Công đoàn cả nước đã ký mới 4.513 bản thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tăng cường đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp.

Năm 2023, các công đoàn cơ sở đã tổ chức 38.655 cuộc đối thoại định kỳ ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 89,02% chỉ tiêu; ký mới 4.513 bản thỏa ước lao động tập thể, đạt 273,85% chỉ tiêu năm; đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca tại 4.416 đơn vị, doanh nghiệp, đạt 116,3% chỉ tiêu giao.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được quan tâm.

Tổng LĐLĐVN tổ chức khảo sát, đánh giá tại 8 công đoàn ngành, địa phương về 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn địa phương, ngành đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những mặt mạnh, những hạn chế trong việc triển khai thực hiện, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

Các địa phương đã thực hiện tư vấn pháp luật cho hơn 177 nghìn lượt lao động; số người được tư vấn, hỗ trợ tại tòa án 1.191 người; phối hợp tổ chức 3.625 cuộc giám sát về chế độ, chính sách, pháp luật liên quan.

Trong đó, Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Bình Dương trợ giúp pháp lý cho hơn 400 lượt người lao động trực tiếp, hỗ trợ 304 đơn khiếu nại, khởi kiện, 1.170 cuộc điện thoại cố định, 1.021 cuộc đường dây nóng, tư vấn qua mạng xã hội cho 350 người; hỗ trợ hồ sơ khởi kiện cho 66 đơn khởi kiện của NLĐ.

Các cấp công đoàn Bắc Giang tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 140 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức 130 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp và tại các khu nhà trọ công nhân; tư vấn qua điện thoại về các chính sách liên quan đến người lao động cho gần 7.000 lượt đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, ATVSLĐ và các chế độ khác của NLĐ tại 62 doanh nghiệp.

Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tư vấn pháp lý cho 6.409 công nhân, lao động, tập trung vào các nội dung về tiền lương, hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thành lập thêm 10 Công đoàn cơ sở mới trong các khu công nghiệp

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thành lập thêm 10 Công đoàn cơ sở mới trong năm 2023.

Công đoàn Thanh Hóa lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên dịp Tết 2024

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Linh Chu |

Ngày 31.12, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, trong năm 2023, các cấp công đoàn trong ngành đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lộ thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã ly hôn

Anh Trang |

Trên trang cá nhân, Mỹ Linh có những chia sẻ đặc biệt khi nhắc tới ca sĩ Lưu Hương Giang và "chồng cũ" - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữ tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Bên trong phòng khám cung cấp dịch vụ tiêm tế bào gốc từ nhau thai người

NHÓM PV |

Quảng cáo là địa chỉ hàng đầu về cung cấp dịch vụ tiêm, truyền tế bào gốctừ nhau thai người và tế bào gốc tự thân, phòng khám thuộc Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc toàn cầu Cellab tại 155 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thu hút được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ dù nằm ngoài phạm vi được cấp phép.

Đà Nẵng thành lập thêm 10 Công đoàn cơ sở mới trong các khu công nghiệp

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thành lập thêm 10 Công đoàn cơ sở mới trong năm 2023.

Công đoàn Thanh Hóa lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên dịp Tết 2024

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Linh Chu |

Ngày 31.12, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - cho biết, trong năm 2023, các cấp công đoàn trong ngành đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.