5 nội dung của phong trào thi đua năm 2024

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra sáng 20.12, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết phong trào thi đua năm 2024 dự kiến chia thành 2 đợt.

Theo Tờ trình phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024) do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trình bày, Chủ đề thi đua là “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

5 nội dung thi đua cụ thể với các nhóm vấn đề: Thi đua tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Thi đua triển khai chủ đề năm 2024 gắn với một số phong trào thi đua trọng tâm của Tổng Liên đoàn như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Tiếp tục cụ thể hoá chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp cho từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác để tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Thi đua vượt khó, sáng tạo, thúc đẩy phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Phong trào thi đua năm 2024 dự kiến chia thành 2 đợt. Đợt 1 (từ tháng 1.2024 đến 31.7.2024): Thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024) và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đợt 2 (Từ 1.8.2024 đến 31.12.2024): Thi đua cao điểm hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Trang Hà |

Theo thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 do UBND TP. Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP. Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tới dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

TPHCM bất ngờ lọt top 10 điểm đón giao thừa trên toàn cầu

Chí Long |

Agoda sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để gợi ý danh sách các điểm đến đón giao thừa khó quên trên toàn cầu, trong đó có TPHCM.

Có manh mối mới vụ máy bay MH370 mất tích

Thanh Hà |

Một ngư dân đã nghỉ hưu tuyên bố tìm thấy mảnh lớn của chiếc máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines ngoài khơi Nam Australia.

Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Một nửa số chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng đã chết vì bệnh và stress

Tân Văn |

Thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, 2 trong số 4 con chuột túi phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được bàn giao cho đơn vị đã chết vì bệnh.

Kiểm điểm cựu Giám đốc Sở Y tế Gia Lai liên quan gói thầu AIC

THANH TUẤN |

Ngày 22.12, tin từ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã yêu cầu ông Mai Xuân Hải - cựu Giám đốc Sở Y tế và ông Đặng Toàn Thắng - cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành Y tế kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm của Sở Y tế trong việc mua sắm các gói thầu do Công ty AIC cung cấp.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Trang Hà |

Theo thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 do UBND TP. Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP. Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tới dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.