Công nhân tự tin trong công tác phòng cháy chữa cháy

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân (CN) ở các khu công nghiệp đều cho biết, họ được tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) đầy đủ. Hầu hết CN đều khẳng định biết cách sử dụng bình PCCC nếu xảy ra hoả hoạn.

Anh Hồ Viết Linh - CN Công ty FCC (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) - cho hay, hàng năm, công ty đều phối hợp cùng Công an tổ chức diễn tập PCCC, cách thoát hiểm nếu sự cố xảy ra. Theo quan sát của anh Linh, công ty đảm bảo bố trí các bình chữa cháy, khu vực để bình chữa cháy cũng như chỗ thoát hiểm đảm bảo không có các chướng ngại vật.

Anh Linh tự tin mình có thể sử dụng bình chữa cháy một cách thuần thục nếu có cháy xảy ra bởi trước đây anh từng làm bảo vệ, đã được huấn luyện. Hơn nữa, khi vào làm CN, anh cũng thường xuyên được tập huấn về công tác PCCC.

Tương tự, chị Hà Thị Nhung - CN Công ty SEI (Đông Anh, Hà Nội) - cũng nói rằng, công ty tổ chức diễn tập PCCC thường xuyên cho CN, trong đó có tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy, cách sơ cứu nạn nhân. Chị Nhung cho biết thêm, công ty tuân thủ trang bị bình chữa cháy, đồng thời các lối thoát hiểm đều thông thoáng, không có vật cản để đảm bảo an toàn.

Theo anh Đàm Ngọc Hoàn - CN Công ty TNHH Canon (Đông Anh, Hà Nội), hàng năm, công ty đều tổ chức các lớp học về PCCC, nhất là những người có chức vụ từ tổ trưởng hay trưởng ca trở lên đều bắt buộc phải tham gia lớp tập huấn.

Các lớp học về kiến thức, kỹ năng thực hành PCCC diễn ra luân phiên và xuyên suốt cả năm. Những lớp tập huấn mà anh Hoàn được học như: Cách sử dụng họng nước cứu hoả; phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu người bị nạn trong sự cố cháy, nổ; cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở; cách sử dụng một số phương tiện cứu nạn thông thường; các động tác cứu người trong đám cháy…

Anh Hoàn cho biết, những lớp tập huấn trên đều được Cảnh sát PCCC trực tiếp giảng dạy. Sau khi hoàn thành mỗi khoá học, anh cũng như những người khác sẽ được diễn tập thực tế. “Do vậy, tôi rất thành thạo kỹ năng về PCCC” - anh Hoàn nói.

“Theo tôi, CN tham gia sản xuất trực tiếp tại các nhà máy, công ty đều cần phải nắm được các kỹ năng PCCC. Đó không đơn giản để bảo vệ mình và mọi người mà còn để bảo vệ tài sản chung của cả công ty. Nếu không nắm chắc các kỹ năng cần thiết, khi sự việc xảy đến, hậu quả sẽ rất khôn lường” - anh Đàm Ngọc Hoàn bày tỏ.

Chị Ma Thị Nhớ - CN một công ty chuyên sản xuất dây điện ở Khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) - cũng cho hay, công ty tổ chức diễn tập PCCC 2 năm 1 lần, mỗi lần diễn tập kéo dài khoảng 30 phút. Do đều nhận thức tầm quan trọng của công tác PCCC nên buổi diễn tập thu hút đông đảo CN tham gia.

Nhờ những buổi diễn tập như vậy mà chị Nhớ cũng như nhiều CN khác trong công ty đã biết cách sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu cũng như biết cách thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn. Chị Nhớ cho biết, chị rất yên tâm làm việc tại công ty bởi ở đây tuân thủ tốt các quy định về PCCC…

Bảo Hân - Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.