Công nhân muốn làm đến khi nghỉ hưu nhưng khó có thể thực hiện

Mạnh Cường |

Tuổi hưu chưa đến, tuổi nghề đã hết, rất nhiều công nhân muốn làm đến khi nghỉ hưu nhưng ngoài 50 tuổi, họ luôn nơm nớp lo bị sa thải.

Mỗi lần nhắc lại thời điểm nghỉ việc, bà Phạm Thị Phượng (55 tuổi) - công nhân mài đế giày - đều cảm thấy chạnh lòng. Đó là một trải nghiệm vô cùng tiếc nuối, buồn bã của bà khi được quản đốc khuyên tự viết đơn xin thôi việc.

“Năm tôi 53 tuổi, sức khỏe không đảm bảo khiến năng suất hàng ra kém làm ảnh hưởng đến cả tổ, ca trưởng rất khó chịu. Ba tháng liền, lương không đạt 5,5 triệu đồng. Quản đốc đã xuống động viên tôi nghỉ việc. Dù biết trước tình huống này nhưng khi viết đơn xin nghỉ, tôi đã không cầm được nước mắt” - bà Phượng tâm sự.

Bà Phượng cho biết, thời điểm đó, bản thân đã đóng được 16 năm bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, chính sách thay đổi khiến bà không thể hưởng lương hưu mà phải làm thêm 4 năm và chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

“Tôi muốn tiếp tục với công việc nhưng sức khỏe kém, mắt mờ tay chậm có cố cũng không đạt chỉ tiêu. Công ty cho nghỉ cũng đúng vì sẽ ảnh hưởng đến năng suất chung của cả chuyền. Họ kinh doanh, họ thuê mình thì phải có lợi nhuận họ mới thuê” - bà Phượng chia sẻ.

Hiện tại, để mưu sinh, bà Phượng phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Từ bán thịt heo đến nấu rượu, làm kệ hoa, hễ ai tuyển, bà đều xin đi làm. Trong thâm tâm, nữ công nhân vẫn mong ngóng giảm tuổi nghỉ hưu để sớm nhận lương hưu.

Bà Phạm Thị Toan (48 tuổi) - công nhân sản xuất đồ chơi - chia sẻ: “Ai cũng mong muốn đi làm đến khi có đồng lương hưu, song vì lý do nào đó không thể cố được nữa mới phải nghỉ việc”.

Ở độ tuổi này, bà Toan cũng vô cùng lo lắng bị liệt vào danh sách thôi việc nên mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc thật tốt.

“Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm ít việc, công ty tôi lại sa thải hàng trăm công nhân từ 50 tuổi trở lên hoặc năng lực yếu” - bà Toan nói.

Theo bà Toan, nếu bị cho nghỉ việc, gần 50 tuổi rất khó xin được việc ở nơi khác, mà không đi làm thì không có thu nhập cố định trang trải cuộc sống. Nữ công nhân cho hay, đang làm việc với lương gần 10 triệu đồng/tháng.

Bà Toan khẳng định, rất khó làm được đến 55 tuổi chứ đừng nói 60 tuổi để về hưu. Vì công việc hàng ngày của nữ công nhân không chỉ vất vả chân tay mà còn áp lực về cả tinh thần. Do vậy, bà rất mong muốn được giảm tuổi nghỉ hưu.

“Để kiếm được gần chục triệu mỗi tháng, chúng tôi phải làm đêm, làm 11 tiếng/ngày. Đã vậy còn thường xuyên bị thúc ép sản lượng, làm không đạt hoặc hàng lỗi ngoài bị nhắc nhở còn sợ bị cho thôi việc” - bà Toan tâm sự.

Hiện tại, bà Toan đã đóng bảo hiểm xã hội được hơn 7 năm, dự kiến làm đến 55 tuổi là xin nghỉ. Lúc đó, bà Toan sẽ xem xét đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện các năm còn thiếu hoặc rút bảo hiểm xã hội 1 lần gửi tiết kiệm lấy lãi chi tiêu hàng tháng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Các trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 1.2024

Quế Chi |

Các trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 1.2024 được xác định căn cứ vào Nghị định số 135/2020/NĐCP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Công nhân ngóng thưởng Tết sớm

Mạnh Cường |

Công nhân ngóng lương, thưởng Tết sớm để có tiền sắm Tết, tránh giá cả leo thang cũng như cập rập dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công nhân vẫn chưa có thông báo về việc thưởng Tết.

Bản tin công đoàn: NLĐ mong muốn giảm năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm; Mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng; Người lao động mong muốn giảm năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu; Lao động xuất khẩu về nước dễ dàng tiếp cận mức lương tốt,...

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Vướng mắc trong việc thu hồi "đất vàng" để xây trường học tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng đắc địa dịp cuối năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trái ngược với hình ảnh buôn bán tấp nập dịp cuối năm, hàng loạt cửa hàng ở khu vực trung tâm, vị trí đắc địa tại Thủ đô lại đóng cửa, xu hướng trả mặt bằng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2023 chờ ngã rẽ phút cuối

TAM NGUYÊN |

Năm 2023, bóng đá Việt Nam sẽ có chủ nhân mới cho giải Quả bóng Vàng, nhưng sẽ là ai khi năm thứ hai liên tiếp không có cá nhân nào thực sự nổi bật.

Các trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 1.2024

Quế Chi |

Các trường hợp viên chức đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 1.2024 được xác định căn cứ vào Nghị định số 135/2020/NĐCP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Công nhân ngóng thưởng Tết sớm

Mạnh Cường |

Công nhân ngóng lương, thưởng Tết sớm để có tiền sắm Tết, tránh giá cả leo thang cũng như cập rập dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công nhân vẫn chưa có thông báo về việc thưởng Tết.

Bản tin công đoàn: NLĐ mong muốn giảm năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm; Mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng; Người lao động mong muốn giảm năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu; Lao động xuất khẩu về nước dễ dàng tiếp cận mức lương tốt,...