Đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Hải |

Ngày 28.11, trao đổi với đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định: Sẽ đảm bảo điện tốt nhất phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng làm trưởng đoàn đã tới Trạm 110kv Thanh Xuân (Công ty lưới điện cao thế, thuộc EVNHANOI) - nơi cung cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia, địa điểm diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trong các ngày 1-3.12; và Trạm TS1 Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Công ty Điện lực Nam Từ Liêm) nơi đảm bảo điện cho các hoạt động của Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tham gia đoàn công tác có ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI; ông Phùng Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI…

Tại các nơi đến, ông Đỗ Đức Hùng đã trao đổi với các cán bộ, công nhân viên về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1-3.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội dự kiến cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá, đồng thời tăng cường thảo luận các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn…

“Đây là sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, do đó việc đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia là nhiệm vụ quan trọng của ngành điện. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng, cán bộ, công nhân viên EVNHANOI sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Đỗ Đức Hùng nhắn nhủ.

Đoàn công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà cán bộ, nhân viên đảm bảo cung cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đoàn công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà cán bộ, nhân viên đảm bảo cung cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo và Công đoàn EVNHANOI khẳng định EVNHANOI đặt mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các công việc đã thực hiện bao gồm: Phối hợp hỗ trợ Trung tâm Hội nghị Quốc gia kiểm tra, thí nghiệm toàn bộ các thiết bị đóng cắt, máy biến áp trung thế tại Trung tâm; lắp đặt hoàn thiện hệ thống UPS cho toàn bộ phòng họp, phòng chuyên môn phục vụ Đại hội; tăng cư­­ờng tuần canh, kiểm tra hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm; chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư­ dự phòng, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng cho xử lý sự cố; kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cường cho các trạm biến áp đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống…

“Hiện nay, EVNHANOI thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phương án đảm bảo điện đã lập, bám sát và nắm chắc các yêu cầu đảm bảo điện bổ sung để kịp thời huy động các đơn vị thực hiện. Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam” - ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI khẳng định.

Tại các nơi đến, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng quà cho cán bộ, công nhân viên phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hà Hải
TIN LIÊN QUAN

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bàn giao công trình đường điện chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VIỆT BẮC |

Tuyên Quang - Kinh phí công trình "Đường điện thắp sáng đường quê” được trích từ nguồn vận động ủng hộ của các đoàn viên, CNVCLĐ huyện Yên Sơn trong chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023”.

Lâm Đồng gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

ĐỖ LÂM |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào chiều 27.11.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Đào tạo nâng cao trình độ, quan tâm, bảo vệ cán bộ Công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều cán bộ công đoàn (CĐ) mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ có những quyết sách để đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động và quan tâm, bảo vệ cán bộ CĐ.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bàn giao công trình đường điện chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VIỆT BẮC |

Tuyên Quang - Kinh phí công trình "Đường điện thắp sáng đường quê” được trích từ nguồn vận động ủng hộ của các đoàn viên, CNVCLĐ huyện Yên Sơn trong chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023”.

Lâm Đồng gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

ĐỖ LÂM |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào chiều 27.11.