Công nhân vay tiền mẹ đi tìm việc đầu năm

Minh Hương |

Thất nghiệp trước Tết, anh Nguyễn Hữu Hoà (26 tuổi, quê Nghệ An) về quê và không có tiền thưởng. Ăn Tết xong xuôi, anh Hoà mang theo xe máy ra Hà Nội để xin làm công nhân.

Ở khu vực tuyển dụng gần cổng Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), anh Hoà dạo một lượt, tìm hiểu thật kỹ các thông tin đăng tuyển.

Anh Hoà đưa chiếc điện thoại lên chụp ảnh các công ty có thông báo. "Lưu lại để tối về nghiên cứu xem công ty nào phù hợp" - anh Hòa nói.

Trước khi đến tìm việc, anh Hoà đã tìm hiểu thông tin tuyển người ở nhiều trang mạng xã hội nhưng vì không yên tâm, sợ tuyển "ảo", anh Hoà phải đến tận nơi.

 
Sợ tuyển dụng "ảo", nhiều người phải đến tận nơi tìm hiểu thông tin tuyển dụng gần Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Minh Hương

Trước đây, anh Hoà là công nhân làm việc ở Thái Nguyên, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh chỉ 4-5 triệu đồng/tháng, anh quyết định về quê ngay thời điểm trước Tết.

Lần này đi tìm việc, anh Hoà mượn của mẹ 2 triệu đồng. Nam thanh niên thuê sẵn một phòng trọ ở gần khu công nghiệp với mức giá 600.000 đồng/tháng. Anh mua thêm các vật dụng cần thiết: Chăn, bếp, nồi... tổng cộng 1,8 triệu đồng. "Nhất định phải sớm tìm được việc, nếu không tiền trong túi cạn sạch"  - anh Hoà lo lắng.

Tuy nhiên, ở những công ty có mức lương cao - trên 10 triệu đồng thì anh Hoà lại không đáp ứng yêu cầu. Bởi lẽ công ty tuyển kỹ sư kỹ thuật hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có nơi chỉ tuyển nhân viên nữ.

Có doanh nghiệp không yêu cầu bằng cấp, yêu cầu khá đơn giản nhưng mức lương chỉ dao động 7 triệu đồng/tháng. Trong khi thu nhập mà anh Hoà mong muốn là từ 8-10 triệu đồng/tháng.

 
Mức lương 8-10 triệu đồng được nhiều người tìm việc mong muốn. Ảnh: Minh Hương

Ghi nhận tại bảng tuyển dụng Khu công nghiệp Thăng Long, một số đơn vị đưa ra yêu cầu ứng tuyển như: Công ty TNHH Hal Việt Nam (sản xuất khuôn đúc, đúc nhôm cho ngành công nghiệp ôtô) cần tuyển 40 công nhân nam, nữ, mức thu nhập 7,1 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm làm thêm).

Cũng ở công ty này, với vị trí nhân sự phòng kiểm tra thì mức thu nhập 8,2 - 9,6 triệu đồng/tháng. Yêu cầu ứng tuyển là nam dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, chế tạo máy.

Công ty TNHH Sanko Senko Việt Nam tuyển dụng công nhân nam chạy máy và công nhân nữ từ 18 - 35 tuổi, tốt nghiệp THCS trở lên, lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng, trợ cấp chạy máy 300.000 - 1,2 triệu đồng/tháng,...

Công ty TNHH Volex Việt Nam thì tuyển gấp công nhân sản xuất chỉ làm ca 1, ca 2; yêu cầu nam nữ từ 18 - 45 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 trở lên, sức khoẻ tốt và nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Cũng có mặt ở điểm tuyển dụng, chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 2001, Phú Thọ), trước đây là nhân viên bán hàng, thu nhập không ổn định, nay lựa chọn làm công nhân vì mong muốn có công việc ổn định, mức thu nhập 8-9 triệu đồng/tháng để nuôi sống bản thân, chăm lo cho gia đình. Ngoài ra, công ty đó phải đóng chế độ bảo hiểm xã hội cho công nhân.

Song chị Phương khá trăn trở vì số lượng tuyển dụng ít, trong khi người tìm việc lại nhiều phần nào giảm đi cơ hội xin việc của bản thân.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp gặp khó vì công nhân thời vụ bận du Xuân

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều công nhân lao động thời vụ bận du Xuân, chưa quay lại làm việc khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Lương hơn 5 triệu đồng, giới trẻ chi gần 1 triệu đồng để uống trà sữa

Phương Minh |

Tiền lương cơ bản chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng nhưng không ít bạn trẻ chịu chi gần 1 triệu đồng cho trà sữa. Vì sao vậy?

Bản tin công đoàn: Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giải quyết nhà ở cho NLĐ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tìm việc đầu năm, công nhân mong mức lương 8-10 triệu đồng; hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Doanh nghiệp gặp khó vì công nhân thời vụ bận du Xuân

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều công nhân lao động thời vụ bận du Xuân, chưa quay lại làm việc khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Lương hơn 5 triệu đồng, giới trẻ chi gần 1 triệu đồng để uống trà sữa

Phương Minh |

Tiền lương cơ bản chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng nhưng không ít bạn trẻ chịu chi gần 1 triệu đồng cho trà sữa. Vì sao vậy?

Bản tin công đoàn: Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giải quyết nhà ở cho NLĐ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tìm việc đầu năm, công nhân mong mức lương 8-10 triệu đồng; hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...