Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

. |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng tình cảm và trách nhiệm, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi này.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh, rất nguy hiểm và khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó công nhân là đối tượng dễ bị tổn thương, đang gặp nhiều khó khăn về việc làm, sức khỏe, đời sống. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 36 nghìn công nhân bị nhiễm virus Sars-CoV-2, trong đó có nhiều người đã tử vong, cùng hơn 600 nghìn công nhân là F1, F2 hoặc đang trong khu vực phong tỏa. Dịch bệnh nguy hiểm và kéo dài khiến nhiều triệu công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, cuộc sống đang rất khó khăn.

Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ người lao động và lực lượng tuyến đầu với số tiền và hiện vật trị giá gần 4 nghìn tỷ đồng. Hàng vạn cán bộ Công đoàn đang ngày đêm lăn lộn, không quản ngại khó khăn, xông vào tâm dịch, vận chuyển hàng triệu phần quà, các nhu yếu phẩm đến tận tay người lao động.

Mặc dù được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Công đoàn, các nhà hảo tâm quan tâm chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ, nhưng do thời gian giãn cách kéo dài, trên diện rộng, phần lớn công nhân là lao động di cư không có người thân trên cùng địa bàn, không có tích lũy, nên một bộ phận công nhân còn gặp nhiều khó khăn, có gia đình khó khăn gay gắt.

Để kịp thời hỗ trợ cho hàng vạn công nhân các tỉnh phía nam đang gặp  khó khăn đảm bảo duy trì cuộc sống, động viên họ yên tâm “ai ở đâu, ở đó”, chia sẻ trách nhiệm với chính quyền các cấp, thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, triển khai ngay phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng tình cảm và trách nhiệm, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, thời gian từ 25/8/2021 đến 15/10/2021:

- Đoàn viên là cán bộ, công chức; viên chức (không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19) ủng hộ một ngày lương;

- Công nhân, người lao động không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do Covid -19 ủng hộ tùy khả năng;

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm...

Với mong muốn mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được sưởi ấm bởi sự yêu thương của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng ủng hộ để giúp hàng vạn công nhân vượt qua khó khăn trong đại dịch chưa từng có này. Mỗi nghĩa cử của các tổ chức, cá nhân lúc này đều là sự chung tay giúp nước ta sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Mọi đóng góp xin gửi về : Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao động

Đối với khẩu trang hoặc nhu yếu phẩm, có thể chuyển trực tiếp đến Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố có công nhân khó khăn.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng vàng Lao động: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 hoặc 024.39232748 hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng;

* Số tài khoản: 113000000758 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số tài khoản:  0021000303088 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội;

* Số tài khoản:12410001122556 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số tài khoản: 1005755579 tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội;

* Số tài khoản USD: 115000196228 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: ủng hộ công nhân khó khăn do Covid-19.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

.
TIN LIÊN QUAN

NLĐ “3 tại chỗ” địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg được hỗ trợ bữa ăn

Kiều Vũ |

Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công đoàn PVFCCo tổ chức nắm bắt ý kiến người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) đã có nhiều chương trình, sáng kiến nhằm đồng hành, chăm lo cho người lao động đang ngày đêm đảm bảo vận hành sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ theo hình thức “3 tại chỗ”. Trong đó tổ chức các kênh giao lưu trực tuyến để nắm tâm tư, ý kiến.

Hà Nội: 2.000 CNLĐ trong khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ khẩn cấp

Hà Anh |

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tiếp tục trao 2.000 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 CNLĐ trong khu vực bị phong tỏa.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

NLĐ “3 tại chỗ” địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg được hỗ trợ bữa ăn

Kiều Vũ |

Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công đoàn PVFCCo tổ chức nắm bắt ý kiến người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) đã có nhiều chương trình, sáng kiến nhằm đồng hành, chăm lo cho người lao động đang ngày đêm đảm bảo vận hành sản xuất tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ theo hình thức “3 tại chỗ”. Trong đó tổ chức các kênh giao lưu trực tuyến để nắm tâm tư, ý kiến.

Hà Nội: 2.000 CNLĐ trong khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ khẩn cấp

Hà Anh |

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tiếp tục trao 2.000 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 CNLĐ trong khu vực bị phong tỏa.