Công nhân kỳ vọng an cư

Phương Linh - Tường Minh |

Công nhân nhân lao động ở Khánh Hòa, Đà Nẵng... hết sức vui mừng, phấn khởi khi nhận được những thông tin về chính sách nhà ở cho công nhân sẽ được Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ để tạo điều kiện cho người lao động thu nhập thấp, có nhà ở phù hợp.

Thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, bao giờ thoát trọ?

Anh Trần Tâm từ quê Nghệ An vào Khánh Hòa làm công nhân Công ty TNHH một thành viên Rapexco Đại Nam - Chi nhánh Suối Dầu từ năm 2019. Mơ ước có nhà để an cư, nhưng tìm khắp nơi vợ chồng anh Tâm vẫn không tìm được mảnh đất hay nhà chung cư xã hội nào giá rẻ phù hợp với khả năng. “Lương tôi được hơn 6 triệu đồng/tháng, tích cóp vay mượn thêm để mua nhà thoát cảnh ở trọ tạm bợ nhưng chưa được. Nhà ở xã hội giá mỗi căn thấp nhất cũng phải 400 triệu đồng đến tiền tỉ, công nhân khó tiếp cận và với mức lương của tôi không biết bao giờ mới mua được”, anh Tâm chia sẻ.

Căn phòng trọ 10m2 ở phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là nơi ở của 4 người trong gia đình vợ chồng anh Trần Văn Đức (quê ở Quảng Nam, công nhân ở KCN Hoà Khánh). Nấu ăn, vệ sinh rồi chỗ con học, ngủ... cũng trong phòng trọ này. Anh Đức nói: “Ở trọ chật chội nhưng vợ chồng thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng thì không mua nhà nổi. Những ngày hè nóng nực, tôi phải cho 2 con về quê với ông bà vừa có người trông vừa đỡ tội con. Chỉ mong khu công nghiệp có nhà cho công nhân thuê”.

Kỳ vọng sớm có chính sách nhà ở cho lao động thu nhập thấp

Theo dõi Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân ngày 12.6 tại điểm cầu Khánh Hòa, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (công nhân công ty may trên địa bàn TP.Nha Trang) phấn khởi. 6 năm qua, chị chuyển không biết bao nhiêu chỗ trọ chị và đau đáu ước mong có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống.

“Lương công nhân may như tôi chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng nên gần như không có tích lũy. Nghe Thủ tướng nói và chỉ đạo bộ ngành có chính sách nhà ở cho công nhân phù hợp, tôi lại có động lực để hy vọng”, chị Ngọc Anh vui mừng nói.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, công nhân may ở KCN Hoà Khánh (Đà Nẵng): “Với mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/tháng, trong khi chung cư xã hội giá 10-15 triệu đồng/m2 thì CNLĐ không thể mua. Chung cư xã hội mức giá 300 triệu đồng/căn, trả góp 10 năm may ra công nhân mới có cơ hội an cư”, chị Trinh đề xuất.

Theo ông Hoàng Hữu Nghị, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và ông Bùi Đăng Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, qua thống kê ý kiến của người lao động kiến nghị với Chính phủ tại cuộc gặp với Thủ tướng mới đây thì vấn đề nhà ở cho công nhân được nhiều lao động kiến nghị nhất và cũng là vấn đề nóng nhất. “Nguyện vọng chung của người lao động ở Đà Nẵng là Chính phủ cần có các gói vay cho dân sửa chữa các phòng trọ cho công nhân đảm bảo điều kiện sống. Có các gói vay ưu đãi cho công nhân mua nhà và xây nhà. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân trong khuôn viên doanh nghiệp” - ông Hoàng Hữu Nghị cho biết.

Tại Khánh Hoà, nguyện vọng chung của NLĐ là đề nghị các cấp mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, không nhất thiết chỉ là công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực kinh tế trọng điểm. CNLĐ đề nghị xây thêm nhà công vụ, nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, giáo viên công tác tại khu vực miền núi.

Phương Linh - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển và tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, công nhân mong hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phương Linh |

Khánh Hòa-  Công nhân mong mua được nhà ở xã hội, nhưng thực tế giá nhà chung cư xã hội hiện nay với thu nhập của CNLĐ thì chênh rất nhiều nên ít công nhân ở Khánh Hòa tiếp cận được.

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn đang phải “trùm mền” nhiều năm trời do vướng những thủ tục trong việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng vẫn còn chậm.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Giá nhà tăng mạnh - an cư với người lao động ngày càng xa

Bảo Chương |

Ước mơ tìm được chốn an cư của người lao động đang thật sự ngày một xa khi nguồn cung eo hẹp và giá bán thì ngày càng vượt quá khả năng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chính phủ yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển và tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

Thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, công nhân mong hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phương Linh |

Khánh Hòa-  Công nhân mong mua được nhà ở xã hội, nhưng thực tế giá nhà chung cư xã hội hiện nay với thu nhập của CNLĐ thì chênh rất nhiều nên ít công nhân ở Khánh Hòa tiếp cận được.

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn đang phải “trùm mền” nhiều năm trời do vướng những thủ tục trong việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng vẫn còn chậm.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Giá nhà tăng mạnh - an cư với người lao động ngày càng xa

Bảo Chương |

Ước mơ tìm được chốn an cư của người lao động đang thật sự ngày một xa khi nguồn cung eo hẹp và giá bán thì ngày càng vượt quá khả năng.