Công đoàn cùng công nhân chủ động phòng chống dịch

Quế Chi |

Trước tình hình lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đã có những giải pháp cụ thể để bảo vệ sức khỏe của đoàn viên, người lao động. Bản thân nhiều người lao động cũng đã ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh này để có được những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Công nhân chủ động phòng chống

Chị Ma Thị Nhớ - công nhân (CN) Công ty Dreamtech Bắc Ninh - cho biết, cũng như nhiều người khác, chị rất quan tâm và lo lắng trước diễn biến khó lường của dịch viêm phổi do virus Corona gây ra. Là CN nên công việc rất bận bịu, nhưng những lúc rảnh rỗi, chị vẫn hay lên mạng để đọc các thông tin liên quan đến dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, đặc biệt là cách phòng chống dịch bệnh…

“Mấy hôm nay đi làm, tôi đều đeo khẩu trang y tế và rửa tay thường xuyên để giữ gìn vệ sinh bản thân. Tôi cũng dặn con năm nay 16 tuổi phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đeo khẩu trang khi đi học; đồng thời mua thêm hoa quả để tăng sức đề kháng cho cháu” - chị Ma Thị Nhớ cho biết.

Còn chị Dương Thị Mai - CN Công ty Massao, KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh - cho hay, chiều 31.1, chị đang làm việc thì bị ho, sốt nên công ty cho chị đi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (tại huyện Đông Anh) để khám. Các bác sĩ xét nghiệm và xác định chị bị viêm họng cấp và hội chứng cúm. Hiện chị ở nhà để điều trị bệnh.

Chị Mai nói rằng, dù bị ốm nhưng chị vẫn thường xuyên lên mạng để tìm hiểu các thông tin liên quan đến dịch bệnh này, nhất là về cách phòng chống. Chị Mai có 3 con còn nhỏ. Để bảo vệ sức khỏe cho con, khi đi làm về, chị luôn rửa tay sạch bằng xà phòng, thay quần áo làm việc tại công ty bằng quần áo ở nhà rồi mới bế con. Chị cũng mua khẩu trang y tế để cho chồng mỗi khi đi ra ngoài và 2 con đi học đeo phòng bệnh. “Bây giờ khẩu trang y tế đang cháy hàng. Sáng nay (31.1) khi chồng tôi đi mua, nhà thuốc không bán cả hộp mà chỉ bán cho mỗi người 10 chiếc” - chị Mai cho biết.

Chị Mai sẽ nói với chồng khi đi chợ cần mua thêm nhiều loại hoa quả, rau để tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình, phòng chống dịch bệnh.

Không để dịch xuất hiện trong công nhân lao động

Chiều 31.1, đồng chí Ngọ Duy Hiểu -  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh; Công ty giày Hồng Bảo; Bộ phận một cửa huyện Đông Anh để động viên đầu năm và nắm bắt về tình hình phòng chống bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra. Các đơn vị đã treo nhiều băngrôn, khẩu hiệu phòng chống dịch tại nhiều nơi của cơ sở sản xuất.

Theo đồng chí Phạm Xuân Nhật - Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, công ty có 500 NLĐ. Ngay từ ngày làm việc đầu năm, CĐ đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, CNLĐ trước hết là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bữa ăn tăng rau, hoa quả để bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng. Tăng cường vệ sinh tất cả bộ phận sản xuất. Chuẩn bị nước đầy đủ cho NLĐ. Tuyên truyền cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các nơi đến thăm, cán bộ, CNLĐ đại đa số đều đeo khẩu trang khi làm việc. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá, tại các nơi đến thăm, CBCNVC, người lao động (NLĐ) đều có nhận thức được tác hại nguy hiểm của bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra. NLĐ cũng như các đơn vị, CĐ đều có các biện pháp phòng ngừa, phòng tránh virus Corona hiệu quả.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Tổng LĐLĐVN xác định, sau Tết, số đông CBCNVC, LĐ sẽ bắt đầu làm việc trở lại, môi trường tiếp xúc rất rộng, nếu dịch bệnh xảy ra thì nguy cơ lây lan sẽ rất lớn. Vì vậy, các cấp CĐ cần phải vào cuộc tích cực. “Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông, các trang web của CĐ, các trang mạng xã hội của CĐ, CN và doanh nghiệp đã thông tin kịp thời để NLĐ nhận thức được nguy hại của dịch viêm phổi, đặc biệt là các biện pháp để phòng ngừa. Nhiều CĐ đã tiến hành phát khẩu trang, thông tin các khuyến cáo lên điện thoại lên từng đoàn viên và NLĐ. Những khuyến cáo này đã được CN chia sẻ trên mạng xã hội để nhiều người cùng biết và cùng hành động” - Phó Chủ tịch cho hay.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm, Tổng LĐLĐVN xác định khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) là những khu vực trọng điểm, có số lượng CN rất đông, nếu có dịch bệnh thì sự lan truyền rất nhanh. Vì vậy, trong nội dung chỉ đạo, Tổng LĐLĐVN tập trung vào KCN-KCX.

“Trong những ngày tới, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đặc biệt khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Chúng tôi sẽ theo sát tình hình thông tin từ các cơ quan của Việt Nam, đặc biệt là thực hiện nghiêm Công văn 79 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 của Thủ tướng để cùng với cả hệ thống tham gia một cách tích cực đối phó với dịch bệnh. Đặc biệt, các cấp CĐ sẽ phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn và chủ sử dụng lao động để giảm bớt tác hại của dịch, nhất là không để dịch bệnh này xâm nhập và lây lan trong các khu vực CN và NLĐ” - đồng chí Ngọ Duy Hiểu nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Nhiều đối tượng tung tin sai lệch về dịch virus Corona bị xử lý

Phạm Đông |

Chỉ trong ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4 đối tượng đưa thông tin sai về dịch bệnh viên phổi cấp do virus Corona gây ra.

Hà Nội dừng tất cả lễ hội chưa khai mạc để phòng virus Corona

T.Linh |

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona, Hà Nội dừng tất cả các lễ hội mới, chưa khai mạc. Đối với các lễ hội đang diễn ra thì phải tổ chức gọn, quy mô giảm tối đa, khuyến cáo người dân dùng khẩu trang, hạn chế tập trung đông người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Nhiều đối tượng tung tin sai lệch về dịch virus Corona bị xử lý

Phạm Đông |

Chỉ trong ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4 đối tượng đưa thông tin sai về dịch bệnh viên phổi cấp do virus Corona gây ra.

Hà Nội dừng tất cả lễ hội chưa khai mạc để phòng virus Corona

T.Linh |

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona, Hà Nội dừng tất cả các lễ hội mới, chưa khai mạc. Đối với các lễ hội đang diễn ra thì phải tổ chức gọn, quy mô giảm tối đa, khuyến cáo người dân dùng khẩu trang, hạn chế tập trung đông người.