219 tỉ đồng chăm lo cho công nhân
Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, do hậu quả nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của đoàn viên, người lao động trong tỉnh. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.
Trong năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện chăm lo, hỗ trợ cho hơn 540.000 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng trị giá 397,6 tỉ đồng. Trong đó, thăm, tặng quà, hỗ trợ COVID-19, ốm đau, làm và sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho hơn 283.000 đoàn viên, người lao động, với số tiền trị giá hơn 209 tỉ đồng; nhân dịp "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" năm 2022, hỗ trợ cho 235.000 đoàn viên, người lao động với tổng trị giá 179 tỉ đồng.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", "Ở đâu có công nhân, lao động gặp khó, ở đó có công đoàn", LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo đợt cao điểm, tổ chức đồng loạt Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" tại LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở bằng những việc làm thiết thực; thăm, tặng quà, trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn…
Đặc biệt trong những ngày giáp Tết Nguyên đán năm nay, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức đón và tặng quà 225 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên chuyến bay 0 đồng, từ các tỉnh phía Nam về tại sân bay Thọ Xuân.
Ngoài ra, tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” và “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 tại Khu công nghiệp Lễ Môn, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như; tặng phiếu giảm giá mua hàng cho hàng chục nghìn công nhân lao động, tổ chức hội thi gói bánh chưng, kéo co, văn hóa văn nghệ… và trao nhiều suất quà nghĩa tình đến công nhân lao động gặp khó khăn.
Từ tổng hợp của các cấp công đoàn trong tỉnh, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, có trên 270.000 đoàn viên, người lao động được trao quà, hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn", với tổng trị giá 219 tỉ đồng.
Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, kết thúc giai đoạn 1 Công đoàn Thanh Hóa dẫn đầu cả nước với 170.234 sáng kiến được ghi nhận và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Trong giai đoạn 2, Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc với hơn 285.000 sáng kiến tham gia.
Tiếp tục đổi mới, chăm lo tốt cho người lao động
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, tiếp nối những thành tích đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thanh Hóa lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023 - 2028); tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động theo hướng đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên, gắn kết chặt chẽ đoàn viện với tổ chức Công đoàn.
Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là phong trào “ Công nhân, viên chức lao động chung sức, thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030.
Bên cạnh đó, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án đã được Ban Thường vụ LĐLĐ Thanh Hóa phê duyệt trong hệ thống Công đoàn, đặc biệt là Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn trong tình hình mới”, giai đoạn 2022 - 2025.