Xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chợ hoa Mê Linh, 4 mẫu dương tính

Thùy Linh |

Trung tâm y tế huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tiến hành test nhanh sàng lọc bệnh COVID-19 với các trường hợp liên quan chợ hoa Mê Linh, phát hiện 4 mẫu dương tính.

Tối ngày 19.4, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) xác nhận thông tin trên.

Ông Tuấn cho biết: Trong đợt test nhanh sàng lọc với với trường hợp đi, đến chợ hoa Mê Linh do CDC Hà Nội phối hợp với trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2. Đây là các trường hợp đi, đến, buôn bán tại chợ hoa này.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho, đó mới là kết quả test nhanh. Hiện tại, CDC Hà Nội đang tổ chức xét nghiệm lại bằng xét nghiệm sinh học phân tử PCR để xác định các trường hợp này có nhiễm SARS-COV-2 hay không.

Ngay khi có kết quả dương tính, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm bệnh COVID-19 cho các trường hợp trên gửi CDC Hà Nội để xét nghiệm xác định và tổ chức chuyển các trường hợp trên đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly theo dõi.

Được biết, trong 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, có 2 trường hợp ở xã Văn Khê; 1 trường hợp ở xã Chu Phan và một 1 trường hợp ở xã Thanh Lâm đều thuộc địa bàn huyện Mê Linh (thành phố Hà Nội).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phi công người Anh tiến triển ngoạn mục, tổng số ca mắc COVID-19 chưa tăng

Thùy Linh |

Tối 19.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Tổng số trường hợp mắc bệnh hiện vẫn dừng ở con số 268, các bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

72 giờ Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 19.4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam chưa ghi nhận thêm các ca bệnh COVID-19 mới. Như vậy là đã 72 giờ liên tiếp tính từ ngày 7.3 (giai đoạn 2 của dịch) đến nay, Việt Nam chưa thêm có ca mắc COVID-19 mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phi công người Anh tiến triển ngoạn mục, tổng số ca mắc COVID-19 chưa tăng

Thùy Linh |

Tối 19.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Tổng số trường hợp mắc bệnh hiện vẫn dừng ở con số 268, các bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

72 giờ Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 19.4, Bộ Y tế thông tin Việt Nam chưa ghi nhận thêm các ca bệnh COVID-19 mới. Như vậy là đã 72 giờ liên tiếp tính từ ngày 7.3 (giai đoạn 2 của dịch) đến nay, Việt Nam chưa thêm có ca mắc COVID-19 mới.