Thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, công nhân mong hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Phương Linh |

Khánh Hòa-  Công nhân mong mua được nhà ở xã hội, nhưng thực tế giá nhà chung cư xã hội hiện nay với thu nhập của CNLĐ thì chênh rất nhiều nên ít công nhân ở Khánh Hòa tiếp cận được.

Chị Nguyễn Thị Kim Hiền, làm công nhân từ năm 2017 đến nay ở công ty chuyên về thủ công mỹ nghệ xuất khẩu trên địa bàn Khánh Hòa. Thu nhập bình quân của chị Hiền được gần 5 triệu đồng sau khi trừ các khoản BHXH, BHYT... Chị vẫn phải thuê nhà trọ để đi làm từ nhiều năm nay vì không thể mua được nhà ở.

“Lương tôi chỉ tạm đủ chi tiêu cho cuộc sống, mỗi tháng tiền nhà của tôi hết 1 triệu đồng, chiếm 20% tiền lương rồi. Muốn thoát khỏi cảnh thuê nhà trọ lắm nhưng hiện nay vẫn chưa thể nghĩ đến đất nhà vì giá quá cao so với điều kiện kinh tế. Thấy có nhà ở xã hội nhưng công nhân như tôi khó tiếp cận được, mà giá thấp nhất cũng phải 400 triệu đến tiền tỷ, lương của tôi biết bao giờ mới mua được”- chị Hiền nói.

Cũng như chị Hiền, nhiều CNLĐ làm việc tại các KCN, Cụm công nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa nếu không có đất nhà được gia đình cho thì rất khó tiếp cận được nhà ở xã hội. Bởi một phần thu nhập thấp, phần giá nhà ở xã hội trên địa bàn nằm ở mức cao, tập trung ở địa bàn TP. Nha Trang là chủ yếu.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Công ty KomegaX đóng tại KCN Suối Dầu, công ty chị hiện có hơn 1.000 CNLĐ, trong đó nhiều lao động đang phải thuê nhà ở. “Với mức thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người mà chung cư xã hội hiện nay toàn giá cao 10-15 triệu/m sao mà CNLĐ mua được! Với mức thu nhập này, chung cư xã hội giá 300 triệu/ căn và cho trả góp 10 năm may ra công nhân mới có chỗ an cư được”-chị Trinh đề xuất.

Theo lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa, qua ý kiến của người lao động kiến nghị với Chính phủ tại cuộc gặp gỡ với Thủ tướng thì vấn đề nhà ở cho công nhân là một trong số 4 nhóm kiến nghị được nhiều lao động gửi đến.

Trong đó, liên quan đến chính sách hỗ trợ thuê nhà trọ tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP. Nha Trang có nhiều lao động phải thuê nhà trọ ở để đi làm rất khó khăn nhưng không thuộc khu vực được hỗ trợ theo Nghị quyết 08/QĐ- TTg. Vì thế CNLĐ khu vực này đề nghị các cấp mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, không nhất thiết chỉ là công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực kinh tế trọng điểm.

Về chính sách chung cư, nhà ở xã hội hiện nay CNLĐ rất khó tiếp cận bởi số lượng dự án có nhà ở xã hội trên địa bàn còn rất ít. Đa phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập ổn định và khá mới đáp ứng được khả năng trả nợ ngân hàng thì mới tiếp cận được những dự án xã hội này. Vì thế CNLĐ mong muốn được Nhà nước, tổ chức Công đoàn tạo điều kiện, có chính sách phù hợp, cởi mở nút thắt về nhà ở xã hội cho công nhân để đoàn viên, người lao động có nhà ở xã hội phù hợp khả năng tài chính của mình.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn đang phải “trùm mền” nhiều năm trời do vướng những thủ tục trong việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng vẫn còn chậm.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn đang phải “trùm mền” nhiều năm trời do vướng những thủ tục trong việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng vẫn còn chậm.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.