Đảm bảo quyền lợi cho nữ công nhân khi nuôi con nhỏ

Mạnh Cường |

Tại nhiều công ty, các công nhân nữ sau sinh, đang nuôi con nhỏ được hưởng rất nhiều quyền lợi thiết thực, tiện lợi, yên tâm làm việc và chăm sóc con.

Là công nhân lâu năm tại một công ty điện tử chi nhánh Thái Nguyên, chị Phạm Thị Nguyên (28 tuổi) cảm thấy tự hào, an tâm hơn với các chính sách dành cho công nhân nữ nuôi con nhỏ. Đây cũng là một trong những lý do khiến chị muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Ngẫm lại thời điểm mang thai, chị Nguyên cho biết, mô hình Mommy Room của công ty khá ý nghĩa. Mô hình này được thành lập từ cách đây hơn 5 năm, đến nay vẫn triển khai ngày càng hiện đại và ích lợi. Mommy Room giúp chị cùng các công nhân nữ khác trong công ty nuôi con khỏe mạnh, an toàn và rất tiện lợi.

“Trong phòng vắt, trữ sữa dành cho phụ nữ có đầy đủ thiết bị, y bác sĩ phục vụ tận tình. Điều hòa mát mẻ, sạch sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của cả trăm nữ công nhân. Đồng thời, nơi đây cũng cung cấp các tài liệu, thực phẩm hữu ích liên quan đến thai sản để chúng tôi học hỏi, thư giãn khi cần” - chị Nguyên nói.

Chia sẻ thêm, chị Nguyên cho biết, các thiết bị rất hiện đại, thực hiện vắt sữa rất nhanh. Đi làm sau 7 tháng nghỉ thai sản nhưng chị không lo con thiếu sữa mẹ bởi ban ngày, chị đều vắt, trữ sữa, cuối tuần mang về cho ông bà ở quê chăm sóc. Nhờ vậy, chị yên tâm hơn khi đi làm, con vẫn đủ dinh dưỡng từ sữa mẹ.

Bên cạnh đó, chị Nguyên chỉ phải tăng ca tối đa 1 tiếng/ngày, đồng thời được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, áp dụng đến khi con đủ 6 tuổi. Với chế độ này, nữ công nhân đều sắp xếp về quê cuối tuần để gặp và chăm sóc con thỏa nỗi nhớ mong.

Chị Phạm Thị Mai (26 tuổi) - công nhân tại Bắc Ninh - cho hay, dù chưa hiện đại như các công ty khác nhưng phòng vắt, trữ sữa tại công ty cũng giúp chị yên tâm hơn rất nhiều. Bởi khi đến đây, nữ công nhân chẳng mấy khi phải chờ lâu.

Trao đổi thêm, chị Mai chia sẻ vừa đi làm vừa nuôi con bây giờ tiện hơn trước rất nhiều. Mặc dù đi làm sớm nhưng con ở nhà vẫn được uống sữa mẹ nên tiết kiệm không ít chi phí, đồng thời con cũng khỏe mạnh hơn, ít khi ốm vặt.

“Nếu phải tự mua máy vắt sữa bên ngoài cũng tốn hàng triệu đồng. Rất may ở công ty đã lắp đặt sẵn máy nên tôi tranh thủ vắt rồi mang về cho người thân giúp con bú lúc vắng mẹ. Như vậy, tôi không phải xin về sớm hay tranh thủ buổi trưa như công ty cũ” - chị Mai chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo chị Mai, khi hết thời gian thai kỳ, đi làm trở lại, công ty luôn tạo điều kiện hết mức cho công nhân về thăm con. Công nhân nữ nuôi con nhỏ được xin về bất cứ lúc nào 1 lần/ngày nếu con bị ốm, chỉ cần báo với tổ trưởng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu tiên, công ty cũng không ép công nhân tăng ca lâu, đồng thời sắp xếp vào các vị trí công việc nhẹ nhàng, phù hợp. Nhờ vậy, sức khỏe của chị Mai và nhiều công nhân nữ khác sau sinh hồi phục rất nhanh.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

5.000 công nhân ngừng việc tập thể: Công ty trả lời 8 kiến nghị

QUANG ĐẠI |

Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã có văn bản thông báo, trả lời 8 kiến nghị của khoảng 5.000 công nhân ngừng việc tập thể.

Công nhân xử lý mỏi tay, nước vẫn nổi váng dầu đen kịt một góc hồ Linh Đàm

Đinh Thiện - Ngọc Thùy |

Trong khi lực lương chức năng vẫn đang phối hợp xử lý tại hiện trường và tiến hành xác minh, truy tìm nguồn xả chất thải nguy hại ra môi trường tại hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) thì lượng dầu thải vẫn đang tiếp tục nổi váng, khiến một khu vực hồ nước tại đây bị đen kịt, ô nhiễm.

Tranh luận về các phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Mạnh Cường |

Bộ Nội Vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng. Phương án này được người lao động đưa ra nhiều quan điểm trái chiều.

Thủ tướng ra Công điện cấp bách gỡ "Thẻ vàng" khai thác hải sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 916/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhiều sĩ tử mông lung chọn ngành, chọn trường đại học

Trà My |

Dù mới đầu năm học, nhiều sĩ tử lớp 12 đã băn khoăn, lo lắng việc chọn ngành, chọn nghề, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học năm 2024.

Nhà ở công nhân Kim Chung: Thuê sai mục đích, doanh nghiệp hé lộ khoản lót tay đậm

NHÓM PV |

Được Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội "tạo điều kiện” cho vào thuê mặt bằng kinh doanh, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp... tại khu nhà ở công nhân Kim Chung đã sẵn sàng chi đậm khoản tiền "lót tay" lên đến 150 triệu đồng. Trái với cam kết cho thuê "lâu dài và mãi mãi", hiện nay không ít hộ kinh doanh tại đây cũng đứng trước tình huống nhiêu khê, “đi cũng dở mà ở cũng không xong”.

5.000 công nhân ngừng việc tập thể: Công ty trả lời 8 kiến nghị

QUANG ĐẠI |

Công ty TNHH Viet Glory (đóng tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã có văn bản thông báo, trả lời 8 kiến nghị của khoảng 5.000 công nhân ngừng việc tập thể.

Công nhân xử lý mỏi tay, nước vẫn nổi váng dầu đen kịt một góc hồ Linh Đàm

Đinh Thiện - Ngọc Thùy |

Trong khi lực lương chức năng vẫn đang phối hợp xử lý tại hiện trường và tiến hành xác minh, truy tìm nguồn xả chất thải nguy hại ra môi trường tại hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) thì lượng dầu thải vẫn đang tiếp tục nổi váng, khiến một khu vực hồ nước tại đây bị đen kịt, ô nhiễm.

Tranh luận về các phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Mạnh Cường |

Bộ Nội Vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng. Phương án này được người lao động đưa ra nhiều quan điểm trái chiều.