Công đoàn chăm lo đột xuất cho công nhân lao động bị mất việc làm

Nam Dương |

Hiện, do thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, bố trí cho công nhân giãn việc, giảm giờ làm, không tăng ca khiến đời sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Tổ chức Công đoàn TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho những lao động bị ảnh hưởng việc làm dịp cuối năm.

Doanh nghiệp khó khăn, người lao động bị mất việc, giãn việc

Trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, chị Dương Trúc Ly, 38 tuổi, quê ở Cà Mau cho biết, đã làm cho Công ty Tỷ Hùng được hơn 9 năm, bình thường lương được khoảng hơn 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm thợ hồ, công việc cũng không ổn định, bữa có, bữa không. Hàng tháng, chị còn phải gửi tiền về quê nhờ ông bà nuôi hai con nhỏ đang học lớp 9 và lớp 7, vì thế khi bị chấm dứt HĐLĐ vì Cty không có đơn hàng, nỗi lo của chị càng tăng lên vì sẽ không có tiền để gửi về quê nuôi con nữa.

Mấy bữa nay, chị cũng đi dò hỏi mấy Cty ở gần Công ty Tỷ Hùng, nhưng không đâu nhận tuyển CN vì đã gần Tết, trong khi chị lại không biết chạy xe máy nên không thể đi xa để kiếm việc được. “Năm ngoái dịch bệnh phải nghỉ mấy tháng đã tưởng là khổ. Bây giờ đột nhiên lại mất việc, CN chúng tôi hụt hẫng lắm. Bây giờ ai mướn gì tôi cũng làm, vì không làm thì lấy đâu ra tiền sinh sống và nuôi con ăn học. Tôi cũng chưa biết có về quê dịp Tết không, tới đó nếu có tiền thì về không thì ở lại đây luôn chứ biết sao giờ”, chị Ly buồn bã nói.

Còn chị Nguyễn Thị Nhung - CN Công ty Nissei Electric Việt Nam - lại cảm thấy rất lo lắng, bởi mấy tháng gần đây, do đơn hàng ít, công ty không yêu cầu CN tăng ca nữa. Chị Nhung cho biết, trước đây, ngày nào chị cũng phải tăng ca, nên thu nhập của chị được 12, 13 triệu đồng/tháng, còn bây giờ không tăng ca nữa, nên thu nhập chỉ còn khoảng 8 triệu đồng/tháng. “Trước đây tăng ca tuy có mệt, nhưng còn có thêm tiền để lo cho con. Giờ thu nhập thế này, tôi cảm thấy rất lo lắng, nhất là gần Tết đến, chi tiêu rất nhiều”.

Chăm lo đột xuất và trong dịp Tết Nguyên đán

Trường hợp của chị Ly, chị Nhung chỉ là những ví dụ điển hình do công ty khó khăn về đơn hàng nên phải mất việc, giảm giờ làm. Theo thông báo của Công ty Tỷ Hùng gửi cho NLĐ mới đây, do ảnh hưởng tình hình kinh tế, doanh nghiệp không có đơn hàng, nên công ty buộc phải chấm dứt HĐLĐ với khoảng 1.185 người lao động từ ngày 1.12.2022. Còn Công ty TNHH Việt Nam Samho (100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu ở huyện Củ Chi, TPHCM) cũng sẽ cắt giảm gần 1.500 lao động do thiếu đơn hàng.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất các bộ dân điện cho xe ôtô ở KCX Linh Trung - cho biết, từ tháng 6.2022, công ty đã họp, thông báo với CĐ là lượng đơn hàng sẽ giảm khoảng 30%. Do thiếu đơn hàng, Cty phải bố trí lao động giảm thời gian tăng ca, trong khi tiền tăng ca chiếm khoảng 50% - 60% thu nhập của NLĐ. “Công ty sẽ bố trí NLĐ ở những bộ phận ít đơn hàng tăng cường cho bộ phận nhiều đơn hàng, như vậy CN vẫn có việc làm, chỉ giảm thời gian tăng ca, chứ không dẫn đến tình trạng phải chấm dứt HĐLĐ”, bà Vân chia sẻ.

Để hỗ trợ CN bị mất việc, tổ chức CĐ TPHCM đã có chăm lo cho NLĐ. Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, TPHCM - cho biết, LĐLĐ Quận Bình Tân đã xây dựng kế hoạch chăm lo đột xuất cho gần 1.200 công nhân Công ty Tỷ Hùng bị mất việc (500.000 đồng/suất, trong đó có quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 200.000 đồng). Đồng thời, LĐLĐ quận Bình Tân đề nghị CĐCS Công ty Tỷ Hùng khẩn trương xây dựng kế hoạch chăm lo cho CNLĐ bị mất việc từ nguồn tài chính của CĐCS, nhất là các trường hợp mang thai, nuôi con nhỏ, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo từ các CĐCS có khoảng 143 doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, nên có khoảng 26.000 CNLĐ bị ảnh hưởng đến việc làm. Trong đó, số CN phải chấm dứt HĐLĐ ở 2 Công ty Tỷ Hùng, Việt Nam Samho là gần 2.700 người. Số còn lại bị ảnh hưởng việc làm ở dạng giảm giờ tăng ca, giãn việc, nên sẽ bị ảnh hưởng đến thu nhập. LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo các cấp CĐ theo dõi sát sao, cập nhật liên tục tình hình việc làm của CNLĐ từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp trong trường hợp NLĐ bị mất việc.

Ngoài ra, trong kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2023, tổ chức CĐ TPHCM sẽ chú trọng đến đoàn viên CĐ, NLĐ bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết tại thời điểm chăm lo Tết; lao động nữ đang mang thai, đoàn viên CĐ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cháy ở chợ Tân Lập, nhiều ki ốt, hàng hóa bị lửa thiêu rụi

Chân Phúc |

Đến gần trưa ngày 10.11, Công an TP. Thủ Đức vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chợ Tân Lập trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông.

Bạn muốn hẹn hò: Giám đốc hứa yêu thương, cô gái sẵn sàng lên TPHCM làm dâu

ĐÔNG DU |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", nam giám đốc trẻ và cô văn phòng khá tâm đầu ý hợp. Cả hai đã ấn nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu.

TPHCM tìm hướng đột phá về vốn đầu tư xây dựng các tuyến metro

MINH QUÂN |

Thay vì trông chờ vào vốn vay ODA, TPHCM đang dần chuyển sang phương án khai thác quỹ đất khu vực xung quanh các nhà ga metro gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) để tạo nguồn vốn đầu tư, nhanh chóng hình thành mạng lưới đường sắt đô thị.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

TPHCM: Cháy ở chợ Tân Lập, nhiều ki ốt, hàng hóa bị lửa thiêu rụi

Chân Phúc |

Đến gần trưa ngày 10.11, Công an TP. Thủ Đức vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chợ Tân Lập trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông.

Bạn muốn hẹn hò: Giám đốc hứa yêu thương, cô gái sẵn sàng lên TPHCM làm dâu

ĐÔNG DU |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", nam giám đốc trẻ và cô văn phòng khá tâm đầu ý hợp. Cả hai đã ấn nút và trao cho nhau cơ hội tìm hiểu.

TPHCM tìm hướng đột phá về vốn đầu tư xây dựng các tuyến metro

MINH QUÂN |

Thay vì trông chờ vào vốn vay ODA, TPHCM đang dần chuyển sang phương án khai thác quỹ đất khu vực xung quanh các nhà ga metro gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) để tạo nguồn vốn đầu tư, nhanh chóng hình thành mạng lưới đường sắt đô thị.