Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập

Hà Anh |

Sáng 30.3  tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập (1.4.1993-1.4.2018). Các đồng chí Uỷ viên TƯ Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ,  Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến cho biết, cách đây 25 năm, ngày 1.4.1993, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã được thành lập theo quyết định số 480/QĐ-TLĐ của Ban Thư ký Tổng LĐLĐVN (nay là Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN). Việc thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là một bước tiến mang tính lịch sử, đưa hoạt động công đoàn tập trung về một mối, phát huy tối đa sức mạnh của tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên phạm vi cả nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (thứ hai từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: H.A
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (thứ hai từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: H.A

Khi mới được thành lập, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quản lý 53 CĐCS Ngân hàng tỉnh, thành phố; 6 CĐCS cơ quan Trung ương và Hội sở chính; 19 CĐCS gồm công đoàn các công ty, xí nghiệp, Trường Ngân hàng và 258 CĐCS trong toàn hệ thống. Đây là thời kỳ đặt nền móng cho hoạt động và là giai đoạn xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Trải qua 5 kỳ Đại hội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã từng bước khẳng định được những đóng góp quan trọng và vị thế của mình đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng. Tổ chức công đoàn đã có những chuyển biến tích cực về quy mô và tổ chức hoạt động, tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Từ khi mới thành lập đến cuối năm 1998, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có 381 CĐCS với 48.793 đoàn viên. Đến thời điểm hiện nay, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có 9 công đoàn cấp trên cơ sở, 89 CĐCS trực thuộc và 918 CĐCS, với tổng số 156.879 đoàn viên, tăng gấp 3 lần so với những năm đầu mới thành lập.

Trong quá trình hoạt động, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt qua các kỳ Đại hội đó là “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tìm được hướng đi đúng đắn, từng bước đổi mới phương pháp hoạt động để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Ngành và của đất nước. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực sự là một tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội công đoàn các cấp đang diễn ra trên khắp cả nước

PV |

Ngày 29.3, tại Hà Nội, CĐ TCty Hàng hải VN (CĐ TCty) tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức.

Đại hội V CĐ TCty Hàng hải VN: Phối hợp với chuyên môn nâng cao thu nhập người lao động

Xuân Trường |

Ngày 29.3, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải VN tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có 176 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3 vạn đoàn viên, NLĐ trong toàn TCty.

Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân: Xây dựng đội ngũ CNLĐ quốc phòng vững mạnh

Hoàng Hoan - Vũ Chiến |

Trong hai ngày 27-28.3, tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân được tổ chức. Tới dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam cùng đại diện đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và 192 đại biểu chính thức từ 35 CĐCS trong quân chủng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại hội công đoàn các cấp đang diễn ra trên khắp cả nước

PV |

Ngày 29.3, tại Hà Nội, CĐ TCty Hàng hải VN (CĐ TCty) tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức.

Đại hội V CĐ TCty Hàng hải VN: Phối hợp với chuyên môn nâng cao thu nhập người lao động

Xuân Trường |

Ngày 29.3, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải VN tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có 176 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3 vạn đoàn viên, NLĐ trong toàn TCty.

Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân: Xây dựng đội ngũ CNLĐ quốc phòng vững mạnh

Hoàng Hoan - Vũ Chiến |

Trong hai ngày 27-28.3, tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân được tổ chức. Tới dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam cùng đại diện đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và 192 đại biểu chính thức từ 35 CĐCS trong quân chủng.