Người mắc COVID-19 có được uống trà sữa không?

Hải Ngọc |

Để việc uống trà sữa không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người mắc COVID-19, hãy lưu ý những điều sau.

Các loại đồ uống có đường như soda, trà sữa, nước hoa quả đóng gói, nước hoa quả cô đặc và si-rô... có hại cho cơ thể F0 trong quá trình hồi phục vì đây không phải là một chế độ ăn uống cân bằng. Lượng đường dư thừa trong máu của chúng ta ảnh hưởng đến các tế bào miễn dịch và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Đó là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của vi khuẩn và virus.

Khi cơ thể chứa quá nhiều đường, đặc biệt là đường tinh luyện có hàm lượng fructose cao, có thể gây hại cho cơ thể dưới dạng đề kháng insulin. Tình trạng này đẩy hệ thống miễn dịch vào một vòng luẩn quẩn khi cơ thể phải sản xuất ngày càng nhiều insulin. Thay vì uống đồ uống chứa đường, bạn nên thay thế bằng nước lọc hay nước hoa quả tươi.

 
Người mắc COVID-19 cần chú ý khi uống trà sữa. Ảnh: TL

Nhưng trên thực tế, việc kiêng đồ ngọt như trà sữa là thực sự không cần thiết. Theo ý kiến của bác sĩ Trương Hữu Khanh tại Nhi đồng 1, TP.Hồ Chí Minh, bệnh COVID-19 không phải kiêng cữ gì về mặt ăn uống. Nếu có thì chỉ là các bệnh "chống chỉ định" với bệnh nền của mình.

Tuy không cần kiêng trà sữa nhưng đây cũng không phải một thức uống bổ dưỡng mà bạn có thể dùng thường xuyên. Để việc uống trà sữa không ảnh hưởng đến sức khoẻ của các F0, bạn hãy lưu ý một số điều sau:

Với việc mua trà sữa ngoài hàng bạn hãy chọn giảm đường xuống mức ít nhất có thể. Còn nếu tự pha trà sữa có thể thay đường bằng mật ong để có chất tạo ngọt lành mạnh.

Hãy ưu tiên uống loại trà sữa pha từ sữa tươi thay cho loại sữa tách béo. Một số loại sữa tốt cho sức khỏe bạn có thể sử dụng như sữa đậu nành, sữa hạt, sữa dừa,...

Topping trong trà sữa chứa rất nhiều đường và các chất tạo ngọt kém lành mạnh. Những thức uống có kem thường tạo cảm giác béo ngậy và ngon miệng hơn nhưng lại thường tạo ra một số triệu chứng khó chịu cho cơ thể. Vì vậy, nếu quá thèm trà sữa, bạn nên cân nhắc chọn loại thông thường nhất có thể.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Người khỏi COVID-19 không được ăn những món ăn nào?

Hải Ngọc |

Giai đoạn hậu COVID-19 cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng để thúc đẩy quá trình phục hồi sau nhiễm.

Phụ huynh cần làm gì để trẻ không mắc COVID-19 khi đi học trực tiếp?

Thiều Trang |

Với mong muốn giúp đỡ phụ huynh trang bị kỹ các kiến thức phòng chống dịch COVID-19 cho con trẻ, bác sĩ Nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 đã chia sẻ các biện pháp đưa con đến trường an toàn, hạn chế trường hợp trẻ mắc COVID-19.

LĐLĐ huyện Lạc Sơn hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lạc Sơn tổ chức chương trình hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2022.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người khỏi COVID-19 không được ăn những món ăn nào?

Hải Ngọc |

Giai đoạn hậu COVID-19 cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng để thúc đẩy quá trình phục hồi sau nhiễm.

Phụ huynh cần làm gì để trẻ không mắc COVID-19 khi đi học trực tiếp?

Thiều Trang |

Với mong muốn giúp đỡ phụ huynh trang bị kỹ các kiến thức phòng chống dịch COVID-19 cho con trẻ, bác sĩ Nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 đã chia sẻ các biện pháp đưa con đến trường an toàn, hạn chế trường hợp trẻ mắc COVID-19.

LĐLĐ huyện Lạc Sơn hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lạc Sơn tổ chức chương trình hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2022.