Công đoàn hỗ trợ người lao động trên đường di chuyển về quê

Kiều Vũ |

Văn bản số 2422/TLĐ ngày 31.7.2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp Công đoàn của Tổng LĐLĐVN, do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký, có nêu rõ đối với Liên đoàn lao động các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg cần hỗ trợ người lao động trên đường di chuyển.

Cụ thể, Liên đoàn lao động các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tuyên truyền rộng rãi và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đoàn viên, người lao động an tâm "ai ở đâu ở đấy".

Công đoàn phối hợp với các cấp, các ngành và người sử dụng lao động tuyệt đối không để đoàn viên, người lao động di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ ngày 1.8.2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Đối với đoàn viên, người lao động đã rời khỏi tỉnh, thành phố xuất phát đến địa bàn tỉnh, thành phố khác: Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trên cung đường người lao động qua, báo cáo cấp ủy, chính quyền, tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc địa phương hỗ trợ người lao động căn cứ theo mức hỗ trợ chung của địa phương, tối đa không quá 60.000 đồng/người, từ nguồn kinh phí công đoàn tích lũy; Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố nơi người lao động trở về, tham gia cùng chính quyền địa phương tổ chức đón, đưa về địa phương đảm bảo an toàn.

Đối với đoàn viên, người lao động đăng ký trở về địa phương thuộc đối tượng được chính quyền nơi đi, nơi đến cho phép, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi đi lập danh sách, báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức theo đoàn đảm bảo an toàn. Nếu có đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, cần hỗ trợ, căn cứ các qui định hiện hành của Tổng Liên đoàn để áp dụng và giải quyết kịp thời. Thông báo cho Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi đến biết và phối hợp thực hiện; Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi đến báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức đón, tiếp nhận người lao động trở về địa phương an toàn, tổ chức cách lỵ, giám sát y tế theo đúng quy định. Đối với người lao động đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ, phải phối hợp, lấy thông tin từ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi đi để xem xét, quyết định việc hỗ trợ.

Đối với những địa phương chưa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT TTg, Công đoàn cần nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động có nhu cầu trở về địa phương; tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động không rời địa bàn; trong trường hợp cần thiết phải rời địa bàn, Công đoàn lập danh sách, nghiên cứu kỹ các quy định cho phép của nơi đi và nơi đến để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với người sử dụng lao động để có các giải pháp kịp thời, cụ thể.

Kịp thời vận động, chia sẻ để đoàn viên, người lao động bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng; đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, chia sẻ với khó khăn chung của doanh nghiệp, địa phương và đất nước, tin vào thắng lợi cuối cùng; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo đoàn viên, người lao động gây mất an ninh – trật tự và an toàn xã hội.

Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn Công an, Công đoàn Quân đội, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố đang có dịch diễn biến phức tạp tiếp tục chăm lo động viên tinh thần, hỗ trợ nguồn lực và đảm bảo các điều kiện an toàn cho cán bộ, đoàn viên đang ngày đêm nỗ lực tham gia phòng chống dịch…

Tổng LĐLĐVN yêu cầu các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quan tâm chăm lo đời sống, kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động. Không để đoàn viên, người lao động thiếu ăn, thiếu mặc.

Triển khai thực hiện khẩn trương gói hỗ trợ và các chính sách chăm lo người lao động của Tổng Liên đoàn. Tham gia đôn đốc, giám sát và triển khai thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ. Tham mưu với chính quyền địa phương ưu tiên và sớm thực hiện việc tiêm vaccine cho công nhân và cán bộ công đoàn, nhất là những đồng chí tham gia tuyến đầu chống dịch.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM kiểm soát nghiêm, không để người dân di chuyển khỏi thành phố

MINH QUÂN |

TPHCM kéo dài đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời hỗ trợ đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để dân di chuyển khỏi thành phố.

CĐ Giao thông vận tải Hà Nội tặng quà lực lượng phòng dịch nơi cửa ngõ

Hải Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đến thăm, trao quà cho lực lượng Thanh tra Sở. Đây là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ.

LĐLĐ TP.Hà Nội trao hỗ trợ NLĐ quận Long Biên và Công đoàn Công Thương

Hải Anh |

Ngày 30.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ cho 634 công nhân lao động của Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM kiểm soát nghiêm, không để người dân di chuyển khỏi thành phố

MINH QUÂN |

TPHCM kéo dài đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời hỗ trợ đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy", tuyệt đối không để dân di chuyển khỏi thành phố.

CĐ Giao thông vận tải Hà Nội tặng quà lực lượng phòng dịch nơi cửa ngõ

Hải Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đến thăm, trao quà cho lực lượng Thanh tra Sở. Đây là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ.

LĐLĐ TP.Hà Nội trao hỗ trợ NLĐ quận Long Biên và Công đoàn Công Thương

Hải Anh |

Ngày 30.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ cho 634 công nhân lao động của Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.