Nhiều đối tượng tung tin sai lệch về dịch virus Corona bị xử lý

Phạm Đông |

Chỉ trong ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4 đối tượng đưa thông tin sai về dịch bệnh viên phổi cấp do virus Corona gây ra.

Theo đó, trong ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 2 tài khoản facebook đưa tin sai sự thật về diễn biến của dịch bệnh viêm phổi cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan Công an đã làm rõ chủ các tài khoản facebook trên là 2 phụ nữ, vì thấy dư luận đang rất quan tâm đến dịch bệnh nên cũng vội vàng đưa tin mặc dù biết rõ những tin đó chưa được kiểm chứng. Tại cơ quan điều tra, các trường hợp trên đã nhận thức rõ hậu quả hành vi của mình.

Trường hợp thứ nhất là L.T.P., sinh năm 1992 ở Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, chủ tài khoản facebook có tên "Phuong Le". Trưa 31.1, P. truy cập facebook cá nhân thì thấy một nhóm phụ huynh trao đổi về dịch bệnh viêm phổi cấp. Ngay sau đó, P. chắp nối các thông tin không chính xác trên để đăng lên facebook cá nhân của mình. 

Trường hợp thứ hai là B.H.A, sinh năm 1997 đang tạm trú ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Sáng 31.1, sau khi nghe mẹ đẻ thông báo có người nhà làm ở bệnh viện nhắc nhở về việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Tiếp đó, B.H.A đã đăng lên facebook cá nhân nội dung không đúng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hành vi của L.T.P và  B.H.A đã vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Cũng trong ngày 31.1, Công an TP Bắc Ninh chủ trì phối hợp phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh làm rõ và triệu tập 2 đối tượng lên cơ quan Công an làm việc vì đã đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm câu view, câu like. Đó là Nguyễn Công Hoàng, 38 tuổi, ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du và Vũ Quỳnh Mai, 25 tuổi, tạm trú ở Chung cư Royal park, TP Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 23h04 ngày 30.1.2020, Nguyễn Công Hoàng, có tài khoản Facebook cá nhân “Hoang Nguyen Cong” đã đăng tải bài viết với nội dung bịa đặt, không đúng.

Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng và Mai, mỗi đối tượng 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ngành tòa án "đối phó" dịch virus Corona

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra tới toàn ngành.

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch virus Corona trục lợi

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Trong đó, Hà Nội yêu cầu xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa.

Lạng Sơn: Phạt 12,5 triệu đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về một người chết do virus Corona.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Ngành tòa án "đối phó" dịch virus Corona

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa có công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra tới toàn ngành.

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch virus Corona trục lợi

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Trong đó, Hà Nội yêu cầu xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa.

Lạng Sơn: Phạt 12,5 triệu đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona

Phạm Đông |

Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về một người chết do virus Corona.