Đại hội V CĐ TCty Hàng hải VN: Phối hợp với chuyên môn nâng cao thu nhập người lao động

Xuân Trường |

Ngày 29.3, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải VN tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có 176 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3 vạn đoàn viên, NLĐ trong toàn TCty.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ tư từ phải sang) cùng các đại biểu dự Đại hội V CĐ TCty Hàng hải VN. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ tư từ phải sang) cùng các đại biểu dự Đại hội V CĐ TCty Hàng hải VN. Ảnh: Xuân Trường
Tới dự Đại hội về phía Tổng LĐLĐVN có các đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Phía TCty Hàng hải VN có các đồng chí Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Giám đốc TCty; Đinh Anh Tú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCty; ông Kambayashi Junji - Trưởng Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên VN…

Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải khóa IV phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải khóa IV phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 nêu rõ, mặc dù nhiệm kỳ qua là giai đoạn khó khăn nhất của TCty, nhưng với sự đoàn kết, vượt khó của toàn thể CBCNV, sĩ quan, thuyền viên, các cấp CĐ TCty Hàng hải VN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là về chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ TCty Hàng hải VN đã phát triển mới được 3.392 đoàn viên; tăng 3 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ; chất lượng hoạt động của CĐCS được nâng lên rõ rệt; tỉ lệ CĐCS đạt vững mạnh trên 85%, vượt 5% chỉ tiêu nhiệm kỳ...

Với khẩu hiệu hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2018 - 2023 là "Đoàn kết, hành động, trách nhiệm, đổi mới, hiệu quả”, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ và hằng năm như: 100% CNVCLĐ có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên được gia nhập tổ chức CĐ; 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ; hằng năm có từ 80% trở lên số CĐCS đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh; không có CĐCS yếu kém; 100% CĐ các cấp tổ chức kiểm tra hàng năm; đảm bảo thu kinh phí CĐ và đoàn phí đạt 100% so với kế hoạch; phối hợp với lãnh đạo đơn vị để 100% NLĐ mới tuyển dụng được ký hợp đồng lao động; đảm bảo việc làm cho NLĐ; thu nhập tăng bình quân từ 5 đến 10% trở lên/năm...

Đại hội bầu BCH CĐ TCty Hàng hải VN khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 35 đồng chí; UB Kiểm tra gồm 7 đồng chí; bầu 4 đại biểu (cùng với 2 đại biểu đương nhiên) vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân: Xây dựng đội ngũ CNLĐ quốc phòng vững mạnh

Hoàng Hoan - Vũ Chiến |

Trong hai ngày 27-28.3, tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân được tổ chức. Tới dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam cùng đại diện đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và 192 đại biểu chính thức từ 35 CĐCS trong quân chủng.

Đại hội Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng lần thứ XVII

Vũ Chiến |

Sáng 28.3, Đại hội Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng lần thứ  XVII, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã được tổ chức với sự tham dự của 166 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5.000 CNVC-LĐ tại 40 CĐCS trong ngành.

Công đoàn ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn ký kết thỏa thuận chăm sóc sức khỏe đoàn viên

Xuân Trường |

Công đoàn (CĐ) ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn ngày 28.3 cho biết, thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, CĐ ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân: Xây dựng đội ngũ CNLĐ quốc phòng vững mạnh

Hoàng Hoan - Vũ Chiến |

Trong hai ngày 27-28.3, tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn Quân chủng Hải quân được tổ chức. Tới dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường, Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam cùng đại diện đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và 192 đại biểu chính thức từ 35 CĐCS trong quân chủng.

Đại hội Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng lần thứ XVII

Vũ Chiến |

Sáng 28.3, Đại hội Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng lần thứ  XVII, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã được tổ chức với sự tham dự của 166 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5.000 CNVC-LĐ tại 40 CĐCS trong ngành.

Công đoàn ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn ký kết thỏa thuận chăm sóc sức khỏe đoàn viên

Xuân Trường |

Công đoàn (CĐ) ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn ngày 28.3 cho biết, thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, CĐ ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn.