Công đoàn Long An: 30.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động đón Tết

An Long |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”, LĐLĐ tỉnh Long An và các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nổi bật là Chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết, trao tặng 30.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Những tháng cuối năm, nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp thiếu, giảm đơn hàng, dẫn đến thiếu việc làm, thậm chí chấm dứt hợp đồng lao động. Để góp phần san sẻ nỗi lo, giúp đoàn viên, người lao động có cái tết ấm áp, tươi vui hơn, Chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023 sẽ được tổ chức để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, chương trình được tổ chức tập trung ở cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, các doanh nghiệp, nơi có đông đoàn viên, người lao động. Riêng Chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết cấp tỉnh được tổ chức tại huyện Cần Giuộc vào ngày 7.1.2023 (nhằm ngày 16 tháng Chạp âm lịch).

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Long An sẽ tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng Công đoàn và người lao động; lồng ghép tổ chức Chương trình Phúc lợi đoàn viên - Chợ Tết Công đoàn với các gian hàng 0 đồng, khuyến mãi, giảm giá các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn còn tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, động viên, chúc tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thuộc đối tượng gia đình chính sách,... Trong đó, có Chương trình Vui xuân, đón tết cùng CNLĐ tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được gặp gỡ, giao lưu đón Tết.

Chị Châu Thị Kim Thoa - công nhân Công ty TNHH Privina (TP.Tân An), chia sẻ: “Ảnh hưởng dịch COVID-19 từ năm trước, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Chồng tôi bị bệnh, 2 con phải nghỉ học sớm. Tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn và công ty, đỡ đần phần nào cho gia đình để vui xuân, đón Tết sắp tới”.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, LĐLĐ tỉnh Long An và các cấp Công đoàn sẽ tặng 30.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 15.000 suất (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng); Công đoàn cấp trên cơ sở phân bổ hỗ trợ 15.000 suất (mỗi suất 500.000 đồng); đồng thời, tùy theo nguồn vận động của từng CĐCS, địa phương, ngành có thể hỗ trợ thêm quà cho đoàn viên, người lao động với trị giá cao hơn. Song song đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham mưu Tỉnh ủy hỗ trợ thêm các suất quà để chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ nỗi lo mất việc trước Tết của người lao động Hòa Bình

Trần Trọng |

Công nhân, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp ở Hòa Bình đã xóa tan được nỗi lo "mất Tết" trong thời điểm nhiều đơn vị cắt giảm nhân sự do thiếu việc làm.

10 hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

THANH BÌNH |

Điện Biên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với 10 nội dung hoạt động trọng tâm.

Gần 1.250 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 hoạt động chính nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ), trong đó có Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” (Chương trình) diễn ra tại 22 địa phương, đơn vị.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tháo gỡ nỗi lo mất việc trước Tết của người lao động Hòa Bình

Trần Trọng |

Công nhân, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp ở Hòa Bình đã xóa tan được nỗi lo "mất Tết" trong thời điểm nhiều đơn vị cắt giảm nhân sự do thiếu việc làm.

10 hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

THANH BÌNH |

Điện Biên - LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với 10 nội dung hoạt động trọng tâm.

Gần 1.250 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 hoạt động chính nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ), trong đó có Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” (Chương trình) diễn ra tại 22 địa phương, đơn vị.