Công nhân Công ty Yesum Vina đã đi làm trở lại

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động trưa 21.4, ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM, phụ trách địa bàn Khu chế xuất Linh Trung 2, Quận Thủ Đức, TPHCM cho biết tất cả các công nhân của Công ty Yesum Vina đã đi làm trở lại bình thường.

Như Báo Lao Động đã thông tin, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có đơn hàng từ thị trường Mỹ, nhiều đơn hàng bị hủy, khách hàng thông báo trả tiền trễ,  dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng vẫn phải ngừng sản xuất, nên ngày 15.4, Công ty Yesum Vina đã mời công đoàn cơ sở đến thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với 589/593 người lao động (NLĐ).

Công ty sẽ trả lương tháng 4.2020 vào ngày 10.5 theo ngày công thực tế, thanh toán tiền phép năm vào ngày 10.6, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ vào ngày 30.6 và trợ cấp mất việc cho 122 NLĐ có làm việc cho công ty từ ngày 31.12.2008 trở về trước.

Phản ứng lại trước thông tin trên, chiều 17.4, ngày 18.4, và ngày 20.4 các công nhân vẫn đến xưởng, nhưng không làm việc.

Sáng ngày 20.4 đại diện các cơ quan chức năng của TPHCM và Quận Thủ Đức đã có buổi làm việc với công ty và đại diện người lao động. Trong buổi làm việc này, đại diện các cơ quan chức năng đã thông báo việc Công ty Yesum Vina đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là phù hợp với quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đề nghị công ty xem xét hỗ trợ cho người lao động mất việc, thông báo trước ngày 5.5 và người lao động cần làm việc nghiêm túc theo nội quy lao động của công ty.

Phía Công ty Yesum Vina cũng cho biết sẽ xem xét hỗ trợ với điều kiện người lao động phải tập trung làm việc, không ngừng việc, hoàn thành đơn hàng theo đúng hạn, bảo đảm chất lượng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Các nước chi trả như thế nào chi phí khám chữa COVID-19?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh trên thế giới, Chính phủ các nước đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân.

Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến thời dịch COVID-19: Tiết kiệm, minh bạch, công khai

VƯƠNG TRẦN |

Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng yêu cầu trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 mà còn mang lại nhiều lợi ích như minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải lượng giấy phải sử dụng làm hồ sơ, tiết kiệm chi phí lưu trữ.

TPHCM: Gần 600 công nhân ngừng việc vì bị chấm dứt hợp đồng lao động

Nam Dương |

Sáng ngày 20.4, hầu hết công nhân của Công ty Yesum Vina (100% vốn Hàn Quốc, trú đóng tại Khu chế xuất Linh Trung 2, Quận Thủ Đức, TPHCM) tiếp tục không làm việc do công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với toàn bộ gần 600 người lao động của công ty kể từ ngày 30.5 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các nước chi trả như thế nào chi phí khám chữa COVID-19?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh trên thế giới, Chính phủ các nước đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân.

Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến thời dịch COVID-19: Tiết kiệm, minh bạch, công khai

VƯƠNG TRẦN |

Việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng yêu cầu trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 mà còn mang lại nhiều lợi ích như minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải lượng giấy phải sử dụng làm hồ sơ, tiết kiệm chi phí lưu trữ.

TPHCM: Gần 600 công nhân ngừng việc vì bị chấm dứt hợp đồng lao động

Nam Dương |

Sáng ngày 20.4, hầu hết công nhân của Công ty Yesum Vina (100% vốn Hàn Quốc, trú đóng tại Khu chế xuất Linh Trung 2, Quận Thủ Đức, TPHCM) tiếp tục không làm việc do công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với toàn bộ gần 600 người lao động của công ty kể từ ngày 30.5 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.