến những điều bất ngờ. Có khi, ngay cả những người trong cuộc cũng khó đón nhận những bất ngờ do chính mình tạo ra. Có thể do vô tình hay cố ý, có thể họ không biết hoặc cố chôn vùi bí mật của mình. Thế nhưng, không sớm thì muộn, sự thật cũng sẽ được sáng tỏ.

Tin 20h: Bác sỹ ở Quảng Nam lần lượt rời bỏ y tế công

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Phố Hàng Mã lung linh khoác áo mới trước dịp Trung thu; Dấu ấn Công đoàn ở địa phương có đông công nhân nhất Miền Tây; Người dân bất lực sống trong khổ sở vì dự án thi công ì ạch kéo dài...

Phó Bí thư Thường trực Đắk Nông vi phạm đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương

Ái Vân |

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Điểu K'ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông - đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

2 con voi tại Vườn thú Hà Nội được tháo xích, đi lại tự do

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hai cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng nuôi.

Xử phạt người đàn ông quốc tịch Pháp hành hung bảo vệ lúc nửa đêm

Anh Tú |

Ngày 17.8, Công an TP Thủ Đức, TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, quốc tịch Pháp) số tiền 5 triệu đồng vì có lời nói, cử chỉ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh

Vương Trần |

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố xét xử các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Sở Y tế Quảng Ninh và Công ty AIC, giai đoạn II vụ án xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi…

Kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý trong đó có 23 sĩ quan cấp tướng

Vương Trần |

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 17 Uỷ viên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (tăng gần 2 lần so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII).

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Sáng 16.8.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo.