Công đoàn Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân

Hà Chi |

Trong năm 2023, Công đoàn Việt Nam đã chủ động và tích cực mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Triển khai hiệu quả theo đường lối đối ngoại của Đảng

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN - cho biết, các hoạt động đối ngoại trong năm 2023 được triển khai hiệu quả theo đường lối đối ngoại của Đảng và định hướng của tổ chức Công đoàn với tổng số 102 đoàn ra, 196 đoàn vào và phối hợp tổ chức 80 hoạt động hội nghị, hội thảo.

Trong hợp tác song phương, CĐVN đã tổ chức thành công các đoàn cấp cao của Tổng LĐLĐVN thăm Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028; thăm song phương kết hợp học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn và nghiên cứu chính sách pháp luật có liên quan tại Thụy Điển, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Singapore nhằm phục vụ nghiên cứu, sửa đổi Luật Công đoàn trong thời gian tới.

Tổng LĐLĐVN đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ LFTU tại Hải Phòng và 2 lớp cho cán bộ các công đoàn Campuchia tại TPHCM; tổ chức đón chu đáo và trọng thị đoàn cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba vào thăm, làm việc và đi thực tế, cử đại biểu tham dự các hoạt động đoàn kết do bạn tổ chức tại Cuba.

Trong năm 2023, Tổng LĐLĐVN đã tiếp, làm việc với nhiều đối tác truyền thống như Tổng Công đoàn Pháp, Tổng Công đoàn Nauy, Đại hội Công đoàn Singapore và một số đối tác mới như Trung tâm Những người Lao động Peru và Tổng Công đoàn Ethiopia...

Trên bình diện đa phương, Tổng LĐLĐVN đã chủ động tham gia, tích cực phát huy vai trò tại các tổ chức Công đoàn quốc tế, các cơ chế đa phương mà CĐVN là thành viên; mở rộng tham gia vào các cơ chế đa phương liên quan đến lao động, công đoàn tại khu vực.

Với Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), Tổng LĐLĐVN tiếp tục duy trì tư cách thành viên tích cực và tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động do WFTU tổ chức. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch WFTU Nguyễn Đình Khang đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao CĐVN tham dự và phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch của WFTU lần thứ nhất khóa 18 tại Cộng hoà Síp (tháng 3.2023). Tổng LĐLĐVN cũng cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Lao động nữ Thế giới của WFTU tổ chức tại Senegal (tháng 11.2023).

Quan hệ giữa Tổng LĐLĐVN với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tiếp tục được thúc đẩy với nhiều hoạt động: Tổng LĐLĐVN cùng các đối tác ba bên đã ký Khung chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam và ILO về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026; Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp, làm việc với Tổng Giám đốc ILO, Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội; đoàn đại biểu CĐVN tham gia chủ động và tích cực với nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) lần thứ 111 của ILO tại Thụy Sĩ… góp phần nâng cao hiểu biết chung; tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của ILO nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cấp CĐVN.

Tổng LĐLĐVN tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác phát triển với Tổng Công đoàn Quốc tế (ITUC), nâng cao hiệu quả quan hệ với các công đoàn ngành toàn cầu (GUFs) với nhiều hoạt động hợp tác của các công đoàn ngành Trung ương.

CĐVN đã phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức 80 hoạt động hội nghị, hội thảo và tập huấn quốc tế tại Việt Nam. Đã có 23 lượt cán bộ CĐVN tham gia các hoạt động do ILO tổ chức tại nước ngoài; 991 lượt cán bộ công đoàn tham gia các hoạt động trong nước với các hình thức khác nhau.

Bám sát các chủ trương của Đảng về đối ngoại

Để có được những kết quả trên, CĐVN luôn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan hữu quan trong xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đối ngoại; đảm bảo gắn kết, tuân thủ các mục tiêu, định hướng chung trong công tác đối ngoại nhân dân theo chỉ đạo của Ban Đối ngoại Trung ương; tuân thủ chính sách, pháp luật về hợp tác quốc tế, đồng thời phù hợp với định hướng đối ngoại của CĐVN trong tình hình mới. Trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại, CĐVN luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp công tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các đồng chí Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định; đất nước ta có nhiều cơ hội đẩy mạnh phát triển nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

“Công tác đối ngoại công đoàn có những yêu cầu mới, khó khăn, phức tạp… do đó cần bám sát các chủ trương của Đảng về đối ngoại, trọng tâm là công tác đối ngoại nhân dân để tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại nhằm củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của CĐVN trên trường quốc tế, tranh thủ nguồn lực tài chính, kỹ thuật tri thức, kinh nghiệm quốc tế, qua đó thúc đẩy đổi mới tổ chức và hoạt động, vì lợi ích đoàn viên, người lao động và sự phát triển vững mạnh toàn diện của tổ chức CĐVN” - ông Nguyễn Đức Thịnh cho hay.

Hà Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân

Hà Chi |

Trong năm 2023, Công đoàn Việt Nam đã chủ động và tích cực mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Phát động thi đua chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phát động kế hoạch thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024).

Công tác đối ngoại đã vẽ lên một bức tranh sinh động và hấp dẫn

Vương Trần |

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, phải lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được, biến những kết quả đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Công đoàn

Hoàng Bin |

Báo cáo tham luận tại diễn đàn chuyên đề số 9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Vững, chắc và uyển chuyển

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, năm bản lề trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, hoạt động của Quốc hội. Trong bối cảnh đó, đối ngoại Quốc hội xác định mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Giá vàng hôm nay 5.1: Nhu cầu vàng miếng duy trì mạnh mẽ

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (5.1) không có nhiều thay đổi. Chênh lệch mua - bán vàng SJC vẫn ở ngưỡng cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Cầu thủ tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt và cách xoay xở của ông Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chọn ra 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam để lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 144 sẽ trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã khắc phục hậu quả, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Công đoàn Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân

Hà Chi |

Trong năm 2023, Công đoàn Việt Nam đã chủ động và tích cực mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Phát động thi đua chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phát động kế hoạch thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024).

Công tác đối ngoại đã vẽ lên một bức tranh sinh động và hấp dẫn

Vương Trần |

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, phải lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được, biến những kết quả đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Công đoàn

Hoàng Bin |

Báo cáo tham luận tại diễn đàn chuyên đề số 9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Một năm bận rộn và thành công của đối ngoại Quốc hội: Vững, chắc và uyển chuyển

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Năm 2023 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, năm bản lề trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, hoạt động của Quốc hội. Trong bối cảnh đó, đối ngoại Quốc hội xác định mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.