Hàng nghìn lao động bị cắt giảm giờ làm cận Tết

Thuỳ Trang |

Theo báo cáo nhanh số liệu lao động việc làm tháng 11.2022 và dự kiến đến Tết Nguyên đán 2023 tại Đà Nẵng, có 20 doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm việc. Một số đơn vị phải cho lao động nghỉ việc do không có đơn hàng.

Nhiều công nhân bất ngờ, lo lắng

Trong tháng 11, Công ty TNHH Việt Nam Kanzaki có 320 lao động phải giảm giờ. Công ty TNHH May mặc Whitex Việt Nam đang cho lao động nghỉ luân phiên bằng cách 300 lao động đi làm, 200 lao động nghỉ và đổi ngược lại vào ngày hôm sau. Người lao động nhận 70% lương, công ty đóng đầy đủ BHXH…. Thời gian nghỉ dự kiến đến hết tháng 1.2023.

Công ty CP Sản xuất thương mại Hữu nghị Đà Nẵng có 1.800 lao động giảm 1 giờ làm việc/ngày so với các tháng đầu năm. Trong tháng 12.2022 và tháng 1.2023,  dự kiến đơn vị sẽ tiếp tục giảm giờ làm cho lao động, cho nghỉ thêm ngày thứ 7. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch cũng sẽ được tăng thêm nhiều ngày.

Tại Khu công nghiệp Thuỷ sản Thọ Quang, các doanh nghiệp đã có lao động nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Đây là điều chưa từng có. Bà Phạm Thị Lại, một lao động đang làm việc tại đây cho biết, làm việc hơn 10 năm nay chưa bao giờ công ty lại thông báo cho lao động nghỉ cuối tuần. “Từ trước đến nay chúng tôi chỉ nghe thông báo đăng ký tăng ca vì đơn hàng nhiều, rất cần lao động làm việc. Công ty cũng tuyển dụng liên tục nên đây là lần đầu tiên được nghỉ thứ 7, chủ nhật khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng. Dịp cận Tết rồi, việc làm ít đi thì đồng nghĩa lương cũng ít đi” - bà Lại cho hay.

Thiếu đơn hàng, nguyên vật liệu

Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm giờ làm là do các đơn vị không còn đơn hàng. Cụ thể, tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Tường Hựu, từ tháng 6.2022 đến nay đơn hàng giảm 50%, số lao động giảm 23% so với đầu năm. Công ty từng đưa ra giải pháp thương lượng với người lao động sắp xếp nghỉ phép năm khi không có việc. Tuy nhiên tới tháng 10 thì phép năm cũng hết mà hàng không có nên công ty cho người lao động nghỉ và chi trả lương tối thiểu. Dù vậy, tình hình đơn hàng từ nay đến qua Tết Nguyên đán vẫn không khả quan hơn, phía doanh nghiệp phải cố gắng sắp xếp cho người lao động đi làm đủ công.

Ông Trần Văn Tỵ, Phó ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, một số doanh nghiệp nhập nguồn nguyên liệu và làm ăn với đối tác từ Trung Quốc. Khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này đã làm gián đoạn số đơn hàng và việc nhập nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đã có giải pháp cho người lao động nghỉ phép năm, trả lương ngừng việc (mức lương tối thiểu vùng) hoặc người lao động tự nghỉ việc. Một số doanh nghiệp đặc thù ngành thuỷ sản theo mùa nên phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu và đơn hàng.

“Hiện tại, đa phần các doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng, hoạt động bình thường và người lao động đi làm đủ giờ, đủ công không có việc cắt giảm giờ làm. Có doanh nghiệp đang tuyển thêm lao động để chạy đơn hàng mới. Tuy nhiên, vẫn còn doanh nghiệp sản xuất cầm chừng cho người lao động làm việc luân phiên, nghỉ hưởng 70% lương, đóng các chế độ BHXH… đầy đủ để duy trì lao động do ít đơn hàng.

Trong thời gian tới Ban Quản lý tiếp tục luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Đối với trường hợp lao động bị mất việc thì Ban Quản lý phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời đề nghị doanh nghiệp chi trả trợ cấp mất việc cho người lao động theo quy định pháp luật” - ông Tỵ cho hay.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Công đoàn Liên Chiểu thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

250 gian hàng tại Hội chợ Xuân Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Từ ngày 11.1- 16.1.2023, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Hội chợ Xuân 2023 sẽ diễn ra với 250 gian hàng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của người dân.

Tiệm cắt tóc 0 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp tiệm cắt tóc 0 đồng trên đường phố Đà Nẵng. Địa chỉ làm đẹp miễn phí cho tất cả mọi người, không kể giàu nghèo, sang hèn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Công đoàn Liên Chiểu thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

250 gian hàng tại Hội chợ Xuân Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Từ ngày 11.1- 16.1.2023, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Hội chợ Xuân 2023 sẽ diễn ra với 250 gian hàng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của người dân.

Tiệm cắt tóc 0 đồng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp tiệm cắt tóc 0 đồng trên đường phố Đà Nẵng. Địa chỉ làm đẹp miễn phí cho tất cả mọi người, không kể giàu nghèo, sang hèn.