Được vay 100 triệu, người lao động ở Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ

THUỲ TRANG |

Người lao động ngành du lịch tại TP.Đà Nẵng sẽ được vay 100 triệu đồng không thế chấp là thông tin khiến nhiều người mong chờ. Thế nhưng, một số lao động lại không mặn mà lắm vì lo ngại dịch bệnh phức tạp, công việc bấp bênh khiến họ khó trả được nợ.

Đầu tháng 6 vừa qua, sau đề xuất của Hiệp hội Du lịch thành phố, UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương cho người lao động ngành du lịch được vay 100 triệu đồng không thế chấp.

Hiệp hội Du lịch thành phố cho biết đến nay đã có khoảng 2.000 người đăng kí.

Anh Nguyễn Xuân Nguyên – Giám đốc khách sạn Hải An, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, với khoảng 50 lao động phải nghỉ việc nhiều tháng nay tại đơn vị, thông tin trên khiến nhiều lao động của anh mong chờ.

“Việc đi làm thất thường, thậm chí cả năm nay nghỉ làm nhiều hơn là đón khách nên nếu có được khoản vay này, người lao động có thể trang trải được cuộc sống rất nhiều. Đa phần lao động tại khách sạn của chúng tôi đang có mong muốn vay để đóng tiền học cho con, tiền sinh hoạt phí trong lúc đợi dịch bệnh được kiểm soát và đi làm trở lại.

Khoản tiền 100 triệu đồng không quá lớn để ai đó muốn đầu tư cho kế sinh nhai khác bởi mở cửa hàng, quán ăn lúc này cũng khá mạo hiểm. Nhưng nếu dùng để trang trải cuộc sống thì sẽ giúp lao động giảm áp lực kinh tế rất lớn” – anh Nguyên chia sẻ.

Tuy nhiên, một số người lao động khác trong ngành du lịch tại TP.Đà Nẵng lại cho thấy sự lo lắng khi ngành du lịch, dịch vụ hơn một năm qua gần như đóng cửa.

Chị Hồng Thắm, ngụ quận Sơn Trà, quán lý một khách sạn cho hay: “Chúng tôi hiện nay chỉ làm 5 ngày trong một tháng để được nhận 50% lương. Số tiền khá ít nhưng có còn hơn không. Dù vậy, nhiều đồng nghiệp của tôi lo ngại tình hình kinh tế khó khăn, nay lại vay thêm 100 triệu đồng với người lao động thường xuyên mất việc là khoản nợ không hề nhỏ, họ sẽ khó trả được đúng kỳ hạn”.

Dù vậy, trao đổi thêm về khả năng trả nợ của các lao động khi được vay, anh Nguyễn Xuân Nguyên lại tỏ ra tin tưởng rằng, nếu việc tiêm vaccine toàn dân được tiến hành và dịch bệnh được kiểm soát trong thời gian tới, ngành du lịch có cơ hội phục hồi trờ lại.

“Việc phải trả khoản nợ 2 đến 3 triệu đồng/tháng với các nhân viên khách sạn, người lao động ngành du lịch là hoàn toàn có thể. Quan trọng nhất hiện nay là các sở, ngành cần cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn cho người lao động hiểu rõ khoản vay, điều kiện và lộ trình trả nợ về sau” – anh Nguyên nói thêm.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Tăng cường quản lý người lao động về từ Bắc Giang

Vân Tiến |

Ngày 18.6, UBND tỉnh Hòa Bình đã có công điện khẩn về việc tăng cường quản lý, phòng dịch COVID-19 với những lao động vừa trở về từ tỉnh Bắc Giang.

Doanh nghiệp bố trí nơi lưu trú là giải pháp tốt để bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.6, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – cho biết: Công ty đang làm văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch bố trí người lao động làm việc, ăn, ở, tạm lưu trú tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19.

Bất chấp giao dịch giảm, đất khu đô thị Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ giá cao

THUỲ TRANG |

Mặc dù so với 1 hay 2 năm trước, các giao dịch mua bán đất dự án, khu đô thị tại TP.Đà Nẵng đã giảm rất sâu, có lúc chỉ lác đác vài khách hàng hỏi thăm. Thế nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn không giảm giá, quyết giữ để đợi “cơn sốt” tiếp theo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hòa Bình: Tăng cường quản lý người lao động về từ Bắc Giang

Vân Tiến |

Ngày 18.6, UBND tỉnh Hòa Bình đã có công điện khẩn về việc tăng cường quản lý, phòng dịch COVID-19 với những lao động vừa trở về từ tỉnh Bắc Giang.

Doanh nghiệp bố trí nơi lưu trú là giải pháp tốt để bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.6, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – cho biết: Công ty đang làm văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch bố trí người lao động làm việc, ăn, ở, tạm lưu trú tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19.

Bất chấp giao dịch giảm, đất khu đô thị Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ giá cao

THUỲ TRANG |

Mặc dù so với 1 hay 2 năm trước, các giao dịch mua bán đất dự án, khu đô thị tại TP.Đà Nẵng đã giảm rất sâu, có lúc chỉ lác đác vài khách hàng hỏi thăm. Thế nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn không giảm giá, quyết giữ để đợi “cơn sốt” tiếp theo.