Cửa ngõ Hà Nội hết cảnh ùn tắc, xe có mã QR lưu thông không cần kiểm tra

Phạm Đông |

Sau khi các biện pháp được đưa ra để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa qua Hà Nội, tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô đã được cải thiện.

Theo đó, từ 0h ngày 30.7.2021, tại các chốt kiểm soát dịch, không kiểm tra đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR Code vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng (trừ các hàng hóa cấm sản xuất, kinh doanh theo quy định) trên tất cả các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước.

Ghi nhận đêm cùng ngày tại chốt kiểm soát số 5 trên cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đoạn nối vào cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn cho thấy, giao thông đã thông thoáng hơn so với những ngày trước. Những xe có giấy nhận diện QR Code được đi vào luồng ưu tiên mà không phải dừng.

Các phương tiện có thẻ nhận diện với mã QR không phải kiểm tra khi đi qua các trạm kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Các phương tiện có thẻ nhận diện với mã QR không phải kiểm tra khi đi qua các trạm kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Các phương tiện có thẻ nhận diện với mã QR không phải kiểm tra khi đi qua các trạm kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông

Tại đây, các lái xe không phải mất thời gian chờ đợi làm thủ tục để đi qua chốt. Điều này cũng khiến việc vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn, vẫn đảm bảo việc phòng chống dịch. Do đó hình ảnh cả đoàn phương tiện nối đuôi nhau chờ đến lượt qua trạm như những ngày đầu Hà Nội thực hiện kiểm soát phương tiện ra vào thành phố để phòng chống dịch không còn tái diễn.

Những xe không có thẻ nhận diện hoặc thẻ hết thời hạn, chở các loại mặt hàng không trong danh mục cấm sản xuất kinh doanh cũng sẽ được qua chốt sau khi thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn thời hạn.

Việc kiểm tra với xe chở hàng khi ra, vào địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất…) phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.
Việc kiểm tra với xe chở hàng khi ra, vào địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất…) phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.
Việc kiểm tra với xe chở hàng khi ra, vào địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất…) phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.
Người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.
Người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.
Người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên những chiếc xe nếu chỉ đi qua, không vận chuyển hàng đến Hà Nội cũng vẫn phải quay đầu. Để không gây ùn ứ tại chốt, cảnh sát giao thông đã có phương án phân làn cụ thể.

Tài xế Nguyễn Văn Linh (Tuấn Hiệp, Kim Thành, Hải Dương) cho biết, anh chở gà từ Hải Dương lên chợ Long Biên, Hà Nội. Khi đến đây chưa xin được giấy phép luồng xanh, chỉ có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn thời hạn và khai báo y tế nên vẫn được di chuyển bình thường.

Theo anh Linh, nhờ có chỉ đạo mới của Chính phủ nên thủ tục nhanh hơn các tài xế và nhà xe không phải đợi chờ lâu nữa. Việc này giúp cho thời gian hành trình của các tài xế đã giảm bớt rất nhiều. So với cách đây ít ngày khi lưu thông qua chốt cầu Phù Đổng các phương tiện ùn ứ, rất lâu mới được lưu thông.

Những xe không có thẻ nhận diện hoặc thẻ hết thời hạn, chở các loại mặt hàng không trong danh mục cấm sản xuất kinh doanh cũng sẽ được qua chốt sau khi thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn thời hạn.
Những xe không có thẻ nhận diện hoặc thẻ hết thời hạn, chở các loại mặt hàng không trong danh mục cấm sản xuất kinh doanh cũng sẽ được qua chốt sau khi thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn thời hạn.
Khi xe có mã QR Code lưu thông không cần kiểm tra, không còn hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau chờ đợi, hay hình ảnh các tài xế ăn mì tôm vội trên xe. Việc hạn chế kiểm tra các xe có mã QR Code giúp giảm tình trạng tắc nghẽn tại cửa ngõ Thủ đô.
Khi xe có mã QR Code lưu thông không cần kiểm tra, không còn hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau chờ đợi, hay hình ảnh các tài xế ăn mì tôm vội trên xe. Việc hạn chế kiểm tra các xe có mã QR Code giúp giảm tình trạng tắc nghẽn tại cửa ngõ Thủ đô.
Khi xe có mã QR Code lưu thông không cần kiểm tra, không còn hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau chờ đợi, hay hình ảnh các tài xế ăn mì tôm vội trên xe. Việc hạn chế kiểm tra các xe có mã QR Code giúp giảm tình trạng tắc nghẽn tại cửa ngõ Thủ đô.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên - Phó đội trưởng Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội thông tin, những xe di chuyển qua chốt chở hàng thiết yếu mà chưa có thẻ nhận diện QR Code thì phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72h. Bên cạnh đó, tài xế cần phải chứng minh được đây là mặt hàng thiết yếu, hoặc phục vụ công tác phòng chống dịch thì lực lượng chức năng sẽ tạo điều kiện và hướng dẫn theo quy định để phòng dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Pano, hình ảnh cổ động phòng chống dịch COVID-19 trên khắp đường phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang có diễn biến phức tạp, ở nhiều tuyến phố lớn đến các ngõ nhỏ ở Thủ đô đều xuất hiện hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân và cổ vũ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Phạm Đông |

Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đã ngày đêm thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để sớm đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.

Cận cảnh các dự án Hà Nội sẽ trưng dụng làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa có chủ trương trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên chung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Pano, hình ảnh cổ động phòng chống dịch COVID-19 trên khắp đường phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang có diễn biến phức tạp, ở nhiều tuyến phố lớn đến các ngõ nhỏ ở Thủ đô đều xuất hiện hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân và cổ vũ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Phạm Đông |

Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đã ngày đêm thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để sớm đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.

Cận cảnh các dự án Hà Nội sẽ trưng dụng làm nơi cách ly, bệnh viện dã chiến

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội vừa có chủ trương trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên chung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.