Lạng Sơn: Phạt 12,5 triệu đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về một người chết do virus Corona.

Ngày 31.1, Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, các đơn vị chức năng vừa xử phạt hành chính đối tượng tung tin sai sự thật về một người chết do virus Corona.

Trước đó, ngày 29.1 trên Facebook tài khoản cá nhân mang nickname Tran Thu Thuy đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật về một người chết do nhiễm virus Corona tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thông tin ngay sau khi được đăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ.

Ngay sau đó Công an huyện Cao Lộc đã điều tra, xác minh và khẳng định đây là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Theo các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh do chủng mới virus Corona.

Công an huyện Cao Lộc đã xác định và triệu tập đối tượng Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 1997, trú tại thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi đăng tin thất thiệt, không đúng sự thật với mục đích để câu like, đối tượng Trần Thị Thu Thủy bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng theo điểm A, khoản 3 – Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ. Đây là bài học đắt giá để răn đe những đối tượng khác.

Trong khi dịch bệnh do chủng mới virus Corona đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan rộng, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cảnh báo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt người dân không được tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm dừng cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân dân. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, đã lây lan ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đặc biệt, lưu lượng người qua lại, giao thương với Trung Quốc lớn nên nguy cơ dịch bệnh này có thể xâm nhập, lây lan rất cao.

Phía Quảng Tây – Trung Quốc đã thông báo tới các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn về việc đóng cửa các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới, tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 31.1 – 8.2.2020.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Lạng Sơn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thông báo tạm dừng cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân dân; đồng thời, khuyến cáo các trường hợp đã được cấp giấy thông hành trước khi có thông báo này không xuất cảnh để phòng, tránh dịch bệnh lây lan.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phòng virus Corona, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm 10 ngày

Đặng Chung |

Ban Giám hiệu nhiều trường đại học ở Hà Nội đã quyết định cho sinh viên nghỉ thêm từ 7-10 ngày để tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona.

Cẩm nang phòng tránh lây nhiễm virus Corona: 7 bước cần làm ngay

Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch virus Corona (2019-nCoV) đã xuất hiện ở Việt Nam, điều quan trọng hơn bao giờ hết là giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vệ sinh cá nhân, loại sạch mầm bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Bộ Y tế nói gì về thông tin "bệnh nhân Vĩnh Phúc tử vong vì virus Corona"

T. Linh |

Tin đồn 1 trong 3 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán người Việt Nam đã tử vong vì nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội từ sáng nay 31.1. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng virus Corona, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm 10 ngày

Đặng Chung |

Ban Giám hiệu nhiều trường đại học ở Hà Nội đã quyết định cho sinh viên nghỉ thêm từ 7-10 ngày để tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona.

Cẩm nang phòng tránh lây nhiễm virus Corona: 7 bước cần làm ngay

Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch virus Corona (2019-nCoV) đã xuất hiện ở Việt Nam, điều quan trọng hơn bao giờ hết là giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vệ sinh cá nhân, loại sạch mầm bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Bộ Y tế nói gì về thông tin "bệnh nhân Vĩnh Phúc tử vong vì virus Corona"

T. Linh |

Tin đồn 1 trong 3 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán người Việt Nam đã tử vong vì nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội từ sáng nay 31.1.