Công đoàn chăm lo thiết thực và hiệu quả cho công nhân

Nam Dương |

Nhiều lãnh đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các địa phương và CNLĐ, chủ doanh nghiệp, đánh giá cao chủ trương kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chăm lo bữa ăn cho CN “3 tại chỗ” của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Các cấp chính quyền, đoàn thể đánh giá cao

Từ khi dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại TPHCM, tổ chức CĐ TPHCM đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên, NLĐ và được các ban ngành, đoàn thể, chính quyền TPHCM đánh giá cao.

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, hệ thống chính trị, chính quyền của quận đã rất nỗ lực chăm lo cho người dân nói chung, CNLĐ nói riêng. Do quận Bình Tân có số CNLĐ đông nên việc chăm lo này càng vất vả hơn. Tổ chức CĐ quận, trong đó LĐLĐ quận đóng vai trò chủ chốt đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả cho CNLĐ, nhất là ở những khu nhà trọ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tính đến nay đã chăm lo trên 10 tỉ đồng cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch MTTQ quận Tân Phú, cũng cho biết đến nay LĐLĐ quận đã có nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, CNLĐ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cụ thể: vận động và trao tặng 40 tấn gạo và hàng ngàn suất quà cho đoàn viên, NLĐ ở các khu nhà trọ; trao tặng đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế, 40 tấn rau, củ, quả và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trị giá trên 1,2 tỉ đồng… đến nay đã hỗ trợ trên 22.100 đoàn viên CĐ, CNLĐ, người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch gần 5,5 tỉ đồng.

“Trong lúc khó khăn, tổ chức CĐ quận Tân Phú đã làm rất tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ để họ thấy rằng không bị bỏ lại phía sau, tạo thêm niềm tin tưởng của CNLĐ với tổ chức CĐ, góp phần ổn định đời sống CNLĐ và chung tay phòng, chống dịch”, bà Chiến nói.

Ông Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cho rằng tổ chức CĐ TPHCM đã rất năng động phối hợp với các cấp chính quyền có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ, nhất là những người trong các khu nhà trọ. Ngoài việc hỗ trợ đoàn viên CĐ, CNLĐ hàng trăm tỉ đồng theo các chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM, tổ chức CĐ TPHCM còn vận động doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh, thành khác hỗ trợ hàng trăm tấn rau, củ, quả, thực phẩm để trao tặng cho CNLĐ. Ngoài ra, các cấp CĐ TPHCM còn vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho CNLĐ. “Việc làm này thể hiện rất rõ vai trò đại diện, bảo vệ chăm lo đoàn viên, NLĐ và đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội khi TPHCM phòng chống dịch COVID -19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 12/CT-TU của Thành ủy TPHCM”.

“Được vậy thì tốt quá”

Hơn 2 tháng qua, anh Trần Duy Thọ, CN Xí nghiệp Casumina Radial, Cty CP Công nghiệp Caosu Miền Nam ở hẳn trong xí nghiệp để làm việc “3 tại chỗ”. Ngoài tiền lương, mỗi ngày anh hưởng phụ cấp 150.000 đồng, Cty lo ăn 3 bữa, mỗi bữa 26.000 đồng. Ngoài ra, mỗi bữa ăn CĐ Cty còn hỗ trợ 5.000 đồng/ngày thường, 10.000 đồng/cuối tuần.

Biết thông tin Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ bữa ăn cho các đoàn viên CĐ, NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” 1 triệu đồng, anh Thọ phấn khởi: “Chúng tôi được Cty và CĐ lo chu đáo nên anh em phấn khởi. Nay được Tổng LĐLĐ Việt Nam chăm lo thêm, càng cảm thấy ấm lòng”.

Tương tự, chị Vũ Thị Hồng Quyên, CN Cty Asuzac Việt Nam (KCX Tân Thuận, TPHCM) thực hiện “3 tại chỗ” từ 8.7 đến nay, cho biết mỗi ngày được Cty lo ăn 3 bữa, suất ăn trị giá 28.000 đồng/bữa. Ngoài ra, CĐ cơ sở còn phối hợp với Cty lo thêm trái cây, nước uống, nước ngọt. Khi biết Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, chị Quyên hào hứng: “Được vậy thì tốt quá!”.

Ông Phạm Hồng Phú, Tổng giám đốc Cty CP Công nghiệp Caosu miền Nam, cho biết hiện Cty có khoảng 1.000 CN đang thực hiện “3 tại chỗ” và hàng ngày Cty lo 3 bữa ăn (26.000 đồng/suất/người) cho NLĐ. “Nếu được tổ chức CĐ hỗ trợ để doanh nghiệp lo thêm bữa ăn cho NLĐ thì chắc chắn chất lượng bữa ăn sẽ bổ dưỡng hơn và công nhân sẽ có sức khỏe để làm việc tốt hơn. Đây là việc làm rất có ý nghĩa vào lúc này”.

* Ông Lê Văn Tân - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM - cho biết, trong tình hình hiện nay, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để chăm lo cho người dân, NLĐ. Việc kêu gọi ủng hộ khẩn cấp CN bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát động là việc làm có ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của dân tộc ta.

* Ông  Phan Công Minh, Tổng Giám đốc Cty CP Việt Hưng cho biết, do phải ngừng hoạt động lâu, nhiều doanh nghiệp khó khăn và đang làm thủ tục để người lao động được hưởng trợ cấp theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trước mắt đời sống công nhân sẽ rất vất vả. Vì thế, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc huy động các nguồn lực, đóng góp ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là việc làm đúng đắn, thiết thực, thể hiện được vai trò của tổ chức CĐ trong chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, đồng thời chia sẻ được với doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

100 phần quà của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến với người lao động Cần Thơ

Ánh Nhiên - Ngọc Trâm |

Sáng 25.8, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, để hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

. |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng tình cảm và trách nhiệm, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi này.

Tổng LĐLĐVN quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ"

Việt Lâm thực hiện |

Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ra Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hà - Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN về Quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

100 phần quà của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến với người lao động Cần Thơ

Ánh Nhiên - Ngọc Trâm |

Sáng 25.8, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, để hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

. |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng tình cảm và trách nhiệm, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi này.

Tổng LĐLĐVN quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ"

Việt Lâm thực hiện |

Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ra Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hà - Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN về Quyết định của Tổng LĐLĐVN.