Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân: Xây dựng đội ngũ CNLĐ quốc phòng vững mạnh

Hoàng Hoan - Vũ Chiến |

Trong hai ngày 27-28.3, tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân được tổ chức. Tới dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam cùng đại diện đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và 192 đại biểu chính thức từ 35 CĐCS trong quân chủng.

Theo đại tá Nguyễn Văn Ba – Chủ tịch Ban Công đoàn Hải quân, trong báo cáo trước đại hội cho biết: Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hướng dẫn của TLĐ và Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, BCH Các cấp của CĐ Quân chủng Hải quân đã thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên CĐ, CNVCLĐ quốc phòng.

Quân chủng Hải quân cũng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua của CĐ gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Các phong trào tiêu biểu như “Lao động giỏi lao động sáng tạo”; “Kho hàng ngăn nắp”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Bếp nuôi quân giỏi và quản lý tốt”... được thực hiện trong toàn quân chủng.

 
Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường cùng các đại biểu tại ĐH Công đoàn Hải quân. Ảnh: Vũ Hưởng 

Theo đó, từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng. Bình quân hàng năm có 300 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho tổ chức xem xét kết nạp Đảng, cả nhiệm kỳ có 185 lượt tập thể và 691 khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội, các phong trào ủng hộ đồng bào bão lụt, nạn nhân chất độc da cam. Chương trình “Mái ấm CĐ – nghĩa tình đồng đội” đã xây mới, sửa chữa được hơn 30 ngôi nhà cho CNLĐ với tổng số có hoàn cảnh khó khăn với tổng tiền gần 1,5 tỉ đồng. Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐ VN phát động cũng đã phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân...

 
Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp CĐ cho 12 đại biểu 

Tại đại hội, 12 đồng chí là cán bộ, công nhân viên thuộc Quân chủng Hải quân được nhận Kỷ niệm chương của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN do có thành tích trong các hoạt động phong trào của CĐ. Đại hội cũng bầu 17 đồng chí đi dự Đại hội CĐ toàn quân.

Phát biểu tại đại hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà các cấp CĐ của Quân chủng Hải quân đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Công đoàn Hải quân là đơn vị tiêu biểu của Công đoàn Bộ Quốc phòng. Những kết quả đã đạt được của đơn vị rất đáng tự hào, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc” – Chủ tịch Bùi Văn Cường nói.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại đại hội.

Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, để nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao hơn, CĐ Hải quân phải bám sát chức năng để xây dựng quân chủng vững mạnh, hiện đại. Cán bộ đoàn viên phải nâng cao trình độ tay nghề để có thể làm chủ các khí tài thật tốt; Tập trung xây dựng công đoàn vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Đại hội cũng nên thảo luận về nhiệm vụ cụ thể của tổ chức CĐ, xác định tổ chức phải làm gì trong việc tham gia xây dựng lực lượng quân chủng chính quy tinh nhuệ, hiện đại” – Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Hoàng Hoan - Vũ Chiến
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28

Quế Chi |

Sáng 20.3, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (khóa XI) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

B.Đ.N |

Trong chuyến công tác đến Châu Âu từ ngày 5-14.3, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) tại Hy Lạp và Sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với lãnh đạo Tổng CĐ Nauy: Ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế

Đ.T.D |

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Na Uy (LO Na Uy), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc cấp cao tại Na Uy từ ngày 5-9.3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch LO Na Uy Hans-Christian Gabrielsen đã có cuộc hội đàm.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28

Quế Chi |

Sáng 20.3, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (khóa XI) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

B.Đ.N |

Trong chuyến công tác đến Châu Âu từ ngày 5-14.3, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) tại Hy Lạp và Sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với lãnh đạo Tổng CĐ Nauy: Ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế

Đ.T.D |

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Na Uy (LO Na Uy), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc cấp cao tại Na Uy từ ngày 5-9.3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch LO Na Uy Hans-Christian Gabrielsen đã có cuộc hội đàm.