Đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người

Vương Trần |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, các chính sách hỗ trợ đã cơ bản đi vào cuộc sống, 3 nhóm chính sách vừa triển khai đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người và trên 500.000 người sử dụng lao động.

Trong phiên chất vấn chiều nay (10.11), đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Thái Bình) đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan tới kết quả thực hiện các gói chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 126 như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết năm 2021, Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em, người nghỉ hưu.

Tất cả chính sách bài bản, sau khi dịch bùng phát thì có tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền và Quốc hội ban hành khẩn trương chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động để chia sẻ với doanh nghiệp cùng phát triển.

“Các giải pháp mang tính chất tình thế, giải quyết tức thời nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, chúng tôi cùng Bộ Tài chính, ngành Ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm ngày làm đêm để ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh QH

Ông Dung nhận định đến nay, chính sách cơ bản đi vào cuộc sống, 3 nhóm chính sách vừa triển khai đã giải ngân khoảng 60.000 tỉ đồng, hỗ trợ trên 40 triệu lượt người và trên 500.000 người sử dụng lao động. Các gói hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, do giãn cách kéo dài và số lượng người phục vụ quá lớn, khâu tổ chức thực hiện và lực lượng cơ sở còn nhiều vấn đề nên các chính sách còn khuyết điểm như: một số người nhận hỗ trợ chậm, một số người chưa được nhận, thâm chí có trường hợp phát nhầm, nhận nhầm.

Cũng chất vấn ở nhóm vấn đề này, đại biểu Lò Thị Việt Hà (Tuyên Quang) hỏi Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về kết quả thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, liệu có đạt hiệu quả như mong muốn không?

Bộ trưởng cho biết, sau 4 tháng, tuy chính sách còn một số bất cập, nhưng cơ bản đang đi đúng hướng và hiệu quả, thiết thực ở cơ sở. Đồng thời, dư luận xã hội và người thụ hưởng đánh giá cao.

“Tuy nhiên, thời gian 4 tháng còn ngắn so với chính sách bởi vì khoảng 50% chính sách có yếu tố hỗ trợ ngay tức thì, còn lại là chính sách kéo dài hơn như vay trả lương, phục hồi sản xuất đến hết tháng 3.2022, chính sách đào tạo lại lực lượng lao động sau giãn cách kéo dài đến hết tháng 6.2022”, Bộ trưởng nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Sẽ điều chỉnh chính sách lương hưu từ đầu năm 2022

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước đây dự kiến ngày 1.7.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1.1.2022.

Lao động hăng say trên đại công trường xây dựng cầu 2.200 tỉ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Dự án xây dựng Cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray là một trong dự án giao thông đặc biệt của TP.Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng. Những ngày này, hơn 250 lao động hối hả, gấp rút thi công từng hạng mục, phấn đấu đưa công trình đi vào sử dụng trước Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Quảng Trị: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Các nội dung của lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Sẽ điều chỉnh chính sách lương hưu từ đầu năm 2022

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước đây dự kiến ngày 1.7.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1.1.2022.

Lao động hăng say trên đại công trường xây dựng cầu 2.200 tỉ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Dự án xây dựng Cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray là một trong dự án giao thông đặc biệt của TP.Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng. Những ngày này, hơn 250 lao động hối hả, gấp rút thi công từng hạng mục, phấn đấu đưa công trình đi vào sử dụng trước Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Quảng Trị: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

HƯNG THƠ |

QUẢNG TRỊ - Các nội dung của lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.