Công đoàn phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng |

Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trong 2 ngày 14-15.10. Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII đề ra, nổi bật nhất phải kể đến việc đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Sự phối hợp của các cấp, ngành

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là đại dịch COVID-19, Đảng bộ và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong tỉnh Hải Dương đã chung sức, đồng lòng hoàn thành toàn diện các mặt công tác, kiểm soát tốt dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Kinh tế phục hồi rõ nét, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,7%/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, triển khai nhiều công trình, dự án lớn làm thay đổi diện mạo của tỉnh, tạo tiền đề phát triển cho những năm tới.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, NLĐ, tác động không nhỏ tới việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn (CĐ).

Đến nay, tổng số CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh là 291.382 người, tổng số đoàn viên đến 31.12.2022 là 272.527 người. Thu nhập bình quân của cán bộ, công chức khối hành chính sự nghiệp từ 7,5-8 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất kinh doanh từ 6,5-7 triệu đồng/người/tháng.

So với nhiệm kỳ trước, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật giảm mạnh cả về số vụ và quy mô, tính chất. Để có được những kết quả trên là do sự vào cuộc, phối hợp của các hệ thống chính trị, các cấp ngành, địa phương trong tỉnh.

Những kết quả nổi bật

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ tỉnh đã trao tặng 336.454 suất quà và 6.748 vé xe cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ ở xa về quê ăn Tết với tổng số tiền trên 77,234 tỉ đồng. Trợ cấp cho 8.915 người với số tiền trên 6,8 tỉ đồng; tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên CNLĐ trong khu phong toả bởi dịch bệnh COVID-19.

Thành lập mới 264 CĐCS, kết nạp mới 167.049 đoàn viên, số đoàn viên tăng thêm trong nhiệm kỳ là 64.996 (đạt 116,4% chỉ tiêu giao); tăng 13,4% so với nhiệm kỳ trước, đưa tổng số CĐCS toàn tỉnh lên 2009 CĐCS với 272.527 đoàn viên CĐ.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh có 26.313 sáng kiến, có tổng giá trị làm lợi trên 9.500 tỉ đồng, đạt 102,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra và được xếp thứ 15/82 đơn vị trong toàn quốc. Nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy, các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thời gian tới, trước sự thay đổi nhanh chóng, tất yếu của quá trình CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, cùng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống CNLĐ, đặt ra cho CĐ nhiều thời cơ và không ít khó khăn, thách thức khi Việt Nam phải thực hiện đầy đủ nhiều cam kết quốc tế đã ký kết. Đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), về việc được phép thành lập tổ chức đại diện khác của NLĐ hoạt động bên cạnh tổ chức CĐ Việt Nam trong DN.

Trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp CĐ phải nhận thức rõ hơn về chức năng của tổ chức mình, phải xác định chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo là mục tiêu hoạt động, là chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

CĐ các cấp phải chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp, chủ DN để tổ chức, phát động các phong trào thi đua; Tập trung xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh toàn diện, thật sự trở thành cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của chính quyền, có uy tín cao trong CNLĐ và toàn xã hội.

* Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, ký kết TƯLĐTT, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc; Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch CĐ tại DN khu vực ngoài nhà nước; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động CĐ, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

* Mục tiêu hướng tới là tăng cường chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh.

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương tạm dừng thu hút đầu tư nhiều dự án trên địa bàn

Hoàng Khôi |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 4) để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Xe máy kẹp 3 va chạm với bà lão đi xe đạp ở Hải Dương, 1 thanh niên tử vong

Hà Vi |

Hải Dương - Trưa 12.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Hải Dương xét xử trực tuyến vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản

Đại An |

Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, vừa đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Xuân Tiến (sinh năm 1994, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi ở độ cao 1.400m được gắn mã QR code

Thanh Miền |

Yên Bái - Lần đầu tiên, những cây chè cổ Shan tuyết nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ được gắn mã QR code để du khách trải nghiệm và tra cứu thông tin.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự khai mạc Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.10, Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và 289 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của gần 200.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tới dự Đại hội.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Khi người dân được bày tỏ ý kiến về bảo tồn di sản Cố đô Huế

Minh Đạt |

Trong tháng 10 này, người dân ở Huế và cả những người yêu không gian di sản Cố đô Huế sẽ được bày tỏ ý kiến về hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Làng cốm Mễ Trì đỏ lửa, thơm lừng hương cốm mới

Trà My - Đinh Thiện |

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, người dân làng cốm Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị cho vụ cốm lớn nhất trong năm.

Hải Dương tạm dừng thu hút đầu tư nhiều dự án trên địa bàn

Hoàng Khôi |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 4) để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Xe máy kẹp 3 va chạm với bà lão đi xe đạp ở Hải Dương, 1 thanh niên tử vong

Hà Vi |

Hải Dương - Trưa 12.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Hải Dương xét xử trực tuyến vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản

Đại An |

Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, vừa đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Xuân Tiến (sinh năm 1994, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”.