Công nhân không được tăng ca, lo về một cái Tết không ấm no

LƯƠNG HẠNH |

Thiếu đơn hàng, nếu không cắt giảm lao động, các công ty đã áp dụng biện pháp không tăng ca, giảm giờ làm của công nhân.

Không được tăng ca thứ 7, chủ nhật

Những ngày gần đây, đã hàng chục nghìn lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và có nguy cơ mất việc tại khu vực phía Nam.

Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TP.HCM) đã chấm dứt hợp đồng lao động với 1.185 công nhân, tương đương hơn 60% nhân công với lý do không có đơn hàng.

Công ty TNHH Việt Nam Samho, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da (huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng thông báo dự kiến cắt giảm hơn 1.400/8.700 công nhân lao động từ tháng 12.2022.

Còn ở Hà Nội, nhiều vị trí việc làm tuyển hàng nghìn lao động nhưng đa số ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều công nhân tại một số công ty thuộc KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã bị cắt giảm ngày, giờ làm do công ty thiếu việc.

Chị Nguyễn Thị Thúy (quê Nghệ An) đã làm việc tại KCN này suốt 6 năm qua nhớ lại, năm 2019, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thời gian này chị là công nhân thời vụ nên bị cho nghỉ việc không hưởng lương.

“Đó là thời gian khủng hoảng nhất của cả gia đình tôi. Bị nghỉ việc, giãn cách xã hội, không có tiền lương, muốn mua cho con hộp sữa cũng phải đắn đo”, chị Thúy tâm sự. Sau đó, chị Thuý đã được ký hợp đồng tại công ty mới.

Tuy nhiên, dịp cuối năm nay, gia đình nữ công nhân này lại một lần nữa rơi vào lo lắng, hoang mang. Công ty chị là một trong những doanh nghiệp cho công nhân nghỉ làm thứ 7, chủ nhật, chỉ đi làm giờ hành chính. Tuy số giờ làm một ngày vẫn được đảm bảo 8 tiếng nhưng thu nhập của chị đã bị giảm từ 2-3 triệu đồng/tháng.

Chồng chị Thúy làm nghề lắp đặt, sửa chữa điều hòa, mỗi tháng kiếm được 7-8 triệu đồng. Trước kia, vợ chồng chị dự tính dùng số tiền tích lũy để về quê mở một cửa hàng điện, nước. Cho đến hiện tại, ý định này của hai vợ chồng đành tạm gác lại. Bởi, số tiền tích lũy trước kia phải sử dụng để chi tiêu, sinh hoạt.

Mong mức thưởng tết ổn 

Chúng tôi gặp anh Đặng Văn Hà (SN 1991, quê Yên Bái) trở về phòng trọ sau một ca làm việc vào ban đêm trong nhà máy. Anh thở dài: “Tôi không được làm 2 ngày cuối tuần, chỉ làm ca đêm hoặc ca ngày trong tuần. Từ mức lương gần chục triệu đồng còn được khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng”.

Anh Hà thuê một phòng trọ có giá 800.000 đồng/tháng, ở một mình. Vợ anh ở quê chỉ làm ruộng. Vì vậy, anh Hà dành hơn nửa tiền lương để gửi về cho gia đình chi tiêu mỗi tháng. Khi biết tin không được tăng ca, nam công nhân này tỏ ra lo lắng, hụt hẫng.

Anh Hà là một trong những công nhân bị giảm giờ làm dịp cuối năm 2022. Ảnh: Lương Hạnh.
Anh Hà là một trong những công nhân bị giảm giờ làm dịp cuối năm 2022. Ảnh: Lương Hạnh.

“Bây giờ công ty không có hàng để công nhân làm, do đó công nhân không được làm thêm, tăng ca. Còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết, muốn kiếm cho con manh áo mới cũng khó”, anh chia sẻ.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán sẽ phụ thuộc vào thâm niên làm việc của công nhân, năm ngoái, anh Hà được thưởng hơn 4 triệu đồng...

Từ lâu, những bát phở pha vội trở thành bữa chính trong ngày của nam công nhân này. Ảnh: Lương Hạnh.
Từ lâu, những bát phở pha vội trở thành bữa chính trong ngày của nam công nhân này. Ảnh: Lương Hạnh.

"Năm nay thiếu đơn hàng, không biết công ty có thưởng tết như năm ngoái không. Nếu không được tăng ca, tôi chỉ mong được thưởng tết ổn định để có tiền lo cho gia đình", nam công nhân tâm sự.

Bên cạnh đó, anh Hà cũng hy vọng dù có giảm giờ làm, không được tăng ca thì các chế độ phúc lợi khác như: Phụ cấp thuê trọ, phụ cấp xăng xe, phụ cấp thâm niên vẫn được đảm bảo...

Ngày 11.11, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết, vừa qua nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực gỗ, dệt may, da giày bị giảm đơn hàng - đây là tình trạng bất khả kháng của các doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên, ông Hải cho rằng, các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc, các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật...

Công nhân mất việc do doanh nghiệp hết đơn hàng sẽ được nhận trợ cấp gì?

Bảo Hân (T/H) |

Tình hình công nhân mất việc do doanh nghiệp hết đơn hàng tại một số doanh nghiệp đang được dư luận quan tâm. Những công nhân bị mất việc trong trường hợp này sẽ được hỗ trợ những khoản nào theo quy định của pháp luật?

Công đoàn chăm lo đột xuất cho công nhân lao động bị mất việc làm

Nam Dương |

Hiện, do thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, bố trí cho công nhân giãn việc, giảm giờ làm, không tăng ca khiến đời sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Tổ chức Công đoàn TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho những lao động bị ảnh hưởng việc làm dịp cuối năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc

LƯƠNG HẠNH - ANH THƯ |

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, hàng chục nghìn công nhân mất việc, các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật...

Công nhân mất việc do doanh nghiệp hết đơn hàng sẽ được nhận trợ cấp gì?

Bảo Hân (T/H) |

Tình hình công nhân mất việc do doanh nghiệp hết đơn hàng tại một số doanh nghiệp đang được dư luận quan tâm. Những công nhân bị mất việc trong trường hợp này sẽ được hỗ trợ những khoản nào theo quy định của pháp luật?

Công đoàn chăm lo đột xuất cho công nhân lao động bị mất việc làm

Nam Dương |

Hiện, do thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, bố trí cho công nhân giãn việc, giảm giờ làm, không tăng ca khiến đời sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Tổ chức Công đoàn TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho những lao động bị ảnh hưởng việc làm dịp cuối năm.