Công an cảnh báo các thủ đoạn mới lừa đảo người lao động qua mạng xã hội

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Công an huyện Nhơn Trạch, hiện nay trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trường hợp người lao động có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng với nhiều thủ đoạn mới. 

Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2022, tại huyện Nhơn Trạch ghi nhận khoảng 10 trường hợp gửi đơn tố cáo về hành vi lừa đảo trên mạng, gây thiệt hại cho các nạn nhân hàng trăm triệu đồng. Nạn nhân chủ yếu là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, phụ nữ nội trợ cần tiền để trang trải phí sinh hoạt.

Cảnh giác chiêu trò mới mua xe giá rẻ trên mạng

Thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch - cho biết: “Ngoài các thủ đoạn cũ như vay tiền qua app hay tuyển cộng tác viên online chốt đơn hàng, một thủ đoạn khác cũng được các đối tượng sử dụng là hình thức lừa đảo trúng thưởng các sản phẩm có giá trị cao như: Xe máy, tivi, điện thoại. Theo đó, các đối tượng sẽ gọi điện cho nạn nhân và thông báo rằng: “Anh, chị đã may mắn trúng thưởng của công ty”, đồng thời yêu cầu người dân chuyển khoản trước một số tiền gọi là “phí vận chuyển” hoặc tiền thuế thì sẽ nhận được quà tặng, sau khi nạn nhân đã chuyển tiền thì cũng là lúc “lời hứa” không bao giờ được thực hiện”.

Tinh vi hơn, những đối tượng này tiếp tục có chiêu trò mới, đó là hình thức mua xe giá rẻ. Bọn chúng thường lập một trang web có nội dung bán xe máy giá rẻ nhắm vào tâm lý muốn mua xe "xịn" với giả rẻ, khiến không ít nạn nhân tiếp tục “sập bẫy”. Cụ thể, muốn mua xe, khách phải đóng các khoản phí và chuyển tiền đặt cọc từ 30 - 50% cho bên bán. Để tạo sự tin tưởng, chúng dùng phần mềm photoshop để chỉnh sửa giấy tờ, biển số xe giống y như thật rồi gửi cho khách xem. Phương thức đặt cọc chủ yếu là chuyển khoản từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Khi nhận được tiền cọc, các đối tượng liền... chặn liên lạc đối với nạn nhân.

Vay tiền trên mạng lại bị mất tiền

Một nội dung tin nhắn khi chị H. bị mất số tiền 101,8 triệu đồng sau khi tham gia cộng tác viên online chốt đơn hàng trên mạng. Ảnh: NVCC
Một nội dung tin nhắn khi chị H bị mất số tiền 101,8 triệu đồng sau khi tham gia cộng tác viên online chốt đơn hàng trên mạng. Ảnh: NVCC

Còn anh P.V.T (ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đã trình báo Công an huyện Nhơn Trạch về việc tiền của anh “bỗng dưng biến mất”. Anh T kể: “Một lần tình cờ lướt mạng, tôi thấy quảng cáo về App cho vay tiền thủ tục đơn giản nên tải về và đăng ký vay 60 triệu đồng. Sau đó, số điện thoại có đầu số 076 gọi đến tự xưng là nhân viên tư vấn khách hàng và kết bạn Zalo với tôi, yêu cầu tôi cung cấp thông tin và chứng minh thư để làm hồ sơ.  Trong quá trình làm hồ sơ, nhân viên này báo với tôi hồ sơ bị lỗi nên yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Sau 5 lần chuyển tiền vào số tài khoản mang tên “Vo Van Phuoc” và “Nguyen Thanh Bình” tại 2 ngân hàng khác nhau với tổng cộng 81 triệu đồng, tôi vẫn không nhận được số tiền cần vay...".

Tương tự, chị T.T.T.T (ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), đang là người lao động tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - kể lại: “Lướt Facebook, tôi thấy tài khoản tên “N.T” đăng nội dung cho vay tiền. Tôi nhắn tin trao đổi cách thức vay thì được yêu cầu gửi hình ảnh sổ hộ khẩu, thẻ ATM chụp 2 mặt, hình ảnh màn hình internet - banking và bắt buộc trong thẻ của tôi phải có 10% số tiền muốn vay. Khi đó, tài khoản tôi có hơn 10,8 triệu đồng và tôi cũng không nghi ngờ gì nên đã gửi tất cả thông tin mà đối tượng này yêu cầu...”.

Sau vài động tác "xác nhận thông tin", số tiền hơn 10 triệu đồng trong tài khoản chị T “bỗng dưng biến mất”. Cùng lúc, chị bị chặn tất cả tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại.

Trước đó, chị H (làm tại một công ty trong khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch) đã gửi đơn trình báo đến Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch về việc chị bị lừa số tiền 101,8 triệu đồng sau khi tham gia làm cộng tác viên online, chuyên “săn hàng sale hộ”.

Một đơn hàng mà chị H thực hiện sau khi tham gia làm cộng tác viên online chốt đơn hàng trên mạng. Ảnh: NVCC
Một đơn hàng mà chị H thực hiện sau khi tham gia làm cộng tác viên online chốt đơn hàng trên mạng. Ảnh: NVCC

Tương tự, chị L.T.T.H (ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) cũng đã chuyển khoản nhiều lần vào tài khoản “Pham Thi Trang” của một ngân hàng với số tiền trên 125 triệu đồng và cũng không nhận lại được.

“Các đối tượng này liên tục yêu cầu tôi thực hiện hết đơn này rồi lại đến đơn khác với giá trị ngày càng cao dần, khi không còn khả năng “chốt đơn” cũng là lúc tôi nhận ra mình bị lừa” - chị L.T.T.H nói.

XUÂN MAI - HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng lừa đảo bán máy cày trên mạng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đăng thông tin lên mạng xã hội bán máy cày để lừa đảo, khi nhận được tiền đặt cọc của các bị hại, đối tượng đã chặn mọi liên lạc và "mất tích".

Người lao động sập bẫy lừa khi muốn kiếm thêm thu nhập

XUÂN MAI |

Thời gian gần đây, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhiều người lao động với mong muốn có thêm thu nhập trang trải chi phí cuộc sống hằng ngày đã tham gia vào các trang tuyển dụng cộng tác viên online chuyên chốt đơn hàng với mức lương hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến khi tham gia thì lại chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

Gửi quyết định khởi tố giả qua mạng, nhiều nạn nhân ở Gia Lai "sập bẫy"

THANH TUẤN |

Gia Lai – Từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay, tại Gia Lai xảy ra hàng chục vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo với trên 30 nạn nhân và số tiền bị thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Nhóm tội phạm lừa đảo giả danh cán bộ điều tra, Viện kiểm sát gửi quyết định khởi tố, bắt giam qua mạng xã hội nhằm đe dọa nạn nhân.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo bán máy cày trên mạng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đăng thông tin lên mạng xã hội bán máy cày để lừa đảo, khi nhận được tiền đặt cọc của các bị hại, đối tượng đã chặn mọi liên lạc và "mất tích".

Người lao động sập bẫy lừa khi muốn kiếm thêm thu nhập

XUÂN MAI |

Thời gian gần đây, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhiều người lao động với mong muốn có thêm thu nhập trang trải chi phí cuộc sống hằng ngày đã tham gia vào các trang tuyển dụng cộng tác viên online chuyên chốt đơn hàng với mức lương hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến khi tham gia thì lại chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

Gửi quyết định khởi tố giả qua mạng, nhiều nạn nhân ở Gia Lai "sập bẫy"

THANH TUẤN |

Gia Lai – Từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay, tại Gia Lai xảy ra hàng chục vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo với trên 30 nạn nhân và số tiền bị thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Nhóm tội phạm lừa đảo giả danh cán bộ điều tra, Viện kiểm sát gửi quyết định khởi tố, bắt giam qua mạng xã hội nhằm đe dọa nạn nhân.